MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • Groningen - CLB vô danh sản sinh ra những cầu thủ đẳng cấp thế giới

    19:43 Thứ bảy 01/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ở Hà Lan, Ajax Amsterdam không phải lò đào tạo trẻ chất lượng duy nhất.

    Trong cả hai thập kỷ qua, khi bóng đá Hà Lan cấp CLB đã không còn được coi là một thế lực lớn ở châu Âu, họ vẫn được nhắc đến là một cái nôi đào tạo trẻ chất lượng cho khu vực.

    Các nhà làm thể thao ở đây chấp nhận hy sinh thành tích, không ồ ạt mua sắm như những người láng giềng để cạnh tranh danh hiệu, thay vào đó tập trung cho đào tạo trẻ, sớm trao cơ hội ra sân thường xuyên cho các măng non của mình. Khi thành danh, hầu hết những ngôi sao trẻ đó sẽ chuyển ra nước ngoài chơi bóng, phần vì CLB cần tiền cho những lứa tiếp theo, phần để họ có cơ hội được chơi ở những đấu trường đẳng cấp nhất.

    Nhắc đến những lò đào tạo trẻ chất lượng của Hà Lan, người ta sẽ nhớ tới ngay bộ ba Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven - Feyenoord. Nhưng có một đội bóng không được biết đến rộng rãi, Groningen, cũng đã nhiều lần giới thiệu đến thế giới những tài năng xuất chúng, mà dưới đây là 3 cái tên nổi bật nhất từng khoác áo đội bóng này.

    Arjen Robben (1996-2002)

    Groningen - CLB vô danh sản sinh ra những cầu thủ đẳng cấp thế giới - Bóng Đá

     Một trong những sản phẩm xuất sắc nhất của lò đào tạo Groningen.

    Khi mới chỉ lên 5, Robben đã bắt đầu làm quen với trái bóng ở học viện bóng đá địa phương Bedum. Năm 1996, anh tiến đến gần hơn bóng đá chuyên nghiệp ở đội trẻ của Groningen, trước khi được chơi ở giải vô địch quốc gia khi mới 16 tuổi.

    Với những màn trình diễn ấn tượng của mình, Arjen nhanh chóng được đội bóng giàu truyền thống PSV mua lại, và cũng chỉ mất thêm 2 năm để anh thực hiện bước tiến lớn tiếp theo, khoác áo ông lớn Chelsea trong lần đầu ra nước ngoài chơi bóng.

    Kể từ đó đến nay, Robben đã chơi cho 3 gã khổng lồ của bóng đá châu Âu là Chelsea, Real Madrid và Bayern Munich. Anh để lại ấn tượng đậm nét ở cả 3 CLB này. Tuy nhiên phải khi đến Bundesliga, "Gã hói" mới dần thoát khỏi ám ảnh của những chấn thương, chơi rực sáng để cùng Hùm xám giành được hàng loạt vinh quang. Đặc biệt là chức vô địch Champions League năm 2013, nơi anh chính là người chơi xuất sắc nhất trận.

    Luis Suarez (2006-2007)

    Groningen - CLB vô danh sản sinh ra những cầu thủ đẳng cấp thế giới - Bóng Đá

     Suarez đã thành danh từ giải Eredivisie.

    Không quá để nói chính mảnh đất Hà Lan đã định hình nên một Luis Suarez của ngày hôm nay. 12 năm trước, khi đang là một chàng trai tuổi teen chơi cho đội bóng quê nhà Nacional, Suarez đã được Groningen mang sang châu Âu chơi bóng.

    Ngay mùa đầu tiên, anh ghi 15 bàn thắng cho đội chủ sân Noordlease, lập tức được ông lớn Ajax mua lại. Suarez tiếp tục thể hiện xuất sắc trong màu áo đội bóng thủ đô, sau 4 mùa giải, anh ghi đến 111 bàn sau 159 trận, khiến Liverpool phải phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để mang anh về. Sau hơn 3 năm cống hiến cho The Kop, tiền đạo Nam Mỹ chuyển đến Barcelona và trải qua những ngày vinh quang nhất sự nghiệp ở đây.

    Virgil van Dijk (2011-2013)

    Groningen - CLB vô danh sản sinh ra những cầu thủ đẳng cấp thế giới - Bóng Đá

     Van Dijk là trường hợp Hà Lan hiếm hoi thành danh mà không qua tay 1 trong 3 ông lớn ở đây.

    Đến với học viện Groningen khi đã 19 tuổi, nhưng Van Dijk chỉ mất một thời gian ngắn để được ra mắt đội chính, chơi ấn tượng để nhanh chóng được xuất ngoại, khoác áo Celtic của Scotland 2 năm sau đó.

    Tại đây, trung vệ gốc Breda từng bước khẳng định bản thân, năm 2015, anh đầu quân cho đội bóng Ngoại hạng Anh Southampton, góp công lớn vào những thành tích rất tốt của The Saints. Cuối năm 2017, Van Dijk chuyển đến Liverpool với tư cách trung vệ đắt giá nhất thế giới và vẫn đang từng ngày chứng minh giá trị của mình.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 19:00 01/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...