MỚI NHẤT :
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • Hà Nội và TP.HCM đua nhau “thay máu” trước mùa giải mới

    23:41 Thứ năm 19/12/2019 | 5

    BongDa.com.vn Đây là 2 đội bóng mạnh nhất V-League 2019 và đang có những bước chuẩn bị đầy tham vọng cho mùa bóng mới.

    Câu lạc bộ TP.HCM đến thời điểm này có thể nói là đội “hút máu” đối thủ tích cực nhất. Lãnh đạo câu lạc bộ không tiếc tiền, kích hoạt nhiều thương vụ đáng chú ý. Dĩ nhiên trước đó TP.HCM cũng “thay máu” mạnh mẽ từ bộ khung các ngoại binh, nhập tịch gồm Louis Ewonde, Akinade, Mansaray, Kesley Alves đến dàn nội binh như Hoàng Thiên, Thanh Diệp, Minh Trung…Tướng Chung đã thanh lý gần 50% đội hình mùa giải 2019.

    TP.HCM mùa tới sẽ tranh tài tại vòng loại AFC Champions League, AFC Cup, V-League và cúp quốc gia. Để có đội hình tiềm năng đủ sức chinh chiến trên nhiều mặt trận, HLV Chung Hae-soung đã nâng cấp đội hình bằng những bản hợp đồng mới đầy tiềm năng. Cựu tuyển thủ Việt Nam, Võ Huy Toàn chuyển đến sân Thống Nhất. Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (Phố Hiến) cũng quyết định tìm thách thức trong màu áo TP.HCM sau khi thua Nam Định trong trận playoff. Ngoài ra là bộ đôi Lê Đức Lương, Lê Văn Sơn đến từ HAGL.

     - Bóng Đá

     TP.HCM đang tiến hành "thay máu" lực lượng cho mùa giải mới. Ảnh VPF.

    Trên tất cả có lẽ là bản hợp đồng bom tấn với “thủ thành quốc dân” Bùi Tiến Dũng. Có được Tiến Dũng cùng với HLV thủ môn Trần Minh Quang, hàng thủ TP.HCM vốn đã chắc chắn sẽ thêm phần cứng cựa ở mùa giải mới. Được biết tuần tới, TP.HCM dự kiến sẽ giới thiệu một thương vụ “bom tấn” khác, được cho là nổi tiếng hơn thủ môn Tiến Dũng.

    Nếu như á quân V-League, TP.HCM quyết định nâng cấp đội hình, thì Hà Nội FC lại cho thấy tham vọng thống trị các giải đấu quốc nội. Đội chủ sân Hàng Đẫy chia tay nhiều công thần lớn tuổi và bổ sung các “dòng máu trẻ”. Hoàng Vũ Samson, tiền đạo ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử V-League, chuyển đến Thanh Hóa. Hà Nội FC cũng cảm ơn và tạm biệt tiền đạo Oseni, vua phá lưới V-League 2018. Ngoài ra, đội còn có trung vệ Nguyễn Đại Đồng giải nghệ, thủ môn Bùi Tiến Dũng đầu quân cho TP.HCM.

     - Bóng Đá

     Hà Nội FC sẽ tiếp tục thống trị V-League 2020? Ảnh VPF.

    Để thay thế những gương mặt vừa rời đội, Hà Nội FC vừa gia hạn hợp đồng với cựu trung vệ tuyển Việt Nam, Đinh Tiến Thành, thủ môn Phí Minh Long và hậu vệ Nguyễn Văn Dũng. Bên cạnh đó, HLV Chu Đình Nghiêm ký hợp đồng với tiền đạo Rimario Gordon (Thanh Hóa) và triệu hồi Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Xuân Tú, Lê Văn Xuân, thủ môn Đỗ Sỹ Huy từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong số này Việt Anh đang hội quân cùng U23 Việt Nam, Xuân Tú và Văn Xuân từng khoác áo U22 quốc gia, còn Đỗ Sỹ Huy chinh chiến tại U20 World Cup 2017.

    TP.HCM bổ sung những bản hợp đồng chất lượng trong khi Hà Nội FC tăng cường chiều sâu đội hình. Cuộc chạy đua giữa 2 đội này hứa hẹn một mùa giải mới kịch tính và rất đáng xem.

    Gia Minh | 23:00 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...