MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Chelsea sẽ đòi nợ Arsenal sòng phẳng

    08:36 Thứ bảy 04/02/2017 | 3

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu HLV trưởng ĐTVN, hiện dẫn dắt CLB Than Quảng Ninh – HLV Phan Thanh Hùng nhận định, Chelsea sẽ thắng Arsenal ở vòng 24, còn các đội bóng lớn không thể hụt chân nữa.

    * Tâm điểm của Ngoại hạng Anh cuối tuần này là cuộc đại chiến giữa Chelsea và Arsenal trên sân Stamford Bridge. Ông nhận định thế nào về trận đấu này?

     - Bóng Đá

     Wenger liệu có thể giúp Arsenal hạ Chelsea?

    - Đây là một cuộc đối đầu thú vị giữa hai con gà tức nhau tiếng gáy và dĩ nhiên không ai muốn làm kẻ đến sau. Chelsea có lợi thế sân nhà và đang khí thế với ngôi đầu bảng, hơn Arsenal đến 3 trận thắng.

    Cái duyên của Chelsea ở cuộc gặp gỡ Arsenal trận lượt đi giúp họ tỉnh táo có đến 13 trận toàn thắng sau đó. Thế nhưng thầy trò Conte vẫn chưa bao giờ quên món nợ thua nặng nề 0-3 ngay trong hiệp một của cuộc gặp gỡ tồi tệ ấy. Cuộc tái đấu này, không dễ dàng cho Arsenal bởi ở mỗi giai đoạn là một tư thế khác nhau.

    Nếu như HLV Conte có thể xoa tay thở phào sau trận hòa 1-1 trên sân Liverpool ngay ở vòng 23 thì Arsenal có dấu hiệu khủng hoảng tại sân nhà để thua đối thủ yếu hơn Watford 1-2. Đấy là cái thua khó tiêu hóa của Arsenal và với việc HLV Wenger tiếp tục ngồi trên khán đài với án kỷ luật, thật khó để đội khách bảo toàn mành lưới ở sân Stamford Bridge.

    * Liệu một thất bại nữa có thể biến Arsenal bị loại khỏi cuộc đua vô địch, và giúp Chelsea tạo lợi thế lớn đến mức nào?

    -Tôi nghĩ Arsenal lo lắng hơn về việc bị Liverpool và Man City đánh bật ra khỏi tốp 4 bất cứ lúc nào, hơn là khả năng họ tìm cách thay thế Chelsea ở ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Chelsea chắc chắn không thể lơ là trong cuộc đối đầu mà giới bóng đá gọi là “trận cầu 6 điểm” dành cho các đội bóng cạnh tranh trực tiếp chức vô địch.

    Tuy nhiên, thầy trò Conte không chỉ kìm hãm Arsenal để trả món nợ lượt đi mà họ còn dè chừng nhóm 4 đội đang đeo bám phía sau, nhằm tạo thế an toàn cho cuộc đua nước rút lành ít dữ nhiều.

    * Manchester United hòa quá nhiều ở mùa giải năm nay. Trước Leicester City trên sân King Power, liệu thầy trò Mourinho có thể giành trọn 3 điểm?

    - Bao giờ M.U ra sân cũng thường nằm thế kèo trên của nhiều đối thủ. Đấy là một con dao hai lưỡi có thể nâng cao vị thế cho họ nhưng ngược lại, các học trò Mourinho cũng gánh chịu nhiều áp lực. Hơn nữa, phong độ của MU phụ thuộc quá lớn vào một vài cầu thủ khiến cho cách chơi của họ cũng thất thường theo.

     - Bóng Đá

     Mourinho đang gặp vấn đề với Man Utd

    Tôi vẫn đặt niềm tin vào MU với bản lĩnh của một đội bóng lớn sẽ biết cách trở lại, vì thầy trò Mourinho chỉ kém đội nhì bảng Tottenham 5 điểm không phải là một khoảng cách quá lớn.

    * Liverpool cũng đang tỏ ra hụt hơi, theo ông, vấn đề của họ là gì?

    - Ngoài một phong độ thiếu ổn định, tôi có cảm giác các chân sút Liverpool còn thiếu tự tin và chưa thể lấy lại nhịp độ ghi bàn. Trong chuỗi 10 trận gần nhất, Liverpool chỉ có 2 trận ghi 2 bàn thắng, hoặc chỉ 1 và tịt ngòi. Nó khác với thời điểm trước đó, cỗ máy săn bàn Liverpool hoạt động rất hiệu quả.

    Chính bởi sự khiêm tốn trong khâu ghi bàn khi để trôi qua nhiều cơ hội ngon ăn, Liverpool rơi vào trạng thái hụt hơi, dù trận nào các học trò Klopp cũng chơi bốc lửa và kiểm soát bóng vượt trội. Nếu cải thiện hiệu suất săn bàn, Liverpool sẽ rất đáng gờm.

    * Manchester City với sự bổ sung tân binh Gabriel Jesus đang tỏ ra khá hứa hẹn. Liệu chân sút trẻ người Brazil có thể là nhân tố giúp thầy trò Pep Guardiola trở lại cuộc đua vô địch?

    - Pep Guardiola chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu đeo đuổi chức vô địch giải Ngoại hạng Anh khi ông liên tục có những điều chỉnh và thay đổi để Man City chơi tốt hơn. Tân binh Gabriel Jesus là một trong các điểm sáng trong đội hình Man xanh như ở trận thắng tưng bừng sân khách West Ham 4-0 nhưng không phải là tất cả.

    Tôi thích thú ở cách sử dụng nhân sự và lối chơi tập thể của Pep trong từng thời điểm, chứ không phải xu hướng phụ thuộc vào cá nhân. Dĩ nhiên, với một đội hình có chiều sâu và không nhiều chênh lệch giữa chính thức với dự bị, Man City rộng đường toan tính hơn cho cuộc đua vô địch.

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video tổng hợp trận Liverpool-Chelsea:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 09:00 04/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...