MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Guardiola: 'Tôi sẽ chẳng thèm nhận công việc tại Chelsea'

    10:37 Thứ bảy 23/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Pep Guardiola khẳng định ông sẽ chẳng bao giờ nhận lời làm việc tại Chelsea nếu như đội bóng này tiếp tục giữ tư tưởng như hiện nay.

    Maurizio Sarri có lẽ đang là một trong những HLV phải đối mặt với nhiều áp lực nhất tại châu Âu hiện nay, khi ông đang bị chính lãnh đạo, cầu thủ, truyền thông và cả CĐV của Chelsea quay lưng vì những thành tích không tốt trong gần 2 tháng trở lại đây.

    Guardiola: 'Tôi sẽ chẳng thèm nhận công việc tại Chelsea' - Bóng Đá

     Guardiola tiếp tục ra mặt bảo vệ Sarri.

    Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số ít người vẫn thường xuyên đứng ra bảo vệ vị chiến lược gia người Italia, trong đó gồm cả Pep Guardiola. Cụ thể mới đây vị thuyền trưởng của Man City đã tuyên bố rằng:

    "Trong năm đầu tiên tôi nhận việc, đội bóng chưa bao giờ tỏ ra nghi ngờ với khả năng của tôi. Chưa bao giờ truyền thông xuất hiện những thông tin tôi sẽ bị sa thải nếu thua một trận đấu nào hết."

    "Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi Conte đã giúp đội bóng vô địch, nhưng sau đó chỉ vài thất bại đầu mùa, nhiều người bắt đầu tẩy chay đòi sa thả ông ta."

    "Trường hợp của Sarri cũng vậy, ông ấy rõ ràng đang phải chịu áp lực rất lớn tại Stamford Bridge. Triết lý Sarri-Ball của ông ấy đang không tạo nhiều được hiệu quả tại Chelsea, và giờ thì ông ấy đang đối mặt với việc bị sa thải ngay trong mùa đầu tiên."

    "Tôi chắc chắn không bao giờ chọn Chelsea, vì tôi và lãnh đạo đội bóng cần có sự tin tưởng lẫn nhau. Mùa giải đầu tiên luôn là rất khó khăn, do đó tôi luôn nói rằng bản thân cần thơi gian và sự tin tưởng."

    Video sự ảo diệu của Sarri-Ball:

    Kỳ Anh | 10:10 23/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...