MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Góc chiến thuật: Đổi tiền đạo, Conte đang toan tính gì?

    08:46 Thứ bảy 07/01/2017 | 7

    BongDa.com.vn Những động thái kỳ lạ trên thị trường chuyển nhượng của Chelsea có thể giúp người ta lờ mờ nhận ra toan tính của Antonio Conte trong phần còn lại của mùa giải.

     - Bóng Đá

     Batshuayi sắp rời Chelsea

    Chelsea vừa thất bại tâm phục khẩu phục trước Tottenham Hotspur tại Ngoại hạng Anh, trong một trận đấu mà người đồng nghiệp trẻ Pochettino đã khiến Antonio Conte 'đo ván' hoàn toàn bằng chính sơ đồ 3 trung vệ cùng lối chơi bật-tắt pressing hết sức linh hoạt.

    Tuy nhiên, nguyên nhân chính cho thất bại của Chelsea không chỉ nằm ở việc hàng phòng ngự Chelsea gặp vấn đề trong khả năng chống bóng bổng, khi mà chính hậu vệ (lúc này đóng vai trò là trung vệ thứ 3 của Chelsea) Cesar Azpilicueta thất bại hoàn toàn trong việc kèm Dele Alli. Mà nó còn nằm ở việc tiền đạo chủ lực Diego Costa bị khóa chặt hoàn toàn bởi lối chơi quây ráp và bóp nghẹt khoảng trống của Tottenham.

    Chelsea dĩ nhiên vẫn còn nhiều cầu thủ nguy hiểm như Willian, Fabregas, hay đặc biệt là Eden Hazard. Nhưng phải thừa nhận trong sơ đồ hiện tại của Conte, trung phong như Costa đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Và đó có lẽ là lý do huấn luyện viên Antonio Conte và ban lãnh đạo Chelsea sắp hoàn tất một trong những vụ chuyển nhượng gây bất ngờ ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay.

     - Bóng Đá

     Llorente sẽ giúp Chelsea vô địch?

    Hôm qua báo chí Anh đồng loạt đưa tin ban lãnh đạo Chelsea và cá nhân huấn luyện viên Antonio Conte muốn chiêu mộ tiền đạo Fernando Llorente của Swansea. Theo nhà báo Fabrizio Romano của The Guardian, Chelsea đang thương thảo với Swansea để chiêu mộ tiền đạo này. Được biết, chính huấn luyện viên Antonio Conte là nhân tố đứng sau thương vụ này.

    Conte rất hiểu khả năng của tiền đạo người Tây Ban Nha khi cả hai cùng làm việc ở Juventus và ông coi Llorente là một cầu thủ phù hợp. Cầu thủ này đã đến Swansea hè 2016 vừa rồi và đã có 15 trận thi đấu cho Thiên nga đen, ghi được 6 bàn thắng.

    Tuy nhiên, vì Llorente đang là chân sút chủ lực của Swansea, nên sẽ không dễ dàng để CLB xứ Wales nhả người. Và đó là lý do đội chủ sân Stamford Bridge phải có chiêu 'độc' để thuyết phục đối tác. Theo nhà báo chuyên về chuyển nhượng Di Marzio, Chelsea sẽ cho Swansea mượn tiền đạo Michy Batshauyi - để đổi lại họ có thể mượn Llorente trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

    Việc chấp nhận cho mượn một tiền đạo có giá chuyển nhượng tới 40 triệu euro (33 triệu bảng) vào mùa hè rõ ràng gây sốc cho nhiều người. Bởi Llorente cũng đã luống tuổi và không có phong độ quá cao so với cầu thủ người Bỉ. Nhưng nếu phân tích kỹ, Llorente là một tiền đạo có thể hình, thể lực và là một phương án tấn công cần kíp trong trường hợp Chelsea cần thêm một phương án từ băng ghế dự bị.

    Đơn giản nhất dĩ nhiên là nhồi bóng bổng vào vòng trong, Michy Batshauyi không làm được. Thứ hai, Llorente có thể cung cấp cho Chelsea một phương án tấn công khác trên hàng công, đó là bóng bổng và khả năng làm tường, một target-man đúng nghĩa. Điều vô cùng cần thiết trong môi trường bóng đá Anh.

    Với các CĐV Chelsea, những mục tiêu như James Rodriguez hay Franck Kessié (Yaya Toure mới của bóng đá Bờ Biển Ngà) có thể hào nhoáng, nhưng chưa chắc cần thiết cho chặng đường còn lại của Chelsea tại Ngoại hạng Anh.

    Màn trình diễn của Michy Batshuayi trong giai đoạn đã qua của mùa giải:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 09:01 07/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...