MỚI NHẤT :
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Góc nhìn: Muốn hạ Tottenham, Man City trước hết phải biết... thủ

    15:08 Thứ bảy 21/01/2017

    BongDa.com.vn Theo lời cựu danh thủ Martin Keown của Arsenal, Manchester City buộc phải siết chặt lại hàng thủ nếu không muốn tiếp tục trắng tay khi đối đầu với Tottenham Hotspur.

    Pep Guardiola không thể xem thường khía cạnh phòng ngự trong một trận cầu như thế này. City sẽ phải làm mọi cách để ngăn chặn hai chân sút đang vào phom Harry Kane và Dele Alli. Họ cần phải biết cách phòng ngự hiệu quả hơn và trở nên cứng rắn, khó bị xuyên thủng trước sức ép.

    Góc nhìn: Muốn hạ Tottenham, Man City trước hết phải biết... thủ - Bóng Đá

    Kane và Alli ngày càng cho thấy sự nguy hiểm của mình. 

    Các hậu vệ của Man City hay hỗ trợ tham gia tấn công với các vệ tinh phía trên, đó là điều tốt. Tuy nhiên họ cũng cần nhận sự trợ giúp khi đội nhà mất quyền kiểm soát bóng. Có một vài cầu thủ không thể hiện sự quyết tâm khi đội nhà mất bóng, họ chỉ sẵn sàng mỗi khi Man City giành lại thế trận. Họ phải biết cách kết nối với các cầu thủ phòng ngự và tạo nên một hệ thống vững chắc.

    Tại Arsenal, bất cứ khi nào đội bóng chịu áp lực lớn, chúng tôi sẽ hô vang từ "Shape" (Tạm dịch: định hình lại). Nó giúp các cầu thủ nhanh chóng tạo thành một "lớp vỏ" bảo vệ chi trong vòng 5 phút và giúp Arsenal tránh khỏi những pha hãm thành nguy hiểm. Sau đó, chúng tôi có thể tiếp tục chơi bóng theo cách của mình khi giành quyền kiểm soát trở lại.

    Với Pep Guardiola, Barcelona đã từng làm được như thế. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thấy điều này được tái hiện tại Man City. Ông ấy sở hữu một đội hình tài năng nhưng các cầu thủ dần mất đi sự tự tin. Hiện tại, đối thủ chỉ cần tung ra vài cú sút là có bàn thắng. Trong khi đó Man City kiểm soát bóng nhiều nhưng không hiệu quả.

    Tiền đạo cần phải biết nổ súng

    Góc nhìn: Muốn hạ Tottenham, Man City trước hết phải biết... thủ - Bóng Đá

    Tại Man City lúc này không khác một mớ "hỗn độn". 

    Vấn đề của Man City hiện tại không chỉ là ở khía cạnh phòng ngự. Sergio Aguero là gần như mất tích trong trận đấu với Everton và chỉ ghi được 1 bàn sau 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. David Silva cũng chỉ mới 1 lần phá lưới đối phương từ đầu mùa đến nay. Kevin De Bruyne thậm chí còn chưa ghi bàn lần nào kể từ tháng 9 năm ngoái.

    Đây rõ ràng là yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến Pep hơn cả việc cải thiện hàng thủ. Ông ấy cần ngay lập tức một tiền đạo đẳng cấp. Cuộc chiến vào top 4 đang ngày một căng thẳng, do đó Man City cần những kết quả tốt hơn bao giờ hết.

    Man City có thể trông đợi vào tân binh Gabriel Jesus, người đã ghi 5 bàn thắng sau 6 trận tại Brazil. Cậu ấy sẽ đem đến một nguồn sức mạnh mới.

    Sơ đồ 3 hậu vệ của Tottenham

    Góc nhìn: Muốn hạ Tottenham, Man City trước hết phải biết... thủ - Bóng Đá

    Pochettino liệu sẽ đặt hết niềm tin vào 3-4-3? 

    Với việc Jan Vertonghen chấn thương, chúng ta sẽ được thấy Pochettino vận hành sơ đồ 3 hậu vệ. Không chắc đó là sơ đồ "tủ" của Pochettino hay đơn giản HLV này nghĩ đây sẽ là chìa khoá giúp Tottenham đăng quang NHA vào cuối mùa.

    Ông ấy cần biết tạo nên sự gắn kết với sơ đồ mới này. Các cầu thủ Tottenham cũng phải nhanh chóng thích nghi, nhất là vị trí của hai cầu thủ chạy cánh Kyle Walker và Danny Rose.

    Với việc Eric Dier vẫn đang thể hiện tốt vai trò trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 hậu vệ, tương tự với đó là Gary Cahill tại Chelsea. Tôi nghĩ HLV Gareth Southgate đang suy nghĩ đến một sự thay đổi mới trong tương lai cho Tam sư.

    Xem lại thắng lợi 2-0 của Tottenham ở lượt đi:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 14:40 21/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...