MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Hà Nội FC đấu với Ceres Negros, Quang Hải nói điều bất ngờ

    14:39 Thứ hai 17/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã có những nhận định về đối thủ Ceres Negros tại trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019.

    Sau khi kết thúc hành trình có thể nói là thành công trong màu áo đội tuyển quốc gia tại King’s Cup với ngôi vị Á quân, cầu thủ được ví như "viên ngọc sáng” của bóng đá Việt Nam là Nguyễn Quang Hải tiếp tục trở về phục vụ trong màu áo CLB chủ quản là Hà Nội FC.

    Với việc phải thi đấu quá nhiều trong thời gian qua, nhiều cầu thủ của Hà Nội FC trong đó có Quang Hải đã có dấu hiệu quá tải. Chính vì thế, tại vòng đấu cuối cùng của lượt đi V-League cuối tuần qua, cầu thủ sinh năm 1997 đã được HLV Chu Đình Nghiêm cất trên băng ghế dự bị. Dù thiếu vắng Quang Hải nhưng Hà Nội FC vẫn có một chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Sài Gòn FC để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng TP.HCM.

    Hà Nội FC đấu với Ceres Negros, Quang Hải nói đầu bất ngờ - Bóng Đá

    Quang Hải tự tin trước trận đấu với Ceres Negros tại AFC Cup 2019. Ảnh: Minh Anh.

    Ngay sau khi kết thúc lượt đi của V-League, Hà Nội FC đã phải lên đường sang Philippines để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi tại AFC Cup 2019 gặp đối thủ Ceres Negros. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào ngày 18/6 trên sân vận động Panaad ở Bacolod. Chia sẻ với truyền thông về sự chuẩn bị cho trận đấu này, Quang Hải cho biết, hiện tại anh đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới và cảm thấy có được sự chuẩn bị tốt nhất.

    Sự tự tin thì cái đấy dựa vào HLV trưởng, cá nhân tôi thì đầu tiên phải luôn có sự chuẩn bị cho trận đấu, khi được tung vào sân thì sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình” – Quang Hải nói.

    Đánh giá về đối thủ Ceres Negros trong trận đấu sắp tới, cầu thủ năm nay 22 tuổi cho rằng, đây là một đối  thủ mạnh, đã gặp vào năm 2017 và không có kết quả tốt.

    “Khi gặp lại  thì mình cần có sự chuẩn bị tốt nhất, phải tìm hiểu về đối thủ. Khi thi đấu trận lượt đi phải có sự tập trung cao độ, quyết tâm cao nhất để có lợi thế khi trở về sân nhà có kết quả tốt nhất. Khi đặt chân tới Philippines mọi thứ khá tốt từ điều kiện ăn nghỉ, chế độ ăn uống khá hài lòng.” – Quang Hải chốt lại

    Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa Hà Nội FC và Ceres Negros sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 18/6.

    Minh Anh | 12:25 17/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...