MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Hà Đức Chinh, phương án B hoàn hảo của hàng công U23 Việt Nam

    18:28 Thứ sáu 22/12/2017

    BongDa.com.vn Bàn thắng đậm chất kỹ thuật của Hà Đức Chinh vào lưới Ulsan Hyundai hôm qua (21/12) đã chứng minh niềm tin của HLV Park Hang-seo đã đặt đúng chỗ.

    Sau 4 trận dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, hàng công của U23 Việt Nam đã trình làng một lối chơi đầy biến ảo và rất hiệu quả. Cụ thể, các cầu thủ áo đỏ đã ghi được tổng cộng 9 bàn thắng với hiệu suất 2,25 bàn/trận. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng.

     - Bóng Đá

     Công Phượng và Quang Hải đã có một giải đấu thành công trên đất Thái.

    Có thể khẳng định rằng, Công Phượng – Văn Toàn – Quang Hải chính là bộ ba bất khả xâm phạm trên hàng công của U23 Việt Nam. Nếu Công Phượng đã ghi dấu ấn từ những cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc hay cú đánh đầu lái bóng vào lưới U23 Thái Lan thì Quang Hải cũng góp công với 2 bàn thắng thuộc hàng siêu phẩm vào lưới Myanmar. Bên cạnh đó trước Ulsan Hyundai, Văn Toàn đã ghi bàn từ tình huống chớp thời cơ cực nhanh bằng cú bắt vô lê sống phía cánh trái. Song điều mà bộ ba này còn hạn chế chính là chiều cao và sức tỳ đè tốt. Và không còn một sự bổ khuyết nào tối ưu hơn việc lựa chọn Đức Chinh.

    Hà Đức Chinh hoàn toàn có thể trở thành phương án B hoàn hảo khi hàng công của U23 Việt Nam bế tắc trong việc triển khai tấn công bằng những đường đan bật nhỏ nhuyễn. Cụ thể là trong trận đấu với Ulsan Hyundai vừa qua, sau khi Công Phượng đã thi đấu mờ nhạt thì Đức Chinh đã kịp ghi điểm với thầy Park bằng bàn thắng ở phút thứ 89 sau pha lốp bóng qua đầu thủ môn rất đẳng cấp. Với pha lập công này, anh đã chứng minh anh còn là mẫu tiền đạo rất tinh tế trong những cú dứt điểm.

     - Bóng Đá

     Đức Chinh đã ghi được một bàn thắng trong trận đối đầu với Ulsan Hyundai.

    HLV Park Hang-seo có lẽ đang muốn dùng tiền đạo đang khoác áo SHB Đà Nẵng như một con át chủ bài trên hàng công khi đã đưa anh vào sân từ khoảng nửa cuối của hiệp 2 (trước U23 Thái Lan và Ulsan Hyundai). Với sự góp mặt của Đức Chinh, chúng ta có thể thực hiện những pha bóng dài hoặc thậm chí là treo bổng vào trung lộ. Phải lưu ý rằng, các đối thủ sắp tới của chúng ta là U23 Hàn Quốc, U23 Syria và U23 Australia - những đội bóng sở hữu các cầu thủ có thể hình và thể lực cực tốt nên việc sử dụng tiền đạo sinh năm 1997 này cũng là một lựa chọn hợp lý.

    Bên cạnh đó, tiền đạo gốc Phú Thọ này cũng đang có phong độ tốt khi tại V-League 2017 vừa qua, anh đã ghi được 7 bàn cho đội bóng sông Hàn – số bàn thắng ngang với Công Phượng (HAGL) và Lâm Ti Phông (S. Khánh Hòa).

    Với những nhân sự có trong tay chắc chắn thầy Park sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho phương án tấn công. Và với một mẫu tiền đạo như Đức Chinh sẽ là cơ sở U23 Việt Nam triển khai những pha lên bóng đa dạng hơn để không còn đơn điệu với những pha bật bóng ngắn dễ bị bắt bài khi đối đầu với những đội bóng lớn ở VCK U23 châu Á tới đây.

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 17:35 22/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...