Cụ thể, theo The Sun, Jose Mourinho đang muốn ban lãnh đạo của Manchester United dốc toàn lực để chiêu mộ cầu thủ người Senegal ngay trong tháng Một sắp tới, kể cả khi phải phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng mà Virgil van Dijk đang nắm giữ.
Bản thân Kalidou Koulibaly cũng đã đánh tín hiệu rằng mình muốn ra đi. Cụ thể, khi được trả lời phỏng vấn, anh đã nói: "Đại diện thường nói với tôi rằng: 'Cậu sẽ khóc hai lần tại Naples. Một là khi cậu tới, và một là khi cậu đi.' Khi đó tôi hay đáp lại là 'Tôi không khóc khi tới, nhưng tôi sẽ khóc rất nhiều trong ngày tôi đi'". Tất cả đã trở nên quá rõ ràng. Thế nhưng, liệu rằng khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa có phải là thời điểm thích hợp để Manchester United chiêu mộ Kalidou Koulibaly?
Thứ nhất, trung vệ người Senegal năm nay đã bước sang tuổi 27, nên chỉ có thể thi đấu đỉnh cao thêm khoảng ba mùa giải nữa. Vậy nên, anh không thể được coi là sự lựa chọn lâu dài của Manchester United. Việc phải bỏ ra một khoản tiền kỉ lục để chiêu mộ một trung vệ chỉ có thể thi đấu tốt trong vài mùa bóng là điều không cần thiết.
Sẽ thật khó để ban lãnh đạo của đội bóng chủ sân Old Trafford chấp nhận chi ra một khoản tiền lớn để thuyết phục chủ tịch Aurelio de Laurentiis nhả người. Thay vào đó, Jose Mourinho nên nhắm đến những trung vệ trẻ hơn, nhưng cũng rất tài năng như Milan Skriniar, Alessio Romagnoli hay Daniele Rugani.
Thứ hai, Manchester United vẫn đang phải chịu nhiều bàn thua đến từ lỗ hổng ở vị trí trung vệ. Vậy nên, nếu cập bến Old Trafford, chắc chắn Kalidou Koulibaly sẽ gặp phải một áp lực rất lớn đến từ sự kì vọng của các Manucians. Khoảng thời gian đầu năm 2019, khi mùa giải đã trôi qua được một nửa chặng đường, chắc chắn anh sẽ rất khó để hòa nhập với các đồng đội.
Môi trường bóng đá Premier League khác rất xa so với Serie A, có quá nhiều cái tên chuyển từ đất nước ven bờ Địa Trung Hải đến xứ sở sương mù đã gặp phải thất bại. Chỉ cần một vài sai lầm dẫn đến bàn thua trong những trận đấu đầu tiên, giới truyền thông tại Anh sẽ tạo nên rất nhiều áp lực, cho rằng anh là một bản hợp đồng hớ, và khi ấy thật khó để anh lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.
Thứ ba, tại sân Old Trafford lúc này đã có một trung vệ người châu Phi là Eric Bailly. Vậy nên, nếu Kalidou Coulibaly khoác áo Manchester United, đội bóng nước Anh sẽ có thêm một cầu thủ nữa đến từ lục địa đen. Điều này sẽ rất bất cập, bởi vào tháng Một của những năm chẵn, giải vô địch các quốc gia châu Phi CAN sẽ được tổ chức. Khi ấy, Quỷ đỏ sẽ phải nhả người để họ về tập trung cùng đội tuyển quốc gia, còn Premier League thì vẫn tiếp tục.
Huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ phải cay đắng nhìn đội bóng của mình mất hẳn bộ đôi trung vệ vào thời điểm mùa giải đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Điều này chắc chắn sẽ khiến ông phải suy nghĩ rất nhiều, bởi sau những gì đã trải qua, ông không muốn phải chịu đựng cơn đau đầu liên quan đến những vấn đề nơi vị trí trung vệ thêm nữa.
Sau tất cả, có thể thấy, mặc dù Manchester United đang rất cần một trung vệ đẳng cấp, nhưng việc chiêu mộ Kalidou Koulibaly vào thời điểm này đã không còn thích hợp. Huấn luyện viên Jose Mourinho nên nhắm đến những cái tên khác trẻ hơn nhưng đang ngày một trưởng thành và sẵn sàng gắn bó lâu dài với sân Old Trafford. Hi vọng rằng, tử huyệt nơi trung tâm hàng phòng ngự của Red Devils sẽ sớm được giải quyết triệt để, mà không cần đến cầu thủ người Senegal.
(Bạn đọc: Faro)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam