Góc nhìn: Bồ Đào Nha dở 1, Morocco dở đến...10!
15:11 Thứ năm 21/06/2018
BongDa.com.vn Morocco chơi trên cơ hoàn toàn so với ĐT Bồ Đào Nha, nhưng sự ngây thơ đã khiến giấc mơ World Cup của họ tan vỡ chỉ sau 2 trận đấu.

Thất bại trận thứ hai liên tiếp, đoàn quân của HLV Herve Renard trở thành đội thứ 3 phải sớm chia tay World Cup 2018 khi vòng bảng kết thúc. Nhưng không giống như 2 đội bóng của bảng A là Ai Cập và Saudi Arabia, những trận thua của Morocco khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. 

Đối đầu ĐT Iran ở trận mở màn, dù chiếm quyền kiểm soát bóng gấp đôi so với đối thủ (68%), song Morocco vẫn không thể cụ thể hóa lợi thế ấy và đành cay đắng nhận thất bại trong những giây cuối cùng của trận đấu.

Ở lượt trận thứ hai, dù bị đánh giá thấp hơn so với ĐT Bồ Đào Nha, khi đối thủ đang sở hữu trong đội hình siêu cầu thủ Ronaldo, nhưng 90 phút trên sân Luzhniki cho thấy, Morocco chơi trên cơ hoàn toàn so với đối thủ. Nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của Ronaldo, phong độ cao của thủ thành Rui Patricio thì chắc chắn đội bóng đến từ bán đảo Iberia khó có thể dành trọn được 3 điểm.

Góc nhìn: Bồ Đào Nha dở 1, Morocco dở đến...10! - Bóng Đá

Amrabat đã chơi rất hay trước Bồ Đào Nha.

Thế nhưng, chính các cầu thủ và BHL của ĐT Morocco phải nhìn nhận lại bản thân và không có quyền được tiếc nuối. Trận nào họ cũng kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn, nhưng số bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại vẫn là con số 0, chứng tỏ điều đó có vấn đề. 

HLV Renard đã thổi một luồng sinh khí hết sức mới mẻ vào lối chơi của đội bóng đến từ Bắc Phi, rất nhiều những pha đan chuyền ở cự lý ngắn ăn ý giúp họ kiểm soát rất tốt khu vực giữa sân. Hai hành lang cánh là sân khấu của tốc độ, kỹ thuật, sức mạnh đậm chất "Lục địa đen" được Hakim Ziyech và Nordin Amrabat thể hiện rất tuyệt vời.

Tiếc rằng, các học trò của HLV Renard đã áp dụng "hơi quá lố" chiến thuật mà ông đề ra. Rất nhiều tình huống các cầu thủ Morocco lạm dụng bừa bãi khả năng ban bật tốt, làm lỡ nhịp tấn công. Hay nhiều pha leo biên rất thoáng ở hành lang cánh lại bị kết thúc hết sức "lãng xẹt" chỉ vì những pha đập nhả theo bài. Đến khi các cầu thủ Morocco chuyền vào trong thì đối phương đã đứng dày đặc trong khu vực cấm địa.

Góc nhìn: Bồ Đào Nha dở 1, Morocco dở đến...10! - Bóng Đá

Tình huống Pepe để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Không chỉ ngây thơ trong cách vận dụng chiến thuật, các cầu thủ Morocco còn ngây thơ cả về mặt tâm lý. Phút 80 trong trận đấu với ĐT Bồ Đào Nha, trung vệ Pepe đã để bóng chạm tay rất rõ ràng. Lẽ ra các cầu thủ Morocco phải lao vào trọng tài để đòi VAR thay vì tiếp tục trận đấu. Song, sự ngây thơ khiến họ bỏ lỡ một quả penalty trong tầm tay và vẫn chưa thể có được bàn thắng sau 2 lượt trận.

Thế Vĩ | 14:06 21/06/2018