MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Góc nhìn: Vì sao Liverpool từ chối "đứa con bị hất hủi của Man United"?

    14:10 Thứ tư 29/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Liverpool đã quyết định không tiến tới với thương vụ chiêu mộ cựu cầu thủ Manchester United.

    Thông tin chân sút ngôi sao của Lyon, Memphis Depay công bố quyết định ra đi đã khiến không ít các "ông lớn" ở Châu Âu cảm thấy phấn khích. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu khi trong mùa giải vừa rồi, tiền đạo Hà Lan đã ghi đến 12 bàn thắng cùng 12 kiến tạo trên mọi đấu trường, giúp "Sư tử sông Rhone" cán đích trong top 3 Ligue 1 và giành vé tham dự Champions League.

    Trong số các đội bóng muốn có được chữ ký của Depay, nổi lên nhất phải kể đến hai "đại gia" của bóng đá Anh, Liverpool và Manchester United. Tuy nhiên, The Kop lại tỏ ra vượt trội hơn Quỷ đỏ nhờ thành tích thi đấu ấn tượng trong mùa giải năm nay khi có đến 97 điểm và về nhì ở Premier League, cũng như đứng trước cơ hội vô địch Châu Âu nếu đánh bại Tottenham ở chung kết. 

    Trong khi đó, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ kết thúc ở vị trí thứ 6, phải tham dự Europa League sang năm và trên hết, đội chủ sân Old Trafford cũng không thể quên rằng chính trong quá khứ, họ đã không đặt niềm tin lâu dài vào Depay để "hất hủi" anh đến nước Pháp rồi gia nhập Lyon.

    Góc nhìn: Vì sao Liverpool từ chối

    Depay từng có khoảng thời gian chơi bóng không thành công ở Man United.  

    Nay khi chân sút Hà Lan đã trở mình và "thay da đổi thịt", rõ ràng việc Man United muốn quay lại với thương vụ này sẽ trắc trở hơn và khi đặt "lên bàn cân" với Liverpool, thật khó để họ tìm ra cơ hội cạnh tranh với The Kop. 

    Thế nhưng, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng của HLV Jurgen Klopp lại từ chối theo đuổi Depay và tỏ ra không muốn tiến sâu vào thương vụ này. Dù vậy, khi xét lại toàn cục tình hình ở đội chủ sân Anfield, người hâm mộ có thể hiểu cho quyết định của đại diện vùng Merseyside. 

    Trên hàng công của Liverpool lúc này, "cây đinh ba" Mohamed Salah - Sadio Mane - Roberto Firmino đang hoạt động quá tốt khi đóng góp đến 56 bàn thắng cho The Kop ở Premier League. Trong đó, riêng cặp Salah - Mane đã trở thành đồng chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng với Pierre-Emerick Aubameyang khi có 22 pha lập công.

    Góc nhìn: Vì sao Liverpool từ chối

    Dù rất tài năng nhưng cơ hội để Depay tìm được chỗ đứng tại Liverpool là không nhiều.  

    Ngoài ra, ở các vị trí dự bị, cả Divock Origi, Xherdan Shaqiri hay Daniel Sturridge đều là những tên tuổi có chất lượng và sẵn sàng thay thế cho "tam tấu" nói trên khi cần. Đó là chưa kể một tiền vệ như Georginio Wijnaldum thậm chí có thể chơi nhô cao để trám vào vị trí tiền đạo cánh. 

    Với lực lượng hùng hậu như vậy, rõ ràng tính cấp thiết của việc bổ sung Memphis Depay vào đội hình là vấn đề không mấy nghiêm trọng và do đó, việc Liverpool từ chối chiêu mộ "đứa con bị hất hủi" của Man Utd hoàn toàn là quyết định dễ hiểu của Ban lãnh đạo The Kop. 

    Phi Yến | 10:16 28/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...