Nói về những gì mà Man City đã và đang thể hiện dưới triều đại của Guardiola, có thể thấy rằng đội bóng thành Etihad đã trình diễn một lối chơi quá ấn tượng. Vẫn là những miếng bài phối hợp ngắn và đây tốc độ quen thuộc của HLV Guardiola khi ông còn dẫn dắt Barcelona hay Bayern, nhưng bên cạnh đó, sự hoán đổi vị trí liên tục của 5 cầu thủ ở tuyến trên cũng khiến nhiều người phải thán phục.
Nếu như trong những mùa giải trước đây, Aguero có thể xem là linh hồn trong các đợt bóng của Man City, thì giờ đây gánh nặng của ngôi sao người Argentina đã được giảm tải rất nhiều. Để làm được điều đó, Guardiola đã trao thêm nhiều quyền hạn cho những cầu thủ hỗ trợ ngay sau Aguero như Silva và De Bruyne.
Cụ thể trong mùa này, cả Silva và De Bruyne đều đã được giảm bớt rất nhiều công việc hỗ trợ phòng ngự để có thể thoải mái lên tham gia tấn công nhiều hơn. Có thể thấy, người hưởng lợi lớn nhất trong việc này đó chính De Bruyne. Được phép chơi tự do, tiền vệ người Bỉ đã mặc sức tỏa sáng trong các trận đấu từ đầu mùa của Man City. 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 6 trận có lẽ là bằng chứng đủ rõ để thấy được De Bruyne đang thăng hoa như thế nào dưới thời Guardiola.
Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, dưới thời Guardiola việc yêu cầu các hậu vệ biên tham gia xây dựng lối chơi (phối hợp và di chuyển) nhiều hơn, Guardiola cũng giúp cho hai tiền vệ cánh như Sterling, Navas có thêm nhiều cơ hội để xâm nhập vòng cấm của đối thủ nhiều hơn. Lúc này, với Aguero, Silva và De Bruyne đứng chờ sẵn ở khu trung tâm, Man City luôn thường xuyên có tới 5 cầu thủ đứng áp sát khu vực vòng 16m50 của đổi thủ.
Một điều cũng cần phải nói thêm, trong cả 5 cầu thủ mà Guardiola thường hay sử dụng trên hàng công, gần như không một cầu thủ nào thi đấu theo kiểu 'Số 9' truyền thống. Tức đây đều là những cầu thủ không có thể hình quá lý tưởng để có thể tỳ đề hoặc làm tường, nhưng bù lại với sự khéo léo và thông minh trong lối chơi, cả 5 cầu thủ này luôn có thể hoán đổi vị trí cho nhau bất cứ lúc nào. Chính nhờ điểm này nên Man City rất hay khiến hàng thủ của đối phương bị rối loạn vì không biết phải theo ai, kèm ai. Từ đó, những sơ hở cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn.
Với Guardiola đang thật sự khiến các đội bóng khác phỉa khiếp sợ với cách thức tấn công của mình. Hy vọng điều này sẽ tiếp tục được Guardiola và các học trò duy trì trong thời gian tới, qua đó tiếp tục hướng đến việc gặt hái thêm những danh hiệu, không chỉ tại Anh mà cả những đấu trường châu lục như Champions League.