*Manchester United đã có trận đấu trên cơ toàn diện Stoke City nhưng lại chỉ thu về được 1 điểm? Theo ông, nguyên nhân đến từ đâu?
- Trước hết, nguyên nhân lớn nhất chính là sai lầm chết người của thủ thành De Gea ở phút 69, khi cú bắt bóng không dính của anh đã tạo điều kiện cho Joa Allen giữ lại 1 điểm cho Stock City. Song, xem cả trận đấu này, việc M.U để đối thủ cầm hòa, tôi cho rằng còn đến từ sự vô duyên của các cầu thủ trên hàng công như Ibrahimovic, Mata, Pogba, Rashford…, khi hơn một chục cơ hội ngon ăn đã không thể tận dụng. Ngoài ra, đó còn là sự xuất thần của thủ môn Lee Grant bên phía Stock City, khi anh có đến 3 tình huống cản phá không thể tin được trong hiệp một.
* Sau chuỗi 6 trận toàn thắng, Man City nhận kết cục thảm bại 0-2 trước Tottenham, trước đó là trận hòa 3-3 với Celtic. Đây có phải là dấu hiệu cho sự sụp đổ dây chuyền?
- Tôi không nghĩ như thế. Công bằng mà nói, ở trận đấu vừa rồi Tottenham chơi quá hay, trong khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola thì ngược lại. Có cảm giác mỗi khi Tottenham tổ chức lên bóng thì các học trò của Pep Guardiola như bị co rúm lại. Chơi bóng trước một đối thủ đầy thực lực như Tottenham vừa rồi mà Man City lại sợ sệt như vậy thì thất bại cũng là lẽ thường tình.
* Theo ông chiến thắng của Arsenal xứng đáng không khi họ đã ghi bàn thắng ở những phút cuối khi bóng đã chạm tay Koscielny mười mươi?
- Cá nhân tôi cho rằng thật xấu hổ cho Arsenal với 3 điểm mà họ vừa giành trước Burnley, dù biết rằng chuyện này là hoàn toàn bình thường trong bóng đá. Công thì nhạt nhòa, thủ thì thủng lỗ chỗ, thầy trò ông Wenger không xứng đáng với 3 điểm vừa rồi. Tóm lại, nếu họ còn tiếp tục với mục tiêu vô địch thì nên cải thiện càng sớm càng tốt, còn không thì quên đi.
* Liverpool dù gặp rất nhiều khó khăn trước Swansea nhưng đã lội ngược dòng thắng 2-1. Không còn cái dớp “thắng đội mạnh, thua đội yếu”. Liệu có thể xem họ là ứng cử viên cho chức vô địch mùa giải này?
- Chuỗi 6 trận bất bại, với 4 trận thắng liên tiếp mà thầy trò HLV Klopp vừa thực hiện, họ xứng đáng được nhắc đến cho cuộc đua vô địch năm nay. Song, để “chỉ định” này được thuyết phục hơn, tôi nghĩ đoàn quân của Klopp cần phải cải thiện thêm nhiều thứ, đặc biệt là sự chắc chắn, an toàn nơi hàng phòng ngự. Những cầu thủ tại đây như Joal Matip thì còn yếu về kỹ năng không chiến, dù anh ta có chiều cao rất tốt (1,95m), trong khi thủ môn Loris thì quá mạo hiểm trong các pha xử lý. Ngoài ra, bản thân Klopp cũng cần phải có cho mình những dự phòng hữu hiệu, chứ như trận gặp Swansea như vừa rồi thì không ổn.
* Chelsea sau nhưng kết quả đáng thất vọng gần đây đã trở lại với thắng lợi 2-0 trước Hull City. HLV Antonio Conte đã giải quyết được bài toán phòng ngự hay Hull City chưa đủ mạnh để gây khó dễ cho The Blues?
- Sau những chuệch choặc, Chelsea lần đầu tiên giữ được sạch lưới khi HLV Conte cho hàng phòng ngự vận hành với sơ đồ 3 hậu vệ. Vì vậy, nói chiến thắng của họ trước Hull City vừa rồi đến từ sự thay đổi ở hàng phòng ngự là không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần biết rằng đối thủ của họ vừa rồi là một Hull City thuộc diện trung bình ở Premier League mà thôi, vậy nên, 3 điểm này chưa thể khẳng định được điều gì nơi The Blues ở thời điểm hiện tại.
* Sau vòng 7 Premier League, chỉ còn mỗi Tottenham là chưa bị đánh bại. Theo ông, “Gà trống” có thể làm nên chuyện như Leicester City mùa trước?
- Mùa giải mới chi đi được 7 vòng, nên chúng ta chưa thể nói trước chuyện gì. Song, nhìn vào thực lực, con người cùng cách chơi của “Gà trống”, nếu họ làm nên chuyện như Leicester City mùa trước thì cũng là điều không quá ngạc nhiên.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!