MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Góc nhìn: Xuất sắc như Pochettino, được mấy người?

    22:55 Chủ nhật 30/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Không được đầu tư rầm rộ, không có "bom tấn" nào được đem về, thế nhưng Mauricio Pochettino vẫn tạo ra được một Tottenham Hotspur mà đội nào cũng ngán.

    Nếu như Unai Emery vẫn đang cảm thấy bức bối về việc chỉ được BLĐ Arsenal cấp cho vỏn vẹn 45 triệu euro ngân sách chuyển nhượng ở mùa hè này, thì ông có thể tự an ủi mình bằng việc nhìn sang kình địch Tottenham Hotspur, nơi mà HLV trưởng của họ thậm chí còn không có xu nào để mua cầu thủ trong 1 năm qua.

    Hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp (mùa hè 2018 và mùa đông 2019) không đem về bất cứ bản hợp đồng nào, ngược lại còn bán người đi, rõ ràng Mauricio Pochettino là HLV gặp bất lợi nhất trong nhóm Big Six. Thành công duy nhất của ông ở kỳ TTCN trong năm vừa rồi có chăng là giữ chân thành công các trụ cột, nhưng nó không phải là tất cả để nói về tài năng của người đàn ông này.

    Góc nhìn: Xuất sắc như Pochettino, được mấy người? - Bóng Đá

     Pep và Klopp luôn rủng rỉnh tiền để đi mua sắm cầu thủ.

    "Ở Tottenham cũng giống như Chelsea và Arsenal. HLV không được tự do mua sắm như Pep Guardiola ở Man City và Juergen Klopp ở Liverpool. Việc mua bán cầu thủ, gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng đều do Pep và Klopp quyết định. Đó là một mô hình khác hẳn với Tottenham hay khác câu lạc bộ khác" - Pochettino so sánh công việc của mình với những người đồng nghiệp ở Premier League.

    Theo như lời ông nói, mọi chiến lược hoạch định nhân sự  ở Spurs đều do chủ tịch Daniel Levy quyết định, việc của Pochettino chỉ là tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có để nhào nặn lên hình hài đội bóng mà mình muốn. Nói gì thì nói, HLV người Argentina cũng là một môn đồ ưu tú của Marcelo Bielsa, ông có triết lý bóng đã rõ ràng và khu biệt với đại đa số các HLV khác.

    Việc không được lựa chọn những quân bài ưng ý ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình vận hành chiến thuật của Mauricio Pochettino. Ấy vậy, ông vẫn tạo ra được một Spurs mà bất kỳ ông lớn nào cũng ngán. Không mua ai trong một năm qua, họ vẫn lọt vào top 4 Premier League, hiên ngang giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League, điều mà các đội bóng đã đổ tiền tấn ra như Man City, Juventus cũng phải thèm thuồng.

    Góc nhìn: Xuất sắc như Pochettino, được mấy người? - Bóng Đá

     Pochettino dù không có được may mắn đó, nhưng ông vẫn rất xuất sắc với những gì đạt được.

    Đáng nói, Spurs không phải đội bóng ăn may trên hành trình ấy. Họ có lối đá pressing khó chịu, bản lĩnh thi đấu quật cường cùng những cá nhân nổi bật trên hàng công như Son Heung Min, Lucas Moura hay Christian Eriksen. Nhờ số cầu thủ này, Pochettino đã vượt qua được giai đoạn then chốt cuối mùa giải mà không cần đến đội trưởng Harry Kane.

    Dù không thể có được danh hiệu nào cùng Spurs, nhưng suy cho cùng những chiếc cúp cũng chỉ là một trong rất nhiều thước đo sự xuất sắc của các HLV. Với nguồn tài nguyên hạn hẹp được cấp và thành công ông đem lại cho đội chủ sân White Hart Lane, Pochettino xứng đáng nhận được sự tán dương trân trọng nhất.

    Vương Ngọc | 22:50 30/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...