MỚI NHẤT :
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Góc Liverpool: Vỡ mộng đế vương vì 1 vụ chuyển nhượng?

    19:17 Thứ hai 04/02/2019 | 9

    BongDa.com.vn Một quyết định trong kỳ chuyển nhượng vừa qua có thể ảnh hưởng rất lớn đến tham vọng xưng vương của Liverpool tại Premier League trong mùa giải năm nay.

    Trước khi bước vào lượt trận vòng 25 Premier League, Liverpool vẫn đang tiếp tục là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng với 61 điểm sau 19 chiến thắng, 4 trận hòa và đúng duy nhất 1 trận thua. Có thể nói rằng Lữ Đoàn Đỏ đang chơi một trong những mùa giải hay nhất trong lịch sử đội bóng, điều đã mang lại rất nhiều niềm tin vào việc thầy trò HLV Klopp sẽ mang về Anfield danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 1990.

    Góc Liverpool: Vỡ mộng đế vương vì 1 vụ chuyển nhượng? - Bóng Đá

     Rất nhiều thử thách đang chờ Liverpool trong hành trình chinh phục ngôi vương.

    Tuy nhiên Liverpool hay, Man City cũng chẳng vừa, khi đội bóng thành Manchester vẫn đang tiếp tục gây ra những sức ép rất lớn lên sau gáy của Lữ Đoàn Đỏ với những chiến thắng như chẻ tre của mình. Vào đêm qua trong lượt trận vòng 25, thầy trò của Pep đã có một chiến thắng dễ dàng và đầy thuyết phục trước Arsenal để thu hẹp khoảng giữa 2 đội xuống còn chỉ 2 điểm.

    Trước tình cảnh này, huyền thoại của Man Utd - Gary Neville đã cảnh báo Liverpool rằng nếu họ không có đủ kinh nghiệm để chống lại sức ép dành cho người dẫn đầu, thì rất khó để họ có thể đánh bại Man City trong cuộc đua vô địch năm nay. Đáp lại cảnh báo này, Klopp vẫn tỏ ra rất tự tin vào khả năng của mình, và ông biết phải làm gì để giúp cho học trò vượt qua khó khăn.

    Mặc dù vậy cho dù Klopp có giải quyết được bài toán sức ép, thì ông cũng sẽ phải rất chú ý đến một vấn đề khác mà Liverpool đang đối mặt, đó là vị trí hậu vệ phải của họ chính thức không còn ai. Trong đội hình 1 của Liverpool, 2 cầu thủ đảm nhận vai trò này trong suốt mùa giải vừa qua đó là Alexander-Arnold và Joe Gomez. Tuy nhiên cả 2 cầu thủ này đều đã dính chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại. Đây có lẽ cũng là tình cảnh mà Klopp đã không hề tính đến khi đồng ý để Clyne chuyển tới Bournemouth trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

    Góc Liverpool: Vỡ mộng đế vương vì 1 vụ chuyển nhượng? - Bóng Đá

     Một trong số đó là việc thi đấu mà không có hậu vệ phải đúng nghĩa sau sự ra đi của Clyne.

    Không còn Clyne, Klopp đã buộc phải kéo những tiền vệ như Milner về 'chữa cháy'. Dù là một cầu thủ có phong độ rất ổn định, nhưng cái tuổi 34 đã không còn cho phép Milner đủ thể lực và tốc độ để 'đua' với các cầu thủ thuần chạy cánh của đối thủ, và trận suýt thua trước Crystal Palace cách đây không lâu là một ví dụ.

    Chắc chắn trong thời gian tới, các đối thủ của Liverpool sẽ tập trung đánh vào điểm yếu chí mạng này của họ. Hãy biết rằng trong 6 trận gần nhất, Liverpool đã không thể giữ sạch lưới tới 5 trận, một dấu hiệu thật sự rất đáng báo động với đội bóng từng sở hữu một trong những hàng thủ hay nhất tại Anh trong giai đoạn đầu mùa. Liệu Klopp sẽ phải trả giá vì quyết định cho phép Clyne ra đi trong kỳ chuyển nhượng vừa qua? Hãy chờ xem.

    Video tài năng của Clyne:

    Kỳ Anh | 19:15 04/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...