MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Góc nhìn: Manchester United có còn cần Ivan Perisic?

    09:25 Thứ năm 11/10/2018

    BongDa.com.vn Đã từ lâu, Ivan Perisic luôn là mục tiêu theo đuổi của huấn luyện viên Jose Mourinho mỗi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Tuy nhiên, theo thời gian, có vẻ như việc chiêu mộ tiền đạo người Croatia đã không còn trở nên quá cần thiết.

    Thứ nhất, ban lãnh đạo của Manchester United sẽ không chấp nhận. Mùa hè vừa qua, Jose Mourinho đã nhắm đến rất nhiều cái tên để bổ sung vào vị trí trung vệ như Toby Alderweireld, Jerome Boateng, Leonardo Bonucci…Đặc điểm chung của những cầu thủ này là đều đã ngoài ba mươi tuổi, nên Giám đốc điều hành Ed Woodward không muốn bỏ ra một số tiền lớn để chiêu mộ một cái tên có hạn sử dụng chỉ còn một, hai mùa bóng.

     - Bóng Đá

     Khả năng thành công của Perisic ở giải đấu khắc nghiệt như Premier League là một dấu hỏi lớn.

    Ivan Perisic cũng vậy. Chỉ còn bốn tháng nữa, tiền đạo người Croatia này sẽ chạm ngưỡng ba mươi. Hơn nữa, vị trí của anh là chạy cánh, do đó cần nguồn thể lực dồi dào hơn một trung vệ rất nhiều. Trong chiến thuật của Jose Mourinho, một cầu thủ dù ở vị trí nào cũng cần phải biết lui về phòng ngự. Ở môi trường bóng đá xứ sở sương mù, thể lực và tốc độ luôn được ưu tiên hàng đầu. Điều này với một cầu thủ dần dần có dấu hiệu tuổi tác, lại chưa từng thi đấu ở Premiers League sẽ rất khó khăn. Đó là lí do mà ban lãnh đạo của Manchester United không muốn mạo hiểm.

    Thứ hai, các cổ động viên của Manchester United không muốn chứng kiến một lối chơi nhàm chán. Lí do được huấn luyện viên Jose Mourinho đưa ra về việc ông muốn đưa Ivan Perisic về sân Old Trafford là vì Manchester United đang thiếu một cầu thủ biết tạt bóng bên hành lang cánh trái. Trong đội hình của bầy Quỷ Đỏ lúc này có rất nhiều cái tên sở hữu chiều cao cùng khả năng không chiến cực tốt, như Marouane Fellaini, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Nemanja Matic…

     - Bóng Đá

     Perisic nằm trong tầm ngắm của HLV Mourinho từ rất lâu.

    Hãy thử tưởng tượng một đội bóng luôn thi đấu với một cách đánh duy nhất là hai tiền vệ cánh dẫn bóng, chạy rồi tạt vào vùng cấm địa cho “những cây sào” thì sẽ nhàm chán như thế nào. Lối chơi ấy chỉ thường được sử dụng khi khả năng tấn công trung lộ đang gặp bế tắc, còn nếu áp dụng thường xuyên sẽ rất dễ bị bắt bài.

    Hơn nữa, các cổ động viên mua vé đến sân Old Trafford là để theo dõi đội bóng của mình chơi tấn công đẹp mắt. Nếu lối chơi tạt cánh đánh đầu cứ tiếp tục diễn ra trong thời gian dài, số lượng ghế trống trên các khán đài sẽ xuất hiện càng nhiều, dẫn đến doanh thu sụt giảm.

    Thứ ba, Inter Milan sẽ không dễ dàng nhả người. Kì chuyển nhượng mùa đông cũng là giai đoạn giữa mùa giải, các đội bóng không muốn phải mất đi cầu thủ quan trọng nào vì dễ gây ra tình trạng xáo trộn đội hình. Ivan Perisic đã từ lâu trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình của huấn luyện viên Luciano Spalletti.

    Nếu anh ra đi, lối chơi của Inter Milan sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, những tham vọng của đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza cũng phải chịu một tác động không nhỏ. Vì vậy, ban lãnh đạo của Nerazzurri sẽ gây khó dễ, đưa ra mức giá cao gấp nhiều lần để khiến Manchester United phải chi ra một số tiền lớn hoặc chùn bước.

     - Bóng Đá

     Khả năng Inter Milan để Perisic ra đi là rất thấp.

    Sau tất cả, huấn luyện viên Jose Mourinho cần tìm ra một phương án khác để cải thiện tình hình về mặt lối chơi của Manchester United. Ông không thể chỉ nhắm đến một mục tiêu từ năm này qua năm khác. Và nếu muốn cần tìm một gương mặt phù hợp, có lẽ ông cần phải chờ đến phiên chợ mùa hè.

    Ở thời điểm hiện tại, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần phải dựa vào những nhân tố có sẵn để tìm ra phương án thích hợp. Còn nếu cứ tiếp tục sự bảo thủ của mình, không ai biết ông có còn tại vị cho đến khi có được gương mặt mà mình cần nữa hay không.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:00 11/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...