MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Pháp sẽ hạ Iceland, giật vé bán kết

    16:33 Chủ nhật 03/07/2016 | 1| 7

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu thuyền trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam, hiện đang dẫn dắt câu lạc bộ Than Quảng Ninh – HLV Phan Thanh Hùng dự đoán chủ nhà Pháp sẽ vượt qua “hiện tượng” Iceland ở trận đấu đêm nay tại Stade de France, qua đó đi tiếp vào bán kết.

    z1

     Pháp sẽ đi tiếp. Ảnh: Internet.

    * Sở hữu nhiều cá nhân đẳng cấp hơn, ông có cho rằng chủ nhà Pháp sẽ không quá chật vật để vượt qua Iceland – đội bóng được xem là hiện tượng của VCK EURO 2016 cho đến thời điểm này?

    - Tôi đồng tình với nhận định Pháp sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, chất lượng hơn so với Iceland. Song, như thế không có nghĩa trận đấu đêm nay ở Stade de France sẽ dễ dàng với thầy trò HLV Didier Dechamps. Với tôi, việc chủ nhà có nhiều cá nhân xuất sắc sẽ giúp cho họ có nhiều giải pháp khoang thủng hàng phòng ngự của Iceland hơn là việc sẽ có một trận đấu nhàn nhã. Bởi một đội bóng vượt qua vòng bảng với sự hiện diện của những cái tên như Áo, Hungari, Bồ Đào Nha, đặc biệt là “ông lớn” – tuyển Anh ở vòng 1/8 như Iceland chắc chắn không phải là một tập thể hạng xoàng, ai muốn làm gì cũng được.

    Tuy nhiên, cũng vì có quá ít, thậm chí là “vùng trắng” những cá nhân nổi trội, có khả năng gây đột biến cao nên Iceland chỉ dừng lại ở mức độ gây khó dễ cho đối phương, chứ để giành chiến thắng thì rất khó. Tôi dự đoán chiến thắng sẽ nghiêng về cho chủ nhà Pháp, với cách biệt không quá 2 bàn trở lên.

    * Từ đầu giải đến giờ, tuyển Pháp thường có thói quen ghi những bàn thắng vào thời điểm cuối trận, điều này liệu sẽ kết thúc với thầy trò HLV Didier Dechamps ở Stade de France đêm nay?

    Iceland là đối thủ không dễ bị bắt nạt. Nhưng họ cũng chẳng phải là tập thể “xù xì” đến mức chủ nhà phải tận hiến hết những giọt mồ hôi cuối cùng mới có thể giành chiến thắng. Và với cảm nhận của tôi, khả năng lớn các học trò của HLV Dechamps sẽ có bàn thắng vào khoảng thời gian cuối hiệp một hoặc 20 phút đầu hiệp hai.

    * Trận này tuyển Pháp không không có sự phục vụ của trung vệ Adil Rami, tiền vệ phòng ngự N’Golo Kante và có thể sẽ là hậu vệ biên trái Patrice Evra, sự vắng mặt của họ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức mạnh của chủ nhà?

    Một guồng máy đang chạy ổn định nhưng bất ngờ mất đi vài vị trí nên chắc chắn ít nhiều sẽ gặp trục trặc. Song, tôi nghĩ HLV Dechamps sẽ có giải pháp để lắp vào những khiếm khuyết này. Mặt khác, với việc trong tay Dechamps vẫn còn đấy những cầu thủ dư khả năng tạo nên sự khác biệt, nên những thiếu vắng này là không quá nghiêm trọng.   

    z2

     Iceland sẽ dừng bước. Ảnh: Internet.

    * Có ý kiến cho rằng Pháp vào đến vòng này là do nỗ lực cá nhân của các cầu thủ, chứ thực tế cho thấy vai trò của thuyền trưởng Dechamps là hết sức mờ nhạt, quan điểm của ông về điều này như thế nào?

    Tôi không đồng tình với quan điểm này. Bằng chứng là chúng ta đã và đang thấy một tuyển Pháp luôn biết cách vượt qua những khó khăn mà đối thủ đã dành cho mình. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến yếu tố tinh thần mà HLV Dechamps hung đúc vào các học trò của mình. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi cho rằng nếu thuyền trưởng người Pháp không có những quyết định, động thái tác động đến tinh thần thi đấu cho các học trò thì chúng ta khó có thể chứng kiến những màn lội ngược dòng ngoạn mục và những bàn thắng muộn mà họ có được từ đầu giải đến giờ. 

    * Xem Iceland thi đấu từ đầu giải đến giờ, đâu là điểm gây cho ông nhiều ấn tượng và trận đấu đêm nay với Pháp, điều này đóng vai trò như thế nào?

    Không có nhiều ngôi sao, cầu thủ tên tuổi nhưng đổi lại Iceland sở hữu lối chơi mang tính tập thể, có tính tổ chức cao, đặc biệt là tinh thần thi đấu tuyệt vời. Nếu tiếp tục giữ được thứ “vũ khí” này ở Stade de France đêm nay, tôi nghĩ đội bóng của HLV Lars Lagerback sẽ ít nhiều khiến cho chủ nhà phải há hốc.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    capture-20160703-164508

     

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 16:20 03/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...