MỚI NHẤT :
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Hạ đẹp Man Utd, Guardiola nói lời thật lòng về mục tiêu vô địch

    16:38 Thứ năm 25/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng The Citizen lên tiếng phát biểu sau chiến thắng trong trận derby Manchester ngay tại sân của đối thủ.

    Rạng sáng nay trên sân Old Trafford, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer thể hiện một bộ mặt khá bạc nhược và nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-2. Còn Manchester City, họ đã thành công đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool. 

    Tuy nhiên trong những phát biểu mới nhất của mình, huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn tỏ rõ sự thận trọng:

    "Cả Liverpool lẫn chúng tôi đều xứng đáng vô địch."

    "Dù đội nào phải về nhì thì cũng không có lý do gì để nuối tiếc, bởi chúng tôi đã cố gắng hết sức."

    Hạ đẹp Man Utd, Guardiola nói lời thật lòng về mục tiêu vô địch - Bóng Đá

    Pep tỏ ra thận trọng dù vừa có chiến thắng thắng dễ dàng trước Man Utd.

    "Thông thường nếu chiến thắng một trận derby bạn có thể tận hưởng một chút, nhưng lúc này City cần bình tĩnh."

    "Chúng tôi phải chuẩn bị cho 3 trận đấu kế tiếp. Sự bình tĩnh là rất quan trọng, Man City chưa phải nhà vô địch."

    Ở một diễn biến khác, vừa qua cựu cầu thủ Graeme Souness nói trên Sky Sports về màn trình diễn của cả 2 đội ở derby Manchester:

    "Sự khác biệt là rất lớn. Man United chỉ có 1 cú sút đi trúng đích. Man City thì phải đối mặt với khó khăn từ sớm, nhưng họ đã vượt qua. Họ biết đối thủ sẽ chống trả mạnh mẽ nhưng không kéo dài quá lâu."

    Anh Tú | 15:25 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...