Góc nhìn: Brazil đã lộ tử huyệt?
20:21 Thứ hai 11/06/2018
BongDa.com.vn Dù đang sở hữu một phong độ vô cùng ấn tượng sau hai lượt trận giao hữu trước thềm World Cup 2018, song ĐT Brazil cũng đã phơi bày tử huyệt của họ... đó là Marcelo!

5 bàn thắng, 0 lần thủng lưới và sự trở lại ấn tượng của Neymar giúp ĐT Brazil có màn chạy đà không thể tuyệt vời hơn cho chiến dịch chinh phục cúp vàng World Cup 2018 trên đất Nga. Không chỉ vậy, các mảnh ghép trong đội hình Selecao gần như đã 100% được định hình ở cả 3 tuyến.

Mối lo ngại của người hâm mộ dành cho đoàn quân của HLV Tite phải chăng đến từ cặp trung vệ, nơi mà Thiago Silva và Marquinhos phải cạnh trạnh để đá cặp cùng Miranda. Đó cũng có thể là vị trí hậu vệ cánh phải sau sự vắng mặt đáng tiếc của Dani Alves vì chấn thương, song hậu vệ của Manchester City Danilo đã cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng để HLV Tite đặt niềm tin. Ở vị trí cao nhất trên hàng công, Gabriel Jesus chắc chắn sẽ được chọn thay vì Roberto Firmino trong đội hình xuất phát, việc phối hợp khá ăn ý cùng Neymar giúp cầu thủ sinh năm 1997 trở thành mảnh ghép hoàn hảo hơn so với người đồng đội thuộc biên chế CLB Liverpool.

Góc nhìn: Brazil đã lộ tử huyệt? - Bóng Đá

 Marcelo là cầu thủ không thể thiếu của Real Madrid trong suốt 5 năm qua.

Thế nhưng, vị trí tưởng chừng như nhận được nhiều sự kỳ vọng và yên tâm nhất của Selecao lại là điểm yếu đáng lo ngại, đó chính là Marcelo. Đương nhiên, bản thân Marcelo không phải là vấn đề khi anh được xem như hậu vệ cánh trái tốt nhất thế giới thời điểm hiện tại. Mọi đường bóng qua chân anh chàng tóc xù này luôn mang đến rất nhiều cảm xúc dành cho người xem với cái chân trái đầy mê hoặc của mình. Trái lại, nỗi lo lại đến từ khoảng thời gian Marcelo không có bóng trong chân.

Việc rất ham tham gia tấn công của hậu vệ đang thi đấu cho Real Madrid luôn đem đến 2 mặt trái chiều. Hướng tấn công bên hành lang cánh trái của cả ĐT Brazil và Real luôn dồi dào năng lượng khi Marcelo sở hữu những kỹ năng không thua kém bất kỳ tiền vệ tấn công nào hoạt động ở vị trí số 7. Nhưng một khi Marcelo hay đồng đội của anh mất bóng và khoảng trống được hở ra ở hàng phòng ngự, đối phương luôn ưu tiên cho việc khai thác vị trí của Marcelo đầu tiên.

Ở Real Madrid, Marcelo được thi đấu bên cạnh những người đồng đội đã gắn bó với anh rất nhiều năm. Vì vậy mỗi khi cầu thủ này dâng cao, Toni Kroos ở hàng tiền vệ hay Sergio Ramos phải lấp vào khoảng trống mà Marcelo để lại. Còn ở ĐT Brazil, không thể khẳng định rằng Tite không nhận ra điểm yếu này của cậu học trò, song cách di chuyển để kịp phản ứng trước mỗi đợt tấn công của đối phương đến từ hàng phòng ngự và các tiền vệ trung tâm sẽ chậm hơn nhiều so với Real Madrid.

Góc nhìn: Brazil đã lộ tử huyệt? - Bóng Đá

 Casemiro sẽ phải hy sinh rất nhiều cho Marcelo.

Không những thế, 2 cầu thủ thường đá trên Marcelo ở cánh trái là Neymar và Philippe Coutinho đã quá nổi tiếng về khả năng tấn công. Còn về phương diện hỗ trợ phòng ngự, HLV Tite chắc chắn phải đau đầu để tìm phương án hóa giải mối nguy này. Nhưng may mắn cho ĐT Brazil khi vẫn còn đó Casemiro, người đồng đội lâu năm của Marcelo ở Real Madrid sẽ phải hy sinh để giúp anh canh chừng cửa tử nơi hành lang cánh trái.

Thế Vĩ | 20:00 11/06/2018