MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Góc nhìn: Pep Guardiola không im lặng khi đứng trước cái chết

    19:18 Thứ tư 26/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Manchester City của Pep Guardiola đêm nay sẽ bước vào hành trình chinh phục Champions League có thể là cuối cùng của họ trong 2 năm tới.

    Có người từng nói rằng: "Trong cuộc sống này, luôn luôn tồn tại đầy ắp những biến số bí ẩn, chúng ta chẳng thể nào dự đoán được giây phút hạnh phúc trước mắt liệu có phải là giây phút tận cùng". Câu nói trên vô tình thay lại vận đúng vào hoàn cảnh của Pep Guardiola và Manchester City ở thời điểm hiện tại.

    Đang yên đang lành, The Citizens bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tài chính và có động thái lách luật. Sau khi xem xét kỹ mức độ vi phạm, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định cấm Man City tham dự các giải đấu tại lục địa già. Đội bóng này còn bị phạt 30 triệu euro. Đó như đòn giáng mạnh vào tham vọng xưng bá Châu Âu của nửa xanh thành Manchester.

    Góc nhìn: Pep Guardiola không im lặng khi đứng trước cái chết - Bóng Đá

     Pep Guardiola vừa tuyên bố sẽ gắn bó với Man City.

    Với việc Pep Guardiola vừa tuyên bố cam kết sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng bất chấp kết quả kháng án thất bại, thì hành trình Champions League mùa này rất có thể là cơ hội cuối cùng để ông giành danh hiệu cao quý trên trong 2 năm tới. Mặc dù vậy trước mắt ông là "hòn đá tảng" to sừng sững mang tên Real Madrid.

    Ở Premier League cuối tuần qua, Man City đã đánh bại Leicester 1-0 để giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Đó là trận đấu Aguero dù đá hỏng phạt đền, nhưng Man “xanh” vẫn giành trọn 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của Gabriel Jesus. Pep có thể yên tâm khi hàng công của ông ngoài El Kun ra vẫn còn những cái tên khác biết tỏa sáng, đặc biệt là trong bối cảnh trò cưng Raheem Sterling vừa bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng ra sân đêm nay.

    Tuyến dưới sau khi John Stones trở lại, tin cực vui nữa tìm đến Pep khi Aymeric Laporte sau quãng thời gian dài làm quen với bệnh viện cũng đủ điều kiện để góp mặt trong đội hình đến Madrid làm khách. Có thể nói trong tay chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có đầy đủ tinh binh tốt nhất để ông thi triển một Manchester City hoàn hảo nhất theo ý muốn của mình.

    Góc nhìn: Pep Guardiola không im lặng khi đứng trước cái chết - Bóng Đá

     Mùa này (có thể) là cơ hội cuối cùng để Man xanh chinh phục Champions League trong 2 năm tới.

    Ngược lại Real Madrid dù rất mạnh nhưng đang có dấu hiệu chuệch choạc sau quãng thời gian thăng hoa. Man City có thể không cần phải thắng ngay tại Santiago Bernabeu. Chỉ cần đừng thua và ghi được bàn thắng thì họ đã chiếm được lợi thế lớn rồi.

    Khi mà cái án tử UEFA chuẩn bị đưa xuống, Pep Guardiola chắc chắn sẽ không thể im lặng trước "cái chết" đang cận kề nữa. HLV huyền thoại này phải làm tất cả để cháy hết mình cho lần chinh phạt Champions League cuối cùng trong 2 năm tới.

    Tổng quan trước trận Real Madrid vs Man City

    Vương Ngọc | 18:48 26/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...