MỚI NHẤT :
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • "Haaland nói với Woodward và Solskjaer rằng mình muốn gia nhập Man Utd, nhưng..."

    09:55 Thứ tư 19/02/2020 | 7

    BongDa.com.vn Tờ Athletic vừa hé lộ tình tiết đầy bất ngờ trong thương vụ Erling Haaland.

    Mùa Hè vừa qua, có thể nói Erling Haaland là cái tên hot nhất trên TTCN. Hàng loạt ông lớn từ khắp châu Âu muốn sở hữu chữ ký của anh, và Manchester United là một trong số đó.

    Với mối quan hệ thân thiết với HLV Ole Gunnar Solskjaer, rất nhiều người cho rằng Haaland sẽ chọn Old Trafford làm bến đỗ. Nhưng cuối cùng, tiền đạo người Na Uy lại gia nhập Borussia Dortmund, nơi mà anh đã ghi được 9 bàn thắng chỉ sau 6 trận đấu.

    haaland wanted to join man utd - Bóng Đá

     Viễn cảnh này đã không xảy ra.

    Khá bất ngờ, mới đây tờ The Athletic khẳng định, PCT Ed Woodward và Solskjaer đã có một cuộc gặp gỡ Haaland vào ngày 13/12, thậm chí tiền đạo này còn bày tỏ khát khao gia nhập Man United. Nguyên văn báo cáo từ nguồn tin trên:

    "Haaland đã thông báo cho Solskjaer và Ed Woodward về mong muốn gia nhập Man United của mình, khi bộ đôi này bay tới Salzburg vào ngày 13 tháng 12. Nhưng cuối cùng, anh đã thay đổi ý định và ký hợp đồng với câu lạc bộ đến từ Bundesliga."

    Ngoài ra, một trong những lí do khiến Haaland không gia nhập Man United được cho là Mino Raiola. Nhiều khả năng "siêu cò" này đã đứng đằng sau giật dây khiến Quỷ đỏ mất đi tài năng người Na Uy. Thời gian gần đây, Raiola thậm chí đã trở thành "kẻ thù" với Solskjaer sau hàng loạt tuyên bố gây sốc về tương lai của Paul Pogba.

    Xem Solskjaer phát biểu:

    Huỳnh Phong | 09:25 19/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...