MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Hạ màn bảng B vòng loại World Cup châu Á: Australia chỉ còn biết tự trách

    07:42 Thứ tư 06/09/2017 | 2

    BongDa.com.vn Nắm lợi thế trong tay khi bước vào lượt đấu cuối cùng nhưng chung cuộc, Australia vẫn chưa thể giành vé đến Nga.

    Những trường hợp có thể xảy ra cho vị trí thứ 2

    (nếu bằng điểm, hiệu số bàn thắng được xét đầu tiên, sau là số bàn thắng rồi đến thành tích đối đầu)

    Ả Rập Saudi đứng thứ 2 khi:

    - Thắng Nhật Bản, Australia không thắng Thái Lan.

    - Hòa Nhật Bản, Australia không thắng Thái Lan.

    - Cùng thắng, cùng hòa hoặc cùng thua như Australia nhưng phải đảm bảo hiệu số nhiều hơn đối thủ.

    Australia đứng thứ 2 khi:

    - Thắng Thái Lan, Ả Rập Saudi không thắng Nhật Bản.

    - Hòa Thái Lan, Ả Rập Saudi thua Nhật Bản.

    - Cùng thắng hoặc cùng thua như Ả Rập Saudi nhưng phải đảm bảo hiệu số nhiều hơn đối thủ.

    UAE đứng thứ 2 khi:

    - Nhật Bản thắng Ả Rập Saudi, Thái Lan thắng Australia và họ giành chiến thắng đậm trước Iraq để vượt qua khoảng cách chênh lệch về hiệu số với 2 đội bóng trên (-2 so với +4 của Australia và +6 của Ả Rập Saudi).

    BXH trước khi bước vào lượt cuối:

     - Bóng Đá

     

    Diễn biến

    Việc chênh lệch múi giờ giữa Australia và các nước Tây Á khiến vòng đấu cuối cùng của bảng B không thể diễn ra cùng giờ như bảng A. Theo đó, Australia sẽ ra sân đầu tiên để tiếp đón Thái Lan. Đến hơn 7 tiếng sau, trận đấu giữa Ả Rập Saudi với Nhật Bản mới diễn ra.

    Bằng điểm và thua chỉ số phụ trước Ả Rập Saudi, tuy nhiên Australia mới được xem là đội có nhiều khả năng giành chiếc vé thứ 2 đi World Cup khi họ chỉ chạm trán đội bóng yếu Thái Lan. Nếu giành chiến thắng đậm, Tim Cahill cùng đồng đội gần như sẽ loại Ả Rập Saudi khỏi cuộc chơi.

     - Bóng Đá

     Leckie tỏa sáng phút 86 để mang về chiến thắng cho Australia.

    Thế nhưng, trong một ngày mà Thái Lan chiến đấu kiên cường, Australia phải toát mồ hôi để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, qua đó họ tự đặt hết vận mệnh vào tay Nhật Bản. Đội bóng xứ chuột túi cần Nhật Bản có điểm trước Ả Rập Saudi để sở hữu tấm vé chính thức đến Nga.

    Ở trận đấu diễn ra sau đó, Iraq đã bất ngờ đánh bại UAE 1-0 và chấm dứt luôn hy vọng mong manh có được vị trí thứ 3 của đối thủ.

    00h30 rạng sáng 6/9, Ả Rập Saudi bước vào trận đấu với Nhật Bản khi họ đã nắm rất rõ tình hình của mình hiện tại. Chiến thắng, điều mà đội bóng Tây Á này quan tâm tiếp theo là lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018. Ngược lại, Ả Rập Saudi sẽ chạm trán Syria cho vòng play-off của châu Á.

    Chiếm ưu thế trong 45 phút đầu tiên, nhưng mọi chuyện chẳng hề dễ dàng cho Ả Rập Saudi. Dù đã đi tiếp, Nhật Bản vẫn còn sĩ diện của một đội bóng lớn để giữ gìn. Đội chủ nhà không tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành thủ môn Kawashima, ngược lại họ còn phải vất vả chống đỡ những pha đáp trả của đối thủ.

     - Bóng Đá

     Cú dứt điểm 'vàng mười' của Al Muwallad.

    Mọi chuyện chỉ sáng sủa hơn cho Ả Rập Saudi khi HLV Bert van Marwijk quyết định tung tiền đạo sinh năm 1994 Fahad Al Muwallad vào sân đầu hiệp hai. Tốc độ, sức trẻ của cầu thủ số 19 khiến hàng phòng ngự của Nhật Bản gặp vô vàn khó khăn. Và đến phút 63, chính Al Muwallad làm nổ tung SVĐ với cú sút trái phá xé lưới Nhật Bản. Ả Rập Saudi mở tỉ số trận đấu và giật lại tấm vé đến Nga từ tay Australia.

    Cầm vàng, đội bóng Tây Á đã không mắc bất cứ sai làm nào để vàng rơi khỏi tay. Thắng lợi 1-0, Ả Rập Saudi giành chiếc vé chính thức cuối cùng đến Nga ở khu vực châu Á. Trong khi đó, Australia chỉ còn biết tự trách mình, họ sẽ phải làm lại ở vòng play-off. Trước mắt đối thủ của Tim Cahill và các đồng đội sẽ là Syria.

    Kết quả chung cuộc bảng B vòng loại World Cup châu Á

    Vé chính thức: Nhật Bản, Ả Rập Saudi

    Vé play-off: Australia

    BXH chung cuộc:

     - Bóng Đá

     

    Video: Xem lại diễn biến giữa Ả Rập Saudi và Nhật Bản

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 07:20 06/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...