MỚI NHẤT :
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Góc Man City: 5 điểm chưa là gì, nhưng tương lai lại rất đáng lo

    18:28 Thứ ba 24/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù mùa giải mới ở giai đoạn khởi đầu và The Citizens cũng vừa cho thấy sức mạnh khủng khiếp của mình, thế nhưng NHM có lý do để lo lắng về cuộc đua vô địch.

    "Nếu nhìn vào mùa giải trước, họ sẽ không nghĩ khoảng cách 5 điểm là một khoảng cách lớn."

    "Như chúng ta đã thấy, Liverpool từng dẫn trước Man City tới 9 điểm."

    "Thế nhưng sau đó Manchester City đã cho thấy được những phẩm chất của mình bằng việc có được một chuỗi thắng liên tiếp để vượt qua họ vào cuối mùa."

    Đó là những gì mà Darren Bent đã dùng để cảnh báo Liverpool, rằng dù họ đang hơn đối thủ chính trong cuộc đua vô địch Premier League. Tất nhiên, lúc này giải đấu mới ở giai đoạn đầu, và vẫn còn là rất sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Và rõ ràng, khả năng kịch bản mùa trước sẽ lặp lại là có. Thế nhưng cũng chẳng loại trừ khoảng cách hiện tại sẽ bị nới rộng ra thêm nữa, mà cuối mùa Man City sẽ biến thành cựu vương tại xứ sở sương mù.

    Soán ngôi Man Utd, Liverpool sắp kỷ HĐ khủng hơn 750 triệu - Bóng Đá

    Liverpool hiển nhiên sẽ cố gắng hết sức để kịch bản mùa trước không lặp lại.

    Tại sao lại nhận định như vậy? Nguyên nhân thứ nhất đến từ Liverpool. Sau một mùa giải họ đã rất gần với "ngai vàng", rõ ràng năm nay The Kop sẽ quyết tâm hơn rất nhiều. Năm ngoái, công bằng mà nói Man City đã chơi cực kỳ tốt, thế nhưng thành công của The Citizens còn đến từ việc đoàn quân của Jurgen Klopp đã tự bắn vào chân mình với 7 trận hòa.

    Dĩ nhiên sai lầm nào cũng phải trả giá, và Lữ đoàn đỏ đã phải trả một cái giá đầy đau đớn. Và với bài học đó, hiển nhiên là nhà cầm quân người Đức sẽ không để cho mình cùng các học trò thêm một lần trải qua niềm tiếc nuối đó.

    Người cũ Man Utd:

    Man City vừa hủy diệt Watford với tỉ số 8-0.

    Nguyên nhân thứ hai đến từ Manchester City. Mùa giải năm nay, họ đã mất đi Vincent Kompany. Chưa hết, Aymeric Laporte cũng gặp chấn thương và để cho HLV Pep Guardiola một bài toán khó giải.

    Ở trận đấu gần nhất, Man City đã hủy diệt Watford với tỉ số khủng khiếp 8-0, thế nhưng nếu là một CĐV trung thành của đội chủ sân Etihad, hẳn giữa niềm vui chiến thắng, người ta cũng sẽ chưa thể hết quan ngại cái cách mà hàng thủ Man City bị Norwich làm khổ.

    Liệu Fernandinho có thể giúp Pep giải bài toán trung vệ? - Bóng Đá

    Man City có thể sẽ không có một Laporte ở trạng thái tốt nhất vào giai đoạn khó khăn mà họ phải đương đầu với Chelsea và Liverpool.

    Không có Laporte, có thể City vẫn sẽ ổn thỏa khi gặp những đội bóng nhỏ. Thế nhưng cuộc đua vô địch luôn được quyết định bởi những cuộc đấu nội bộ của nhóm Big 6. Ngày 10/11, Man City sẽ lần lượt phải đối đầu cùng Liverpool và Chelsea. Đó có lẽ cũng là thời điểm mà Laporte mới trở lại. Và trước một đội bóng như The Kop, chỉ cần Laporte chơi dưới sức một chút, hoặc tệ hơn là Man City thậm chí không có được sự phục vụ của cầu thủ này, mọi chuyện sẽ là rất khó khăn.

    Và ở giai đoạn đó, ngày 24/11 đại diện nửa xanh thành Manchester cũng phải đương đầu với một thử thách cực đại khác mang tên Chelsea. Quay trở lại với tương lai gần, Everton cùng Wolverhampton rõ ràng cũng chẳng phải những đối thủ dễ chịu. Tóm lại, rất nhiều chông gai đang chờ MC phía trước, còn các CĐV, có lẽ sau khi sự phấn khích hiện thời qua đi sẽ là lúc mà lo lắng đến với họ.

    Những bàn thắng đẹp của Man City ở vòng bảng Champions League:

    Anh Tú | 17:00 24/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...