MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Góc HLV Trần Minh Chiến: M.U lao dốc; Man City chỉ gặp tai nạn

    13:11 Thứ hai 01/01/2018

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Trần Minh Chiến nhận định, Man City suýt thua trước Crystal Palace chỉ là một tai nạn, không phải tai họa, trong khi Man United đang có dấu hiệu xuống dốc với chuỗi trận không thắng.

    . Chuyện gì đang xảy ra với Man Utd khi họ bị cầm hòa 3 trận liên tiếp? Sắp tới, họ sẽ đụng độ Everton, liệu sẽ có thêm bất ngờ xảy ra?

    + Phải nói ngay rằng tháng cuối cùng của năm 2017 là những ngày đen tối của thầy trò Mourinho. Ba trận hòa liên tiếp trước các đối thủ không mạnh đã đẩy Man United lần đầu tiên hạ xuống hạng ba. Đội hình không đồng đều của Quỷ đỏ, đặc biệt từ hàng tấn công đã khiến HLV Mourinho và các phương án thay thế gặp áp lực khủng khiếp. Sức ép cho Man United càng nhân lên nhiều lần khi nhà hàng xóm Man City cứ mãi bay cao với một khoảng cách an toàn.

    Góc HLV Trần Minh Chiến: M.U lao dốc; Man City chỉ gặp tai nạn - Bóng Đá

     

    Cơn khủng hoảng của Man United trong những ngày đầu năm mới 2018 sẽ càng nặng nề hơn với chấn thương của Lukaku (và Ibrahimovic) chưa hẹn ngày trở lại. Khả năng thầy trò Mourinho tiếp tục trượt dốc là điều dự báo trước.Cho nên ở lượt đấu sắp tới, Man United có quỵ ngã ở sân của Everton theo tôi là chuyện bình thường chứ chẳng có gì bất ngờ cả.

    . Man City bất ngờ gặp khó khăn trước Crystal Palace, đồng thời mất 2 trụ cột do chấn thương. Cả Premier League có thể bắt đầu hy vọng chăng?

    + Chắc hẳn Crystal Palace sẽ còn hối tiếc dai dẳng sau cú sút phạt đền không thành bàn của Milivojevic ở cuối trận, chứng tỏ Man City vẫn còn quá may mắn. Tuy nhiên, một trận hòa cũng đủ ngăn kỷ lục kéo dài của thầy trò Pep Guardiola và điều này cũng thắp lại chút hy vọng cho nhóm đại gia Premier League.

    Thế nhưng tôi nghĩ Man City sẽ không để tình trạng này ám ảnh giấc mộng vô địch của họ. Việc một số trụ cột gặp chấn thương cho thấy sức khỏe của nhiều cầu thủ bị bào mòn sau chuỗi chiến thắng liên tục.

    . Chelsea âm thầm lặng lẽ đánh chiếm vị trí thứ 2 của Man United. Họ có khả năng bắt kịp Man City không?

    Góc HLV Trần Minh Chiến: M.U lao dốc; Man City chỉ gặp tai nạn - Bóng Đá

     

    + Theo tôi rất khó cho bất kỳ đối thủ nào bắt kịp Man City dù cuộc đua vẫn còn dài. 14 điểm nhiều hơn so với Chelsea là một khoảng cách quá lớn. Dĩ nhiên, Man City có thể sẽ gặp nhiều khó khăn ở chặng nước rút bởi không có ai đủ sức duy trì mãi thể trạng sung sức cho những chiến thắng.

    Cần biết Man City đến thời điểm này chưa biết thua ở Premier League và mới chỉ có hai đội khiến họ chia điểm. Vì thế, cơ hội soán ngôi thầy trò Pep Guardiola gần như là không thể.

    . Cuộc đua Top 4 mùa giải năm nay sẽ như thế nào?

    + Trong nhóm 6 đội bóng lớn của Premier League, dễ thấy phong độ của Tottenham và Arsenal quá thất thường. Điều này sẽ làm họ dần đánh mất đi niềm tin, mặc dù điểm số so với tốp ba đội xếp trên không lớn.

    Theo nhận định của tôi, ngoài cuộc độc diễn của Man City trên đỉnh bảng, cuộc đua tốp 4 có lẽ chỉ xoay quanh việc Arsenal tái khẳng định mình ra sao để cạnh tranh với Liverpool mà thôi. Còn lại Chelsea và Man United dẫu không có nhiều cơ hội trở thành nhà vô địch nhưng họ càng khó hơn bị rơi khỏi tốp 3.

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video những bàn thắng đỉnh cao ở Premier League:

    Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 13:09 01/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...