MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Góc nhìn: Chelsea sẽ là ứng cử viên hàng đầu nếu đánh bại Man Utd!

    16:15 Thứ bảy 20/10/2018

    BongDa.com.vn Đội bóng của Jose Mourinho dù chơi thiếu ổn định nhưng họ vẫn là đại diện tiêu biểu cho một trường phái bóng đá tại giải Ngoại hạng Anh.

    Thật vậy, Premier League bây giờ ưa chuộng thứ bóng đá tấn công và kiểm soát mọi thứ, trong khi Manchester United dường như trở thành một gã lạc hậu so với thời đại. Họ có thể muốn hạ sát đối thủ bằng những phút giây dồn ép đến nghẹt thở, nhưng lời nói bao giờ cũng dễ thực hiện hơn hành động.

    Chúng ta có thể nhìn lại giải đấu này trong vài năm qua, Chelsea luôn được biết đến là đội bóng chơi thô cứng dưới triều đại Roman Abramovich. Tỷ phú người Nga từng mang Felipe Scolari hay Andre Villas-Boas về Stamford Bridge với mục đích 'sexy' hoá phong cách The Blues nhưng đã thất bại toàn tập.

    Góc nhìn: Chelsea sẽ là ứng cử viên số một nếu đánh bại Man Utd! - Bóng Đá

     Sarri là người duy nhất đã mang đến Chelsea thứ bóng đá đẹp mắt và hiệu quả.

    Cho đến bây giờ, Maurizio Sarri thực tế chưa thể giúp Chelsea được công nhận với lối chơi đẹp mắt nhưng rõ ràng chiến lược gia người Italia đã biến đội bóng phía tây London trở nên khác biệt hoàn toàn so với bất cứ huấn luyện viên nào trong gần hai thập kỷ đã qua.

    Trong khi đó, Man City không có truyền thống lâu đời nhưng họ bắt đầu vươn lên từ nền móng của chính sách bóng đá quyến rũ chứ không phải một đội làm bất cứ điều gì để có được thành công cuối cùng. Liverpool và Arsenal vẫn ưa chuộng bóng đá tấn công và bây giờ điều đó vẫn hiện diện.

    Chỉ có Man Utd dường như sống mòn dưới bàn tay của giới chủ, họ ưu tiên việc kiếm tiền hơn sự ổn định cần thiết trên sân cỏ. Hơn nữa, để kiếm được một huấn luyện viên như Sir Alex Ferguson đâu phải chuyện dễ dàng? Việc thuê Mourinho cũng đồng nghĩa với hai điều sẽ xảy ra.

    Góc nhìn: Chelsea sẽ là ứng cử viên số một nếu đánh bại Man Utd! - Bóng Đá

     Man Utd phập phù nhưng họ là đại diện của thứ bóng thực dụng.

    Thứ nhất, độ nổi tiếng của người đàn ông 55 tuổi là điều không thể phủ nhận. Chúng ta có thể đưa Pep Guardiola, Jurgen Klopp hay Unai Emery vào để so sánh, nhưng Mourinho luôn biết cách gây sự chú ý bằng những phát ngôn rất 'đặc biệt' của mình. Vì thế, điều này sẽ mang đến những lợi ích tài chính cho Quỷ đỏ.

    Thứ hai, Man Utd sẽ biến thành một 'con quỷ' thô cứng trên sân cỏ và có thể khẳng định rằng không bao giờ họ sẽ chơi bóng đá tấn công giống như phần còn lại nếu Mourinho còn tại vị. Và điều này là mấu chốt để giúp... Chelsea đăng quang vào cuối mùa.

    The Blues đã đánh bại những đội bóng tấn công và siêu tấn công trong mùa giải năm nay. Họ hạ gục Arsenal ở những vòng đấu khởi động, trong khi tỏ ra nhỉnh hơn so với Liverpool trong hai lần đối đầu gần nhất. Như vậy, có thể nói rằng Chelsea không sợ đối thủ chơi với phong cách phóng khoáng như vậy.

    Điều họ cần bây giờ là phải đánh bại Man Utd để cân bằng con đường đi đến chức vô địch vào cuối mùa. Họ cần đánh bại một đội bóng không thích tấn công (hoặc không thể), một đại diện được cho là sẵn sàng tử thủ để giành lấy kết quả chung cuộc có lợi nhất cho họ.

    Góc nhìn: Chelsea sẽ là ứng cử viên số một nếu đánh bại Man Utd! - Bóng Đá

     Chelsea đã từng đăng quang thuyết phục khi đánh bại Man Utd 4-0 vào năm 2016.

    Đánh bại Man Utd thuyết phục ở một trận đấu như vậy là điều không phải dễ dàng. Dĩ nhiên, Quỷ đỏ từng thua tan nát trước Man City hay chính Chelsea nhưng rõ ràng họ cũng không dễ bị bắt nạt ở một thời điểm nào đó cần đến sự tôn nghiêm hay giá trị của một đội bóng lớn.

    Nói tóm lại, Chelsea cần phải thắng và thắng 'một cách thuyết phục' nhất để Mourinho phải thừa nhận, người hâm mộ hay các chuyên gia công nhận họ là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Premier League vào cuối mùa giải. Tất cả sẽ rõ trước 9h00 tối nay (giờ Việt Nam) tại Staford Bridge!

    Vũ Quang Toản | 15:35 20/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...