MỚI NHẤT :
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Hạ Sheffield, Solskjaer đã biết phải loại 2 cái tên khỏi đội hình Man Utd

    15:54 Thứ sáu 18/12/2020 | 17

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH sau chiến thắng này.

     

     Solskjaer phát biểu sau trận thắng Sheffield United

    Một lần nữa, Manchester United lại giành được 3 điểm dù bị đối phương dẫn trước, và "nạn nhân" lần này của họ là Sheffield United. Nhìn chung, hầu hết các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer đều thể hiện một màn trình diễn đáng khen ngợi, nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ.

    Dean Henderson

    Bất ngờ được Solskjaer tin tưởng thay vì David De Gea, nhưng Henderson lại bỏ lỡ cơ hội "ngàn năm có một" để chứng minh rằng mình đã đủ sức thay thế người đàn anh.

    Tuy có một vài pha cứu thua khá ấn tượng, đặc biệt là cú sút đến từ Lys Mousset ở những phút bù giờ cuối cùng, nhưng chắc chắn người ta sẽ chỉ nhớ đến tình huống Henderson "tấu hài" khiến Quỷ đỏ nhận bàn thua đầu tiên.

     - Bóng Đá

     Pha xử lý thể hiện sự non nớt của Henderson. 

    Rõ ràng, Henderson vẫn chưa thực sự sẵn sàng thế chỗ De Gea trong khung gỗ, và dù thủ thành người Tây Ban Nha đã có phần sa sút phong độ so với những mùa giải trước, anh vẫn sẽ không mắc một sai lầm ngớ ngẩn như Henderson vào đêm qua.

    Hiển nhiên, tại một giải đấu quan trọng như Premier League, những tình huống xử lý lóng ngóng trong khung thành là không thể chấp nhận được. Vì vậy, khó có khả năng Solskjaer sẽ tiếp tục mạo hiểm đánh cược vào Henderson trong tương lai, nếu ông không muốn Quỷ đỏ phải ôm hận.

    Aaron Wan-Bissaka

    Màn trình diễn của Bissaka vào đêm qua là minh chứng cụ thể nhất cho việc Man Utd cần một ngôi sao khác ở vị trí hậu vệ cánh phải, đặc biệt là trong những trận đấu mà họ cần tìm kiếm bàn thắng.

    Trước Sheffield United, khó có thể dành nhiều lời khen cho Bissaka về mặt phòng ngự, vì các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà không gây ra quá nhiều tình huống nguy hiểm bên hành lang cánh phải. Nhưng trong một ngày làm việc khá "nhẹ nhàng" như thế, Bissaka vẫn không có bất kỳ đóng góp nào đáng kể cho mặt trận tấn công.

     - Bóng Đá

     Bissaka vẫn quá kém cỏi trong khâu tấn công. 

    Theo thống kê từ Whoscored, suốt 90 phút trên sân, Bissaka tung ra 5 đường chuyền dài và tất cả đều... đi sai địa chỉ. Bên cạnh đó, anh cũng không tạo ra được một cơ hội ngon ăn nào cho đồng đội. Đáng nói hơn, trong khi người đá ở hành lang đối diện là Alex Telles có đến 5 pha tạt bóng (cao nhất trận), thì con số này của Bissaka lại là... 0.

    Nếu như những gì giới truyền thông tiết lộ là chính xác, thì rõ ràng việc Man United nhắm đến một hậu vệ cánh có khả năng hỗ trợ tấn công tốt như Kieran Trippier là hoàn toàn đúng đắn. Rõ ràng, trong những trận đấu Quỷ đỏ nằm ở "kèo trên" và thậm chí còn bị dẫn trước, thì sự có mặt của Bissaka trên sân cũng chẳng mang đến nhiều ý nghĩa. 

    Huỳnh Phong | 15:24 18/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...