MỚI NHẤT :
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • Hà Nội FC và HAGL cùng thiết lập kỷ lục tại V-League

    08:42 Thứ sáu 21/09/2018

    Ở vòng 23 V-League 2018, Hà Nội đã có chiến thắng đậm 5-3 trước HAGL, sau trận đấu này cả đội bóng của bầu Hiển và bầu Đức đều thiết lập những kỷ lục tại V-League.

    Sớm vô địch V-League 2018 trước 5 vòng đấu, chính vì thế Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm đã chủ động cất giữ một loạt trụ cột như Duy Mạnh, Quang Hải, Moses.... ngồi trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ như Thái Quý, Văn Toàn, Minh Dĩ.

    Hà Nội FC và HAGL cùng thiết lập kỷ lục tại V-League - Bóng Đá

     Cả Hà Nội FC và HAGL cùng thiết lập kỷ lục tại V-League.

    Dù không sử dụng đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách sân Pleiku của HAGL nhưng đội bóng thu đô đã thể hiện sự vượt trội của mình bằng việc vươn lên dẫn trước đối thủ với tỷ số 4-0 chỉ sau 41 phút thi đấu. Dù HAGL sau đó ghi được 3 bàn để rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 3-4, nhưng phút 71, cầu thủ vào sân thay người Văn Hậu có pha đánh đầu ngược ấn định tỷ số 5-3 cho Hà Nội FC và đập tan hi vọng lội ngược dòng của đội bóng phố núi.

    Với chiến thắng 5-3 trước HAGL ở vòng 23 V-League 2018, Hà Nội của HLV Chu Đình Nghiêm đã lập kỷ lục về số trận thắng của nhà vô địch với 18 trận và có thể nối dài kỷ lục này khi V-League vẫn còn 3 vòng đấu nữa. Chiến thắng này cũng giúp đội bóng của bầu Hiển thiết lập kỷ lục mới về điểm số của nhà vô địch V-League (58 điểm), hơn kỷ lục về đích của B.Bình Dương xác lập ở mùa 2007.

    Hiện Hà Nội FC cũng đang là đội bóng giàu thành tích nhất V-League với 4 chức vô địch, 4 lần Á quân và 1 lần hạng Ba. Với việc lên ngôi trước 5 vòng đấu đã giúp đội bóng Thủ đô trở thành nhà vô địch sớm nhất trong lịch sử V-League. Một kỷ lục khác mà Quang Hải và đồng đội thiết lập là số bàn thắng trong 1 mùa bóng với 67 bàn thắng. Trước đó, Hà Nội FC nắm giữ giữ kỷ lục này với 66 bàn ở mùa giải 2014.

    Trong khi đó, HAGL của HLV Dương Minh Ninh lại lập kỷ lục buồn sau thất bại 3-5 trước Hà Nội FC trên sân nhà ở vòng 23. Theo đó, với trận thua vừa qua, đội bóng phố Núi đã nối dài chuỗi trận đáng quên với 4 trận thua liên tiếp và để thủng lưới tới 16 bàn, trung bình 4 bàn/trận, một "kỷ lục buồn" trong lịch sử CLB.

    Tuy nhiên, một điều an ủi với đội bóng phố Núi là Công Phượng đang có phong độ khá tốt khi anh tiếp tục tỏa sáng với 1 bàn thắng vào lưới Hà Nội FC. Với pha lập công vào lưới đội bóng thủ đô vừa qua, Công Phượng cũng đã có 11 pha lập công như Tiến Linh của B.Bình Dương. Công Phượng và Tiến Linh cũng đang là 2 cầu thủ nội ghi bàn hàng đầu ở mùa giải 2018.

    Đức Anh | 15:40 20/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...