MỚI NHẤT :
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Góc HLV Trần Minh Chiến: Triết lý của Mourinho có vẻ đã cũ kỹ

    15:19 Thứ hai 31/10/2016 | 2

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ Quốc gia, hiện đang tham gia công tác đào tạo trẻ tại CLB B.Bình Dương và là trợ lý HLV của đội tuyển U.22 Việt Nam – HLV Trần Minh Chiến nhìn nhận, triết lý huấn luyện cũ kỹ cùng tuổi tác đã khiến cho Mourinho ngày càng gặp nhiều khó khăn tại Manchester United.

    zlatan-mu-3-2013

     Man Utd gây thất vọng cuối tuần qua. Ảnh: Internet.

    * Nhiều người cho rằng Premier League lúc này là cuộc đua tam mã giữa Liverpool, Arsenal và Manchester City. Quan điểm của ông về nhận định này?

    - Quan điểm của tôi là không đồng ý với nhận định này. Giải đấu mới đi được 10 vòng nên còn quá sớm để chúng ta đưa ra những đánh giá như thế, dù biết rằng ở thời điểm hiện tại, Liverpool, Arsenal, Man City đang có những lợi thế nhất định định về mặt phong độ và điểm số.

    * Manchester United đã có một trận đấu có thể coi là “thảm họa” về mặt dứt điểm với Burnley. Ông nhận xét gì về tình hình của Manchester United hiện tại. Phải chăng Mourinho đã “hết phép”?

    - Với việc đá hoài nhưng biết thắng như lúc này, chắc chắn tình hình đang hết sức căng thẳng tại Nhà hát của những giấc mơ. Với Mourinho, có vẻ như những ngày tháng vinh quang trong sự nghiệp của mình đang từng ngày dần qua đi.

    Triết lý trong cách chơi của ông thầy người Bồ Đào Nha có vẻ như ngày càng cũ kỹ, trong khi những đồng nghiệp khác có sự trẻ trung trong cách nghĩ và cách làm dường như đang chiếm ưu thế. Mặt khác, tuổi tác, áp lực phải chiến thắng…cũng khiến cho “Người đặc biệt” thiếu đi sự linh hoạt. Tóm lại, nếu không thay đổi, Old Trafforld sẽ là “mồ chôn” sự nghiệp của ông thầy người Bồ Đào Nha. 

    * Chiến thắng 2-0 trước Southampton bằng sơ đồ 3-4-3, mà không có John Terry dự bị liệu có thể coi là dấu chấm hết cho đội trưởng của Chelsea? Có vẻ The Blues đang khá thoải mái với sơ đồ 3 trung vệ của HLV Conte?

    -  Khả năng lớn là rất dễ như thế. Rõ ràng Chelsea đã vận hành rất tốt khi không có sự hiện diện của John Terry trong đội hình. Cần phải nói rằng, với những gì mà Conte đã làm cho The Blues thời gian qua, ông thầy người Ý rất biết cách để gạt công thần của đội bóng thành London ra khỏi kế hoạch của mình mà không bị “này nọ”.

    Về sơ đồ 3-4-3 mà Conte đang áp dụng với Chelsea, có thể nói là hết sức phù hợp. Bởi những con người mà Conte đang có trong tay rất hợp với triết lý mà mình xây dựng từ bấy lâu nay.

    higuain-vs-napoli-0411

     Juve quá mạnh so với phần còn lại của Serie A. Ảnh: Internet.

    * Juventus tiếp tục có chiến thắng trước Napoli. Liệu cuộc đua Serie A năm nay còn có cơ hội cho những đội bóng khác?

    - Với thực lực hiện tại của Juventus, tôi cho rằng nhận định này là hoàn toàn có cơ sở. Một đối thủ như Napoli nhưng vẫn không thể làm gì hơn thì những đội khác e rằng rất khó. Hơn nữa, Juve ở thời điểm hiện tại chưa thể vươn tầm tại Champions League nên họ dồn trọng tâm ở Serie A thì khó có đối thủ nào cạnh tranh được.  

    * Ở Bundesliga, Bayern Munich tiếp tục thắng, trong khi Dortmund đã có trận thứ 4 liên tiếp không thắng. Vấn đề mà đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đang gặp phải là gì, thưa ông?

    - Sau thời kỳ của Klopp, Thomas Tuchel có gắng có những thay đổi mang tính đột phá và ông đã từng bước làm khá tốt việc này tại Dortmund. Thế nhưng, sự thiếu ổn định đã khiến cho công cuộc cải tổ của Tuchel tại Dortmund trở nên khó khăn. Song, chúng ta cũng nên công bằng rằng tại Bundesliga, Bayern Munich vẫn là thế lực, khó có đối thủ nào hạ bệ được.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:08 31/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...