Bỏ qua những ngày tháng đầy thất vọng mùa trước, Eden Hazard đã trở lại đầy ấn tượng, như người ta vẫn chờ đợi ở anh. Sự xuất sắc của Hazard góp công lớn giúp Chelsea leo cao ở BXH, ngang hàng Man United và Man City.
Thống kê cho thấy chỉ sau 3 trận, Hazard đã có đến 17 lần qua người thành công, hơn bất cứ ai khác ở Premier League. Cũng bởi khả năng rê bóng cực tốt, Eden Hazard luôn bị đối phương theo sát, thậm chí là phạm lỗi. Anh là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất với 10 lần.
Là mẫu tiền vệ tấn công, Hazard rất tích cực dứt điểm với 14 cú sút (xếp thứ 3) và đạt tỉ lệ chính xác là 58% (xếp thứ nhất).
Sau 3 trận, tiền vệ người Bỉ ghi được 2 bàn thắng (chỉ sau 2 tiền đạo Sergio Aguero và Zlatan Ibrahimovic), tạo ra 6 đường chuyền ngon ăn để các đồng đội tận dụng, có được 152 đường chuyền chính xác. Đây cũng là thống kê ấn tượng.
Nếu so với một tiền vệ công như Raheem Sterling - cầu thủ đã tiến bộ trông thấy dưới bàn tay của Pep, Hazard vẫn hơn hẳn một bậc. Trong khi đó, Valencia và Curtis Davies tuy hay, nhưng ở vai trò phòng ngự và khó thể nổi bật như Hazard.
Vậy đâu là bí quyết cho thành công của Hazard? Tiền vệ người Bỉ khẳng định đó đơn thuần chỉ là sự tự tin. Một yếu tố nữa là anh được huấn luyện viên Antonio Conte cho phép chơi một cách tự do để ghi bàn và tạo ra sự khác biệt, thay vì gò bó như Jose Mourinho. Còn nhớ ở trận thắng của Chelsea trước Burnley, Hazard đã có pha đi bóng từ giữa sân, vượt qua một loạt cầu thủ của Burnley trước khi có pha dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm. Nếu anh tiếp tục làm được như vậy, sẽ không ngoa để nói, Quả bóng Vàng trong tương lai sẽ có cái tên Eden Hazard.
Tóm lại, qua những thống kê trên, có thể thấy Eden Hazard đã làm quá tốt trong tháng Tám vừa qua, thể hiện được những gì tinh túy nhất của anh, từ kĩ thuật, khả năng kiến tạo cho đến ghi bàn. Đây mới là một Hazard từng được Jose Mourinho so sánh với Messi và Ronaldo.
Cùng xem lại màn trình diễn của Hazard đầu mùa giải này: