MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Góc nhìn: Sự áp đảo của bóng đá châu Âu

    21:50 Thứ năm 28/06/2018

    BongDa.com.vn Dù cho đại diện ưu tú là ĐKVĐ Đức đã rớt đài nhưng có thể dễ dàng nhận thấy các đội tuyển của châu Âu đang làm mưa làm gió tại World Cup 2018.

    Đến lúc này có thể nhận thấy hai đội bóng được đánh giá cao của lục địa già phải ra rìa ngay sau vòng bảng là Đức và Ba Lan. Còn lại tất cả các đội bóng khác đều thể hiện sự già dơ của mình và thi đấu đúng như kỳ vọng.

     - Bóng Đá

     Có tới 10 đại diện châu Âu vượt qua vòng bảng.

    Ở nhóm các ứng viên vô địch, Pháp dù không quá trơn tru nhưng vẫn dễ dàng chiếm ngôi đầu bảng, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chia nhau 2 vé đi tiếp dù hơi chật vật trong khi Bỉ và Anh cũng nhẹ nhàng “làm gỏi” Panama và Tunisia để dắt tay nhau vào vòng knock-out.

    Không chỉ các đại gia, các đội bóng tầm trung của châu Âu cũng thi đấu hiệu quả và đều đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Chủ nhà Nga đã vượt qua sức ép để đứng nhì bảng A và có vé vào vòng sau chỉ 2 lượt trận. Thụy Sĩ nhẹ nhàng đứng thứ 2 bảng đấu trong đó có trận hòa kiên cường 1-1 với Brazil.

    Ngoài ra, Thụy Điển, Đan Mạch, Croatia cũng điền tên mình vào vòng sau bằng các màn trình diễn thuyết phục. Như vậy, có tổng cộng 10 đội bóng của lục địa già vào vòng knock-out, chiếm hơn một nửa số vé đi tiếp. Một con số chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối của bóng đá châu Âu.

    Sáu tấm vé còn lại là sự cạnh tranh của các đại diện khu vực Nam Mỹ, CONCACAF, châu Phi và châu Á trong đó các đại diện thuộc Nam Mỹ phần nào chiếm lợi thế hơn. Rõ ràng, bóng đá châu Âu đang chứng tỏ họ quá xứng đáng với 14 suất góp mặt ở sân chơi này đó là chưa kể những Hà Lan, Italia,… còn phải ngồi ngoài vì không thể vượt qua vòng loại.

    Còn nhớ ở World Cup 2014, khi giải đấu tổ chức ở Brazil các đại diện châu Âu đã phần nào bị lép vế khi chỉ có 6 suất vào vòng 16 đội. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại họ phần nào lấy lại vị thế của mình và đang tràn trề cơ hội vô địch khi hàng loạt ứng viên đã thi đấu đầy ổn định.

     - Bóng Đá

     Châu Âu hiện sở hữu nhiều ứng viên cho chức vô địch World Cup. 

    Đừng ngạc nhiên nếu các đại diện châu Âu lại tiếp tục thống trị số lượng ở tứ kết, bán kết thậm chí là chung kết của giải đấu. Họ vẫn chứng tỏ đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại và đang hướng đến chức vô địch World Cup thứ 12 trong lịch sử để nới rộng cách biệt với khu vực Nam Mỹ. Quả là điều ngọt ngào cho những ai yêu mến bóng đá châu Âu.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:20 28/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...