MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Hà Lan nguy khó: Đừng tin Van Gaal, kẻ đã phá nát MU!

    00:26 Thứ ba 28/03/2017 | 1

    Hiệp hội bóng đá Hoàng gia Hà Lan (KNVB) đang trải thảm mời Louis van Gaal làm cố vấn cho ĐTQG, bất chấp ông mới vừa phá nát MU.

    Trải thảm mời Van Gaal

    Danny Blind vừa bị sa thải sau thành tích kém cỏi của Hà Lan. Sau 5 lượt trận bảng A vòng loại World Cup 2018, “cơn lốc màu da cam” chỉ giành 7 điểm, kém ngôi đầu của Pháp đến 6 điểm.

     - Bóng Đá

     Hà Lan đang nguy khó, đối mặt nguy cơ không kiếm nổi vé dự VCK World Cup 2018.

    Trước nguy cơ có thể không được đến nước Nga mùa Hè 2018, sau khi đã làm khán giả EURO 2016, KNVB đang có những hướng đi mới hòng giải cứu Hà Lan.

    Chiếc ghế HLV trưởng mà Blind để lại hiện đang có 2 ứng viên sáng giá, Frank de Boer và Phillip Cocu. Họ đều là những huyền thoại một thời của bóng đá Hà Lan.

    Cocu từng là trợ lý HLV tuyển Hà Lan giai đoạn 2008-2012. Hiện tại, cựu tiền vệ 46 tuổi này đang dẫn dắt PSV và để lại dấu ấn đậm nét.

    Trong khi đó, De Boer cũng từng có 2 năm làm trợ lý ở Hà Lan. Người thủ lĩnh của hàng thủ Hà Lan giành hạng 4 World Cup 1998 đã tạo được tiếng vang trong sự nghiệp huấn luyện ở Ajax, trước khi đến Inter và bị sa thải sau chưa đầy 90 ngày làm việc.

    Cho dù chọn Cocu hay De Boer, thì KNVB cũng quyết mời bằng được Van Gaal làm cố vấn cho đội.

    Thành công gần nhất của tuyển Hà Lan là hạng 3 World Cup 2014. Chính Van Gaal là kiến trúc sư cho thành công trên đất Brazil cách nay 3 năm.

    “Khả năng dự World Cup 2018 đang khá nhỏ. Nhưng chúng tôi phải chiến đấu để nắm lấy cơ hội của mình,” Giám đốc Thương mại Jean Paul Decossaux tuyên bố: “Chúng tôi cần một cố vấn giỏi.”

     - Bóng Đá

     De Boer là một trong những ứng viên sáng giá cho ghế HLV trưởng sắc cam.

    Decossaux là người tỏ ra quyết tâm nhất trong việc mời Van Gaal trở lại, trong vai trò một cố vấn chuyên môn - dù Hà Lan đã có Giám đốc kỹ thuật riêng.

    Chờ đợi gì từ Van Gaal?

    Thành công của Hà Lan ở World Cup 2014 đến từ việc Van Gaal thay đổi bản sắc của đội, từ bỏ lối chơi tấn công quen thuộc để chuyển sang đá thực dụng.

    Ngay sau dấu ấn trên đất Brazil, Van Gaal đến MU và trải qua những năm tệ nhất sự nghiệp cầm quân.

    Trong 2 mùa giải làm việc ở Old Trafford, Van Gaal cùng MU trải qua 103 trận đấu, với 54 chiến thắng, hòa 25 và thua 24 trận.

     - Bóng Đá

     Tin vào Van Gaal, Hà Lan sẽ thêm khốn khó.

    Cuộc phiêu lưu ở Old Trafford cũng là khoảng thời gian mà Van Gaal có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất trong sự nghiệp, chỉ đạt 52,43%.

    Van Gaal đã phá nát một MU đầy kiêu hãnh, đồng thời ném đi rất nhiều tiền. Kết quả, hiện tại người kế nhiệm Jose Mourinho vẫn đang vất vả để dọn dẹp đống rác khổng lồ ở thành Manchester.

    Lỗi thời, đó là những gì các chuyên gia phân tích về Van Gaal sau thời gian ở MU. Bóng đá đang thay đổi mạnh mẽ, và tư duy của “người đàn ông thép” hiện không còn phù hợp nữa.

    Hà Lan cần một cuộc cách mạng thực sự. Cocu, De Boer hoặc Ronald Koeman - một ứng viên khác nhưng rất khó ký hợp đồng, cần được tự do làm việc để đặt nền móng cho những thay đổi.

    Nếu KNVB nhất quyết đưa Van Gaal trở lại, điều đó chỉ khiến mọi người “đá chân” nhau. Đây là thời của những bộ óc trẻ, chứ không phải một người từng tuyên bố nghỉ hưu nhưng lại muốn cố đấm ăn xôi.

    Video bàn thắng Hà Lan phơi áo 0-2 trước Bungaria:

    Kim Ngọc | 15:40 27/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...