Griezmann: "Uruguay sẽ nhàm chán như Atletico"
16:44 Thứ hai 02/07/2018
BongDa.com.vn Tiền đạo tuyển Pháp cẩn trọng trước màn so tài cân não của hai đội ở lượt đấu tiếp theo.

Antoine Griezmann bày tỏ hy vọng đội tuyển Pháp có thể tiếp tục đánh bại được Uruguay khi hai đội gặp nhau ở tứ kết World Cup năm nay. Dẫu vậy, tiền đạo này cũng tỏ ra cảnh giác trước thế trận được dự đoán sẽ có phần "nhàm chán" của đối thủ - thế trận hệt như những gì mà anh và các đồng đội từng chơi ở Atletico Madrid.

Les Bleus đã vượt qua được cửa ai mang tên Argentina ở vòng 16 đội với tỷ số 4-3. Giờ đây, trước mắt họ là một Uruguay với hàng thủ chắc chắn cũng vừa giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Bồ Đào Nha. 

Đội bóng Nam Mỹ được dự đoán sẽ tiếp tục trình diễn lối đá thiên về phòng ngự như những gì họ đã làm trước đây và đặt niềm tin vào Luis Suarez cũng như Edinson Cavani trên hàng công. Lối đá này được Griezmannn nhận định là giống với những gì thường diễn ra ở Atletico Madrid và cộng với việc cả hai đồng đội của anh là Diego Godin và Jose Maria Gimenez đều góp mặt trong đội hình của Uruguay - tiền đạo tuyển Pháp cầm chắc rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như những gì anh đã dự đoán.

Griezmann:

 Griezmann sẽ toả sáng trong trận đấu với Uruguay?

"Uruguay sẽ đá như Atletico vậy. Họ sẽ kéo dài thời gian, té ngã và sau đó đi tìm trọng tài."

"Chúng ta cần phải làm quen với điều đó - trận đấu có lẽ sẽ diễn ra vô cùng nhàm chán bởi vì họ muốn đưa chúng ta vào thế trận đó."

Griezmann cũng nói thêm khi được hỏi về ngôi sao sáng nhất bên phía đối thủ - Edison Cavani và dành nhiều lời khen cho người đàn em của mình - Kylian Mbappe.

"Theo tôi, anh ấy (Cavani) là tiền đạo giỏi nhất."

"Nếu anh ấy chấn thương, họ (Uruguay) chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều. Cũng phải thôi, anh ấy là người ghi cả hai bàn cho họ vào lưới Bồ Đào Nha mà."

"Mbappe? Đó là trận tứ kết đấy và cậu ấy chỉ mới 19 tuổi. Dù vậy, chúng tôi sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cậu ấy và khiến cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn trên sân. Có lẽ họ sẽ có chiến thuật phòng thủ đặc biệt dành riêng cho cậu ấy."

Griezmann:

 Mbappe toả sáng tuyệt vời trước Argentina.

"Cậu ấy có vẻ khá yên lặng trong phòng thay đồ và trong đường hầm. Sự trưởng thành của cậu ấy đã ấn tượng tôi. Cậu ấy luôn luôn lắng nghe và là một cầu thủ tuyệt vời."

"Khi cậu ấy muốn ghi nhiều bàn hơn, cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy nâng tầm trận đấu trong khi Lionel Messi im tiếng một cách bất ngờ.'

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi Argentina ra sân với một đội hình không tiền đạo - cả Gonzalo Higuain và Sergio Aguero đều bị cất lên băng ghế dự bị. Dù gì thì đó cũng là quyết định của ông ta - Jorge Sampaoli."

"Chúng tôi nhận lệnh phải kiểm soát mối liên kết giữa Javier Mascherano-Messi và Ever Banega-Messi. Và chúng tôi đã làm tốt."

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 16:23 02/07/2018