MỚI NHẤT :
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Gửi "thánh xoạc" Man Utd: Có những thứ chỉ cần vừa vừa thôi!

    18:30 Thứ hai 23/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Những nhận định đến từ cựu huấn luyện viên Graeme Souness và cựu danh thủ Ashley Cole.

    Aaron Wan-Bissaka, đó là bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng của Manchester United hồi hè vừa qua. Ai cũng biết cựu sao Crystal Palace hỗ trợ tấn công không được tốt, thế nhưng bởi sự chắc chắn trong khâu phòng ngự của mình, anh vẫn dễ dàng nhận được sự chấp nhận từ các fan hâm mộ.

    Thế nhưng ngày hôm qua, chính Wan-Bissaka đã cùng với David de Gea trở thành bộ đôi tội đồ khiến Man Utd phải nhận một trận thua tủi hổ trước Watford với tỉ số 2-0. Nếu pha bắt bóng lỗi sơ đẳng từ De Gea có thể nói là bước ngoặt của trận đấu, thì tình huống dẫn tới quả penalty thành bàn của Troy Deeney thực sự là một sai lầm mà ngôi sao sinh năm 1997 đã đánh sập hi vọng có điểm của Quỷ đỏ.

    Nguồn Internet

    Ngày hôm qua, Man Utd đã có một trận đấu thảm họa trước Watford.

    Trong cách chơi của Aaron Wan-Bissaka có sự máu lửa, nhiệt huyết, điều đó rất phù hợp với tinh thần Quỷ đỏ. Thế nhưng cái gì quá cũng không tốt, và đã đến lúc Wan-Bissaka cần tiết chế lại những pha xoạc bóng của mình nếu không muốn những bi kịch như ngày hôm qua tiếp tục tái diễn.

    Và đó cũng là ý kiến của cựu huấn luyện viên Graeme Souness. Phát biểu trên Sky Sports, ông nói:

    "Cậu ta nhoài người ra xoạc bóng quá nhiều, đó không phải là dấu hiệu tốt đối với một hậu vệ."

    "Điều đó có nghĩa là cậu ấy đã không đọc được trước tình huống. Những ngôi sao phòng ngự hàng đầu rất ít khi xoạc bóng."

    Nhìn Leicester bị

    Aaron Wan-Bissaka rất hay xoạc bóng, và đó là điều mà anh cần phải thay đổi.

    "Đó luôn luôn nên là giải pháp cuối cùng khi không thể làm gì khác, hoặc khi đối thủ đã làm điều gì đó quá bất ngờ."

    "Còn Wan-Bissaka, việc cậu ấy xoạc bóng nhiều thế nói với tôi rằng cậu ấy đọc tình huống không đủ sớm."

    Đồng tình với cựu chiến lược gia Graeme Souness, cựu hậu vệ trái của Chelsea và Arsenal - Ashley Cole lên tiếng nhận định:

    garth crooks on wan bissaka - Bóng Đá

    Ở cựu sao Crystal Palace có thừa sự nhiệt huyết, máu lửa. Thế nhưng cái gì quá cũng không tốt, và một hậu vệ giỏi cần có một cái đầu lạnh để có thể đọc tình huống nữa.

    "Tôi nghĩ Wan-Bissaka đã ở vào một tình thế thuận lợi để thu hồi bóng. Nhưng sau đó lại là một sai lầm ngốc nghếch."

    "Đáng lý cậu ấy không cần thực hiện pha vào bóng đó, không phải ở vị trí đó khi mà bên cạnh cậu ấy còn có một Harry Maguire cũng đang băng vào để xử lý tình huống."

    HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

    Anh Tú | 13:19 23/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...