MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Griezmann đã nhận ra "ác mộng" tại Barca, điều mà Ibrahimovic từng ngậm ngùi gánh chịu

    08:06 Chủ nhật 06/10/2019 | 6

    BongDa.com.vn Không dễ dàng cho bất kỳ một ngôi sao tấn công mới nào cập bến Camp Nou.

    Mùa giải 2019/20 chỉ mới trải qua chưa đầy 1/3 chặng đường nhưng Antoine Griezmann thực sự đang cảm thấy lạc lõng tại Camp Nou. Cập bến Barcelona từ Atletico Madrid bằng bản hợp đồng trị giá 120 triệu euro, ngôi sao tấn công người Pháp nhận được rất nhiều kỳ vọng và niềm tin từ người hâm mộ lẫn BLĐ đội bóng xứ Catalan. Dù vậy, màn trình diễn của Griezmann đến giờ vẫn đáng thất vọng.

    Antoine Griezmann từng đăng đàn phát biểu rằng, anh gặp khó khăn trong việc "làm thân" với Lionel Messi, bởi chân sút người Argentina quá ít nói. Mối quan hệ khó khăn của Griezmann với Messi được truyền thông Tây Ban Nha đồn đoán là nguyên nhân chính khiến ngôi sao sinh năm 1991 chưa thể bùng nổ đúng với kỳ vọng và luôn mang bộ mặt "người thừa", mỗi khi Messi và Suarez cùng góp mặt trên sân.

    Theo Daily Mail, dường như Antoine Griezmann đã nhận ra "ác mộng" tại Barcelona, thứ từng khiến Zlatan Ibrahimovic ngậm ngùi rời Camp Nou trong tức tưởi. Nguồn tin trên lý giải, ở Camp Nou, "chống Messi là chết, thuận Messi là sống". Đã có biết bao chân sút cập bến xứ Catalan đều có kết cục đáng buồn khi muốn tranh giành tầm ảnh hưởng với số 10 vĩ đại này. Ibrahimovic hay Alexis Sanchez là những ví dụ điển hình.

    Antoine Griezmann has already realised you only thrive at Barcelona with Lionel Messi's blessing... and his early theatrics have not gone down well - Bóng Đá

    Griezmann đang gặp khó vì bị Messi "ngó lơ"?

    Trong khi đó, 2 ngôi sao tấn công từng thành công nhất tại Barcelona khi chơi cạnh Messi là Neymar và Luis Suarez đều hiểu rõ họ phải dung hoà với siêu sao người Argentina, chấp nhận "hạ mình" vì đại cuộc chung và tương lai phát triển ở đội bóng.

    Xem Messi tập luyện hồi phục:

    Minh Trí | 07:50 06/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...