MỚI NHẤT :
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Hà Nội lấy sân Hòa Xuân làm sân nhà?

    14:43 Thứ năm 11/05/2017

    Với việc sân Hàng Đẫy đang trong quá trình cải tạo và nâng cấp mặt sân, CLB Hà Nội sẽ phải tìm một sân vận động khác để làm sân nhà trong giai đoạn đầu của lượt đi V-League.

    Như thông tin đã đưa, hiện tại ban lãnh đạo CLB Hà Nội đã bắt tay vào việc nâng cấp sân Hàng Đẫy, bắt đầu từ việc làm lại mặt sân với tiêu chuẩn 5 sao. Do vậy, trong một số trận đấu giai đoạn đầu của lượt về V-League, đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ phải tìm một sân vận động khác để tổ chức các trận đấu sân nhà.  

     - Bóng Đá

    Sân Hàng Đẫy tạm thời đóng cửa để sửa chữa.

    Ban đầu, ban lãnh đạo của CLB xác định sân Mỹ Đình là phương án tốt nhất do đóng trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, những vướng mắc về giá thuê sân và việc lịch thi đấu trùng với một số sự kiện được tổ chức tại đây khiến cuộc đàm phán giữa hai bên đang đi vào bế tắc. Đại diện đội bóng cho biết: “Mỹ Đình là sự lựa chọn hàng đầu của chúng tôi. Nhưng vướng mắc về giá cả và vương lịch các sự kiện đã được lên lịch từ trước khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn.”

    Gặp khó trong việc thuê sân Mỹ Đình, thượng tầng của đội bóng thủ đô đã tính đến việc thuê các sân ở khu vực miền Bắc như Nam Định, Thanh Hóa, Vinh hay Quảng Ninh. Tuy nhiên, xét một cách khách quan, sân Hòa Xuân là nơi có điều kiện phù hợp nhất.

     - Bóng Đá

     Sân Hòa Xuân ( Đà Nẵng)

    Đầu tiên là thuận lợi về lịch thi đấu. Những trận Hà Nội đá sân nhà thì Đà Nẵng lại di chuyển thi đấu sân khách. Mặt khác, điều kiện sân bãi, phòng ốc đều đạt tiêu chuẩn, giá thành lại rẻ hơn, người dân đông và thời tiết tại Đà Nẵng cũng rất tốt. Ngoài ra, 3/4 trận đấu sân khách đầu tiên của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đều diễn ra ở phía Nam (với Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Dương), nên sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển và đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. 

    Hiện tại, ban tổ chức V-League cũng đã nhận được thông tin trên. Tuy nhiên, tất cả vẫn đang chờ kết luận từ phía CLB Hà Nội để đưa ra phương án tốt nhất cho các bên.   

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 14:03 11/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...