Góc nhìn: Sau Ozil, Joachim Low cần "trảm" tiếp Draxler và Muller
21:07 Thứ hai 25/06/2018
BongDa.com.vn Hai trận đấu với chỉ vỏn vẹn 2 bàn thắng, hàng công tuyển Đức đang trình diễn một cách hết nhạt nhòa. Ở đó Draxler cùng Muller chính là hai điểm tối nhất.

Hàng công tuyển Đức tại World Cup là tập hợp của những siêu sao đẳng cấp thế giới. Nó chật chội đến mức tài năng trẻ có phong độ đầy thuyết phục trong màu áo Man City ở mùa giải vừa qua là Leroy Sane cũng phải ngậm ngùi ở nhà. Hay như một Wagner đang rất vào phom cũng không thể chen chân vào được.

 - Bóng Đá

 Việc hàng công tuyển Đức thiếu hiệu quả có một phần trách nhiệm của Muller và Draxler.

Nhưng ngạc nhiên thay trải qua hai trận đấu đầu tiên của vòng bảng, Đức chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng. Hàng công của họ chơi một thứ bóng đá bế tắc, hời hợt và quá thiếu ý tưởng. Ở đó, hai ngôi sao được kỳ vọng nhất là Muller và Draxler chính là nguyên nhân dẫn đến hệ quả trên.

Câu chuyện về phong độ của Thomas Muller ở ĐTQG tại các giải đấu lớn không còn là vấn đề gì mới mẻ nữa. Nhận trách nhiệm chơi cao nhất trong đội hình Die Mannschaft ở EURO 2016, nhưng tiền đạo của Bayern Munich lại không thể ghi nổi dù chỉ một bàn dù đã đường "mớm" hàng tá cơ hội ngon ăn.

Đến với World Cup 2018 mọi chuyện vẫn diễn ra theo kịch bản tương tự, không ai còn nhận ra cầu thủ đã ghi tới 10 bàn ở hai kỳ World Cup trước đó. Điểm mạnh của Thomas Muller là lối chơi đơn giản, thông minh và hiệu quả. Nhiều người thậm chí còn đã so sánh khả năng săn bàn cũng như chọn vị trí của anh với tiền đạo huyền thoại Philippo Inzaghi.

 - Bóng Đá

 Marco Reus hoàn toàn có thể đá tốt vị trí hộ công.

Nhưng sau hai trận đấu với Mexico và Thụy Điển vừa qua, chỉ còn một Muller nhạt nhòa và rớt phong độ thảm hại. Sau khi Mesut Ozil bị Joachim Low cho lên ghế dự bị vì màn trình diễn kém thuyết phục trước Mexico. Muller được giao cho vị trí Ozil để lại là đá hộ công phía sau trung phong Timo Werner, tuy nhiên anh lại chơi quá thiếu ý tưởng, di chuyển kéo giãn hàng thủ đối phương cũng không và gần như không có một pha dứt điểm nào trong vòng cấm.

Trường hợp của Draxler cũng tương tự, anh vốn là dạng cầu thủ có khả năng rê dắt xâm nhập vòng cấm cũng như khả năng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Nhưng khi gặp một hàng thủ chơi co cụm, Draxler không có khoảng trống để thi triển sở trường trên thì anh lại bộc lộ yếu điểm của mình là tạt bóng chưa thực sự hiệu quả.

 - Bóng Đá

 Cả hai bàn thắng của tuyển Đức ở World Cup này đều đến từ cánh trái khi mà Draxler đã bị thay ra.

Ngoài ra sự tương tác giữa Draxler và trung phong Werner cũng không hiệu quả, điều đó dẫn đến các pha lên bóng cánh phải của Đức gần như tê liệt. Chỉ khi Low thay Mario Gomez vào đá tiền đạo mũi nhọn, kéo Werner ra biên trái thể thay cho Draxler như trong trận đấu với Thụy Điển, người ta mới thấy được sự khởi sắc của hàng công tuyển Đức.

Và cánh trái chính là nơi đã giúp Đức có hai bàn thắng để lội ngược dòng thành công. Với việc Julian Brandt đang chơi khá tốt mỗi khi được trao cơ hội, Joachim Low cần cân nhắc sự thay thế cho Draxler đang đạt phong độ không cao. Hay như trả Muller về cánh phải để phù hợp hơn với lối chơi cầu thủ nào, đặc biệt là khi Reus hoàn toàn có thể đá tốt vị trí hộ công mà Ozil để lại.

Vương Ngọc | 20:15 25/06/2018