Hạ Nhật Bản, ĐT Bỉ lập thống kê "cực dị" tại World Cup 2018
03:16 Thứ ba 03/07/2018
BongDa.com.vn ĐT Bỉ đã xác lập thống kê ấn tượng sau màn ngược dòng khó tin trước Nhật Bản.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, tuy nhiên ĐT Bỉ đã vấp phải lối chơi kỷ luật nhưng cũng không kém phần hiệu quả của ĐT Nhật Bản. Đội bóng châu Á đã vươn lên dẫn trước trong hiệp hai với hai bàn thắng của Haraguchi Genki và Takashi Inui.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Roberto Martinez đã kịp chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng hai bàn gỡ của Jan Vertonghen và Marouane Fellani. Tiền vệ của Manchester United đã tạo nên sự khác biệt khi được tung vào sân thay cho Dries Mertens. 

Hạ Nhật Bản, ĐT Bỉ lập thống kê

 Marouane Fellani đã tạo ra sự khác biệt khi được tung vào sân ở hiệp hai.

Đến phút 90+4, xuất phát từ pha phản công chớp nhoáng, ĐT Bỉ đã có bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 nhờ công của Nacer Chadli, khép lại trận đấu đầy kịch tính. Pha lập công này cũng giúp "Quỷ đỏ" xác lập thống kê ấn tượng tại giải đấu năm nay.

Theo đó, Nacer Chadli là cầu thủ thứ 8 của ĐT Bỉ ghi bàn tại World Cup 2018, nhiều hơn bất kì đội bóng nào khác. Điều này chứng tỏ đội bóng của ông Roberto Martinez có chiều sâu, đồng thời sở hữu những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc.

Hạ Nhật Bản, ĐT Bỉ lập thống kê

 Nacer Chadli đã trở thành người hùng của Bỉ.

Trước đó, 7 cầu thủ đã ghi bàn cho ĐT Bỉ bao gồm Eden Hazard, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Dries Mertens, Adnan Januzaj, Jan Vertonghen và Marouane Fellani. 

Với chiến thắng nhọc nhằn trước ĐT Nhật Bản, Eden Hazard và các đồng đội sẽ đối đầu với Brazil ở vòng tứ kết. Đội bóng Nam Mỹ đã vượt qua Mexico với tỉ số 2-0 nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Neymar.

Kha Võ | 02:55 03/07/2018