GÓC NHÌN: Đội tuyển Pháp đã biết cách chơi thực dụng
11:51 Thứ sáu 18/05/2018
BongDa.com.vn Sau thất bại đáng quên tại Euro 2016, giờ đây HLV Didier Deschamps đã có những sự thay đổi đáng kể về nhân sự cũng như cách chơi của tuyển Pháp tại World Cup 2018.

Theo đó, 23 cái tên được lựa chọn của ĐT Pháp đều là những cầu thủ có phong độ rất ổn định trong màu áo câu lạc bộ trong mùa giải vừa rồi. Vậy nhưng khi chúng ta nhìn kĩ vào những vị trí mà HLV Didier Deschamps lựa chọn, có vẻ như HLV này đã biết cách "thực dụng" sau thất bại tại Euro 2016.

Tăng cường cơ bắp khu trung tuyến

Với sự xuất hiện của "gã khổng lồ" Steven Nzonzi, chắc chắn bộ ba tiền vệ của Pháp sẽ là một trong những hàng tiền vệ "cơ bắp" nhất giải đấu. Nếu họ chơi với sơ đồ ba tiền vệ, nhiều khả năng Nzonzi và Kante sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trụ. Trong khi đó Pogba sẽ đá cao hơn và hơi lệch về phía trái hỗ trợ cho tiền đạo phía trên.

GÓC NHÌN: Đội tuyển Pháp đã biết cách chơi thực dụng! - Bóng Đá

 "Gã khổng lồ" Sevilla sẽ giúp Pogba có nhiều đất diễn hơn.

Việc Dimitri Payet vắng mặt là dễ hiểu vì sự xuất hiện của hai nhân tố mới và trẻ trung trên hàng tiền đạo. Với Thomas Lemar và Mbappe cùng sở trường đá lệch cánh, ĐT Pháp sẽ có một bộ đôi chơi tốc độ cùng với những cái tên khác như Thauvin hay Dembele.

Tất nhiên, HLV Deschamps có lý khi gọi Nzonzi. Khí đó Pogba sẽ được thoải mái chơi tấn công mà không phải lo quá nhiều về phòng ngự khi phía sau anh là 2 tiền vệ quá giỏi trong việc tranh chấp bóng.

Điểm yếu hàng phòng ngự

Nhìn vào danh sách 8 hậu vệ có tên trong danh sách rút gọn, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một điểm bất thường và có thể là mạo hiểm của ông Deschampms khi cho gọi Benjamin Mendy lên tuyển, người chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương dài hạn và không hề có đóng góp cho Man City mùa giải năm nay.

GÓC NHÌN: Đội tuyển Pháp đã biết cách chơi thực dụng! - Bóng Đá

  Benjamin Mendy từng dính chấn thương rất nặng ở mùa giải năm nay.

Tiếp đến là vị trí trung vệ, hai vị trí chính thức chắc chắn sẽ là Varane và Umtiti. Vậy nhưng những người dự bị lại đều không phải là những sự thay thế xứng đáng khi Rami đã quá già còn Lucas Hernandez mùa này lại thường xuyên chơi ở vị trí hậu vệ trái tại Atletico Madrid.

Duy nhất Layvin Kurzawa là cái tên vắng mặt mà không để lại sự tiếc nuối dù anh đã trở thành hậu vệ đầu tiên ghi hattrick tại Champions League. Cầu thủ này đã dính vào bê bối miệt thị HLV Deschamps cũng như phong độ đã sụt giảm nghiêm trọng sau màn trình diễn đỉnh cao hồi đầu mùa.

Thực dụng hơn so với Euro 2016

Oliver Giroud vẫn có tên trong danh sách đến Nga nhưng nhiều khả năng tiền đạo này sẽ chỉ là quân bài chiến lược trên ghế dự bị. Như vậy, Antoine Griezmann sẽ có dịp chơi cao nhất trên hàng công, hỗ trợ cho anh sẽ là một tiền đạo lùi và chơi rộng hơn là Thauvin hoặc Fekir.

Điều này lý giải cho việc ĐT Pháp sẽ không chơi tấn công biên thuần túy khi thế trận ở mức trung bình. Họ nhiều khả năng sẽ tập trung chơi bóng sệt và phối hợp nhiều hơn là đưa bóng đến gần khung thành đối phương bằng những đường bóng bổng. Tất nhiên là chỉ khi không có Giroud ở trên sân.

GÓC NHÌN: Đội tuyển Pháp đã biết cách chơi thực dụng! - Bóng Đá

 Pogba sẽ không còn chơi cạnh Cissoko và Payet nữa.

Nói ĐT Pháp sẽ chơi thực dụng hơn so với Euro 2016 là điều không cần bàn cãi khi họ không có một tiền vệ cánh đúng nghĩa mà tập trung vào các tiền vệ dạng "máy quét" như Nzonzi và Kante. Ngoài ra nếu đá với sơ đồ 4-3-3 hoăc 4-2-1-2-1 cũng sẽ giúp đội tuyển áo lam kiểm soát thế trận tốt hơn khi họ chơi với sơ đồ 4-2-2-2 tại kì Euro trước.

No Benzema - No Party?

Vấn đề này đã được bàn tán khá nhiều nhưng chắc chắn nếu HLV Didier Deschamps còn tại vị cũng đồng nghĩa với việc Karim Benzema sẽ không có mặt trên tuyển. Đây là một sự mất mát lớn nhất trong nhiều năm qua ở tuyển Pháp, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp trình độ của một đội bóng vì một cá nhân nào đó.

Trên hàng tiền đạo của tuyển Pháp hiện đang có quá nhiều ngôi sao, nhưng để so sánh với Benzema là điều khập khiễng. Tiền đạo chủ lực của Real Madrid không ghi bàn nhiều như Cristiano Ronaldo nhưng anh chưa bao giờ bị đánh giá thấp về chuyên môn. 

Benzema có những kỹ năng mà Giroud không bao giờ có được, anh cũng có những khoảnh khắc của cầu thủ lớn mà những Lemar, Mbappe, Thauvin chưa thể vươn tầm. Đó là chưa kể kinh nghiệm của một tiền đạo hàng đầu luôn luôn là điều quý báu với bất cứ đội bóng nào chơi tấn công như tuyển Pháp.

Kết luận

Có những lỗ hổng trong cách bố trí nhân sự của tuyển Pháp nhưng chắc chắn HLV Didier Deschamps đã có những tính toán kỹ lưỡng cho các vị trí này. Vì vậy, chúng ta chỉ còn cách chờ xem màn trình diễn của tuyển Pháp tại World Cup sắp tới mới có thể đánh giá chính xác những quyết định của HLV này là đúng hay sai.

Vũ Quang Toản | 11:05 18/05/2018