MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Hà Lan, Argentina và những ĐTQG nguy cơ ngồi nhà xem World Cup

    10:13 Thứ năm 30/03/2017 | 7

    BongDa.com.vn Chặng đường đến Nga dự World Cup 2018 của 5 đội bóng dưới đây đang chông gai hơn bao giờ hết...

    1. Xứ Wales

    Chỉ năm ngoái, xứ Wales đã gây ngỡ ngàng giới chuyên môn khi góp mặt tại EURO 2016 và tiến đến tận Bán kết. Đội bóng của những Gareth Bale, Aaron Ramsey hay Ashley Wiilliams chỉ bị khuất phục bởi Bồ Đào Nha (sau đó là nhà vô địch).

     - Bóng Đá

     

    Sau quãng thời gian đó, xứ Wales được thừa nhận là một trong số những đội bóng hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, không có thành công nào là dễ dàng. Xứ Wales hiện đang xếp thứ 3 tại bảng D, sau cả Serbia và CH Ireland tại vòng loại. Đó là vị trí dễ hiểu khi xứ Wales có thành tích quá nghèo nàn (thắng 1, thua 4). Hiện xứ Wales đang kém đội xếp thứ 2, CH Ireland, 4 điểm.

    9 đội đầu bảng sẽ nghiễm nhiên có thẳng một suất đến Nga, trong khi 8/9 đội nhì bảng sẽ phải đá play-off. Nhiệm vụ của thầy trò Chris Coleman trong những trận đấu còn lại là phải giành chiến thắng, đồng thời hy vọng những đối thủ cạnh tranh sảy chân.

     - Bóng Đá

     

    2. Cameroon

    Mới đây, Cameroon đã chinh phục danh hiệu CAN 2017 sau trận chung kết với Ai Cập. Ai cũng nghĩ Cameroon sẽ dễ dàng lấy được một suất đến Nga khi sở hữu phong độ cao và dàn hảo thủ đang thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, mọi chuyện đang khó khăn hơn bao giờ hết.

     - Bóng Đá

     

    Ở bảng đấu của mình, Cameroon chỉ xếp thứ 2 sau Nigeria, kém đến 4 điểm sau 2 lượt đấu. Điều đáng nói, đó là hai trận hoà trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều là Zambia và Algeria. Vẫn còn trong tay trận quyết đấu với Nigeria trước mắt, song Cameroon không được phép thua nếu không muốn tạm biết giấc mộng World Cup 2018. Tại vòng loại khu vực châu Phi, chỉ những đội đầu bảng mới có thể góp mặt tại World Cup.

     - Bóng Đá

     

    3. Thổ Nhĩ Kỳ

    Đội bóng này từng gây chấn động tại World Cup 2002 khi tiến đến Bán kết và kết thúc giải đấu với vị trí thứ 3 chung cuộc. Tuy nhiên kể từ đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thể một lần nào góp mặt tại giải đấu danh giá và quy mô nhất thế giới.

     - Bóng Đá

     

    Sở hữu trong đội hình như Arda Turan, Nuri Sahin hay Emre Mor, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vừa trải qua một kì EURO 2016 đáng thất vọng. Tại vòng loại, TNK đang đứng thứ 4 ở bảng I, sau Croatia, Iceland và Ukraine. Ở những trận đấu còn lại, TNK sẽ phải căng mình quyết đấu với những đối thủ cạnh tranh như Croatia và Iceland để giành lấy một suất dự play-off.

     - Bóng Đá

     

    4. Argentina

    Một bất ngờ lớn khi Argentina lại đang nếm trải cảm giác lo lắng khi vắng mặt khỏi World Cup. Albincelestes là một trong số những đội bóng giàu truyền thống nhất Nam Mỹ, từng tiến vào chung kết World Cup 2014 và chỉ bị Đức khuất phục.

     - Bóng Đá

     

    Hiện Argentina đang xếp thứ 5 trên BXH tại vòng loại. Với việc Brazil đã chắc chắn có mặt tại Nga, những đại diện hùng mạnh của Nam Mỹ sẽ cạnh tranh quyết liệt cho 3 vị trí còn lại. Trong khi đó, vị trí thứ 5 sẽ phải đá play-off. Argentina còn 4 trận trong tay, nhưng đó rõ ràng là thử thách và là những trận chung kết với quốc gia từng sản sinh nhiều nhân tài cho bóng đá thế giới này. Một điều đáng nói nữa, Argentina sẽ không có sự phục vụ của Lionel Messi, người vừa chịu án treo giò 4 trận vì hành vi chửi trọng tài chính.

     - Bóng Đá

     

    5. Hà Lan

    Hà Lan từng là nỗi khiếp sợ của cả châu Âu, lọt vào top 4 đội mạnh nhất thế giới vào các năm 1974, 1978 và gần đây nhất là 2010. Tuy nhiên, đó chỉ là quá khứ. Hiện tại, Oranje đang ngụp lặn ở vị trí thứ 4 trên BXH, sau cả Pháp, Thuỵ Điển và Bulgaria. HLV của họ, Danny Blind vừa bị sa thải sau chuỗi thành tích tệ hại. Một thống kê đáng chú ý, lần gần nhất Hà Lan không góp mặt cùng lúc tại các giải đấu lớn (EURO 2984, World Cup 1986), họ giành được chức vô địch EURO 1988.

     - Bóng Đá

     

    Xem lại thất bại của Hà Lan trước Bulgaria:

    Trần Duy - Thể thao Việt Nam | 09:45 30/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...