MỚI NHẤT :
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Góc nhìn: Liverpool và phẩm chất của kẻ dẫn đầu

    20:57 Thứ ba 04/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Dẫn đầu Premier League sau 4 vòng đấu với thành tích toàn thắng, nhưng đó chưa thể lột tả hết sức mạnh của Liverpool.

    Premier League đã đi qua được bốn vòng đấu, nó đã phần nào định hình nên cục diện bảng xếp hạng lúc này. Bất ngờ lớn nhất, Watford đang toàn thắng và xếp thứ 3, tuy nhiên sẽ chẳng ai dám đưa họ vào danh sách ứng viên đua vô địch hay thậm chí là top 4 cả. Nhìn bao quát hơn, chức vô địch nhiều khả năng chỉ là chuyện nội bộ của 3 cái tên: Chelsea, Liverpool và Manchester City.

    Góc nhìn: Liverpool và phẩm chất của kẻ dẫn đầu - Bóng Đá

     Man City chơi thiếu hiệu quả trước các đội bóng nhỏ.

    Manchester City để Wolvehampton Wanderers cầm hòa đáng tiếc tại vòng 3, khiến cho họ tụt lại trước Chelsea và Liverpool. Với một đội hình vừa mạnh, vừa dày, rồi thì đoàn quân của Pep Guardiola sẽ vẫn trở lại mạch chiến thắng nhưng để tạo được sự ổn định thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Trận hòa trên phô bày ra một điểm yếu của Man xanh, độ hiệu quả.

    Chơi lấn lướt trong hầu hết thời gian thi đấu, đội hình đắt giá của Man City vẫn không thể khuất phục được hàng thủ Wolves. Hoặc như trận đấu gần nhất trước Newscastle, họ thắng 2-1, nhưng con số 2 bàn thắng kia quá ít ỏi với 24 lần dứt điểm (8 trúng đích) do chính mình tạo ra.

    Liverpool mùa này lại hoàn toàn khác, thầy trò Juergen Klopp lạ lẫm và khác biệt với các ứng viên khác. The Kop sở hữu tố chất quan trọng của một nhà vô địch: Chiến thắng mà không cần đá quá hay. Liverpool thắng 1-0 trước Brighton, bị Leicester đá có phần lấn lướt nhưng vẫn rời King Power với 3 điểm trọn vẹn.

    Góc nhìn: Liverpool và phẩm chất của kẻ dẫn đầu - Bóng Đá

     Liverpool không cần đá quá hay để giành chiến thắng.

    Mùa giải Liverpool gần với chức vô địch Premier League nhất là 2013-14. Tuy nhiên năm đó lại là một Liverpool phập phù với ngưỡng dao động phong độ quá lớn. Đội bóng này khi ấy có thể đè bẹp Arsenal 5-1, để rồi thua Hull City 1-3. Việc duy trì biên độ điểm số ở mức tốt mới là điều tiên quyết tạo ra một nhà vô địch, thứ mà Liverpool mùa này đã có.

    Chelsea có thể là một đối thủ tiềm năng của Liverpool trong giai đoạn sau của mùa giải. Tuy nhiên, thứ để không nhiều người dám tin Maurizio Sarri sẽ đánh bại Klopp là bởi ông sở hữu một đội hình thiếu chiều sâu. Jorginho chơi quá hay, quá xuất sắc và là một trong những tân binh thành công nhất tính đến thời điểm này, nhưng nếu mất anh thì Sarri sẽ dùng ai thay thế?

    Góc nhìn: Liverpool và phẩm chất của kẻ dẫn đầu - Bóng Đá

     Họ cho thấy mình là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

    Câu hỏi đó tất nhiên là quá khó để trả lời lúc này với HLV trưởng Chelsea. Ấy vậy mà với Klopp, dự bị cho "số 8" Naby Keita của ông là Fabinho trị giá 45 triệu euro. Chưa kể trên hàng công ngoài Firmino, Salah và Mane, trong tay áo thuyền trưởng người Đức còn có Dominic Solanke cực kỳ xuất sắc.

    Sở hữu những cá nhân nổi bật trong từng vị trí như Alisson trong khung gỗ, trung vệ Van Dijk, tiền vệ Keita, đá cao nhất đã có Salah, cộng thêm việc "đá không hay nhưng vẫn thắng", có thể thấy Liverpool mùa này đang có cho mình mọi phẩm chất của kẻ xưng vương.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc | 20:30 04/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...