MỚI NHẤT :
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Góc HLV Nguyễn Văn Sỹ: Nỗi đau của Arsenal; Kỳ vọng vào Chelsea

    21:56 Thứ hai 22/05/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ với Bongda.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, Nguyễn Văn Sỹ nhìn nhận, việc thầy trò HLV Wenger bị đánh bật khỏi Top 4 giải Ngoại hạng Anh mùa này không những là một cú sốc lớn mà còn là nỗi đau của họ trong lịch sử 21 năm “Giáo sư” người Pháp gắn bó với Pháo thủ.

    . Giải Ngoại hạng Anh đã kết thúc với việc chứng kiến Arsenal lần đầu tiên trong kỷ nguyên Arsene Wenger phải đứng ngoài Top 4. Điều này có thực sự đáng tiếc cho Pháo thủ?

    + Quá đáng tiếc, không những cho Arsenal mà cho cả HLV Wenger, với những gì mà ông đã làm được cho Pháo thủ trong 21 năm qua. Trong kỷ nguyên của mình tại Arsenal, có thể nói khó ai làm được như “Giáo sư”.

     - Bóng Đá

     

    Ông thầy người Pháp không chỉ là một nhà chuyên môn đại tài mà còn là một nhà quản lý giỏi. Thế nên, việc bị đánh bật khỏi Top 4 ở mùa giải này với ông Wenger và học trò là hơn cả nỗi đau.   

    . Chelsea, Tottenham, Liverpool và Man City đã đoạt vé dự Champions League. Đội bóng nào có khả năng là ‘ngọn cờ đầu’ của bóng đá Anh mùa tới?

     - Bóng Đá

     

    + Trong trường hợp M.U vô địch Europa League thì tại Champions League mùa tới bóng đá Anh sẽ có 5 đại diện và trong số này, tôi đặt sự kỳ vọng vào Chelsea, Liverpool và Man United.

    Với dàn lực lượng hùng hậu cùng mức độ đầu tư cao và được dẫn dắt bởi một HLV tài năng như Pep Guardiola, Man City gánh kỳ vọng là “anh cả” của bóng đá Anh tại đấu trường Champions League mùa này. Song, đội bóng nửa xanh thành Manchester đã gây thất vọng lớn. Thế nên, niềm tin của tôi với Man City ở đấu trường Champions League mùa tới là không cao.

    Với Chelsea, Liverpool và Man United nhờ kinh nghiệm của mình tại sân chơi này và được dẫn dắt bởi những HLV rất giỏi trong việc đấu Cup nên khả năng thành công của họ sẽ sáng sủa hơn. Và trong số này, tôi nghĩ Chelsea của thầy trò HLV Conte sẽ là cái tên mà bóng đá xứ Sương mù có thể đặt kỳ vọng lớn ở Champions League mùa tới.

    . Với Hull City, Sunderland và Middlesbrough, cơ hội nào để 3 CLB này trở lại Ngoại hạng Anh?

    + Nếu giữ nguyên con người hiện tại và mức độ đầu tư tăng lên, tôi nghĩ khả năng họ sẽ sớm trở lại giải Ngoại hạng, thậm chí là ngay sau khi kết thúc mùa giải tới đây. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh, rất ít những đội rớt hạng sẽ nhanh chóng quay trở lại, vì chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Thế nên, chúng ta đành đợi vào những gì mà lãnh đạo của những đội này hành động thì mới có cái nhìn chuẩn xác.

    . Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của Man United mùa này?

     - Bóng Đá

     

    + Vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng cùng một suất trong trận chung kết Europa League đã phản ánh đúng những gì mà thầy trò Mourinho thể hiện ở mùa giải này. Tuy nhiên, với góc nhìn của tôi, nếu M.U không có mặt trong trận chung kết Europa League, khả năng họ sẽ gắng sức chạy đua để nằm trong Top 4 giải Ngoại hạng.

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

     Video trận Arsenal 3-1 Everton:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 21:55 22/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...