MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Góc nhìn: Chelsea 'giết chết' cuộc đua NHA

    10:01 Thứ hai 23/01/2017 | 5

    BongDa.com.vn Phong độ quá ổn định của Chelsea đang khiến cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh trở nên kém hấp dẫn, theo lời chuyên gia Graeme Souness.

    Vòng 22 Ngoại hạng Anh chứng kiến khá nhiều bất ngờ khi hàng loạt ông lớn như Liverpool, Manchester United tự 'bắn vào chân', trong khi đó Manchester City và Tottenham lại cầm chân nhau, riêng Arsenal cũng phải vất vả lắm mới giành được chiến thắng trước Burnley.

    Góc nhìn:  Chelsea 'giết chết' cuộc đua NHA - Bóng Đá

     Chelsea có chiến thắng trước Hull City.

    Khác biệt với tất cả đó chính là Chelsea. Trước một Hull City cứng đầu, The Blues vẫn biết cách vượt qua nhẹ nhàng và tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu BXH Ngoại hạnh Anh với 8 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2. Khi mà Top 6 liên tục xáo trộn, chỉ có vị trí của Chelsea là không đổi. Với những gì đang diễn ra, Chelse thực sự biến cuộc đua vô địch trở thành của riêng mình, theo quan điểm của chuyên gia Graeme Souness.

    Nhận định trên kênh Sky Sports, Graeme Souness cho hay: "Trước Hull City, Chelsea cho thấy bản lĩnh của một ông lớn thực sự. Cách họ áp đặt lối chơi và kết liễu đối phương quá đỗi tuyệt vời. Khi tỷ số đang là 1-0, họ không cho đối thủ cơ hội giành điểm.

    Sự khác biệt giữa Chelsea và các đối thủ khác đó chính là, họ có thể xoay chuyển được cục diện trận đấu theo cách mình mong muốn. Khi những ƯCV vô địch khác dễ dàng bị tổn thương, Chelsea vẫn cực kỳ chắc chắn và không bộc lộ điểm yếu.

    Thậm chí Chelsea hiện tại dù không có phong độ tốt nhất vẫn biết làm thế nào để giành được chiến thắng. Chẳng hạn như Liverpool, khi bị Swansea dồn dép, họ liền bị động và hàng thủ lập tức gặp rắc rối nhưng Chelsea thì không. Trong tay HLV Antonio Conte là một Chelsea quá mạnh mẽ.

    Chelsea có thể điều khiển được trái bóng, thậm chí khi họ đang không giữ bóng, tức là lúc đang phải phòng ngự. Tóm lại, cách Chelsea áp đặt trận đấu quả thực rất khác biệt. Họ vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ khác và khiến cuộc đua vô địch trở nên nhàm chán."

    Góc nhìn:  Chelsea 'giết chết' cuộc đua NHA - Bóng Đá

     Không thể cản Chelsea.

    Thực tế thì Chelsea vẫn đang cho thấy một phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Thất bại 0-2 trước Tottenham cách đây không lâu không hề ảnh hưởng đến The Blues. Giới mộ điệu đã hy vọng vào một cuộc lật đổ sau trận chiến này nhưng không, Chelsea vẫn đứng dậy kịp lúc và liên tục thu về những điểm số quan trọng.

    Có lẽ lúc này đây, cuộc đua vào Top 4 mới là điều đáng quan tâm nhất ở Ngoại hạng Anh. Manchester United 'chết cứng' ở vị trí thứ 6 nhưng chỉ kém vị trí thứ 2 của Arsenal 6 điểm. Và khi các đối thủ đang có sự chệch choạc nhất định, kịch hay vẫn còn ở phía trước.

    Video trận Chelsea 2-0 Hull City:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 09:41 23/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...