MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • Góc Chelsea: Vì sao phải là Benitez?

    15:38 Thứ tư 12/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh khó khăn như hiện tại của Chelsea, có lẽ Rafa Benitez chính là ứng viên thích hợp nhất ngồi vào chiếc ghế chỉ đạo tại Chelsea.

    Theo truyền thông tại Anh, Sarri gần như chắc chắn sẽ rời Chelsea để chuyển sang làm việc tại Juventus trong thời gian tới. Chiến lược gia người Italia được cho là đã làm rõ quan điểm muốn trở lại quê nhà làm việc với lãnh đạo của The Blues sau một năm đầy sóng gió và vấp phải quá nhiều chỉ trích từ dư luận, trong khi Juventus cũng sẵn sàng bỏ ra 5 triệu bảng để đền bù hợp đồng cho cựu nhân viên ngân hàng này.

    Góc Chelsea: Vì sao phải là Benitez? - Bóng Đá

     Sarri gần như chắc chắn sẽ rời Chelsea.

    Trong số những ứng viên được kỳ vọng thay thế Sarri ngồi vào chiếc ghế nóng tại Chelsea, cựu tiền vệ Frank Lampard đang là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất từ phía các CĐV. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng và hàng loạt danh hiệu có được cùng đội bóng thành London khi còn là cầu thủ, Lampard cũng đã ghi được rất nhiều điểm với những thành công khi dẫn dắt Derby mùa trước (lọt vào chung kết trận Play-off tranh suất thăng hạng lên chơi tại Premier League).

    Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn hiện nay của Chelsea, để một người thiếu kinh nghiệm cầm quân như Lampard tiếp quản đội bóng thật sự là quá mạo hiểm với Chelsea. Hãy nhớ rằng The Blues đang đối mặt với án cấm chuyển nhượng của FIFA, đồng nghĩa sẽ không có bất cứ siêu sao nào được mang về trong mùa hè này. Đó là chưa kể đến sự ra đi của Eden Hazard, hạt nhân rất quan trọng trong thành công đội bóng thành London những mùa giải gần đây.

    Cũng vì không thể mua sắm, nên việc bổ nhiệm một ứng viên khác như Jose Mourinho cũng không phải là nước cờ quá hay dành cho Chelsea. Nên nhớ với Mourinho, đây là mẫu HLV cần phải có một "điểm tựa" lớn từ đội bóng thì mới có thể phát huy được hết triết lý bóng đá của mình. Ở chiến lược gia người Bồ, ông là một bậc thầy về chiến thuật, một người rất giỏi dụng binh, nhưng tài năng của ông chỉ được phát huy hết nếu có được những cầu thủ mình cần. Khi không có được những cầu thủ thật sự tốt trong tay, chúng ta cũng có thể thấy Mourinho khổ sở thế nào trong những năm tháng làm việc tại Man Utd rồi đấy.

    Trái ngược với Mourinho, Benitez tuy không gặt hái được quá nhiều danh hiệu, nhưng đây lại là một HLV rất giỏi "liệu cơm gắp mắm". Cựu thuyền trưởng của Liverpool là một người rất giỏi ứng biến với nghịch cảnh. Bằng chứng là trong 2 năm qua, ông đã giúp Newcastle duy trì được sự ổn định để ở trụ lại Premier League dù không có được quá nhiều sự hỗ trợ trong việc mua sắm cầu thủ từ đội bóng.

    Góc Chelsea: Vì sao phải là Benitez? - Bóng Đá

     Khả năng xoay sở của Benitez là điều mà Chelsea rất cần vào thời điểm này.

    Bản thân Chelsea cũng rất hiểu rõ tài năng của Benitez, khi ông từng được bổ nhiệm vào vai trò HLV tạm quyền thay cho Roberto Di Matteo bị sa thải vào tháng 11/2012. Trong bối cảnh phải đối mặt với quá nhiều khó khăn khi đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đã xuất sắc giúp The Blues giành chiến thắng tại Europa League trước khi chia tay vào mùa hè 2013.

    Rõ ràng với bối cảnh như hiện tại, Chelsea rất cần một người giỏi xoay sở như Benitez, chứ không phải một người "non kinh nghiệm" như Lampard hay một chiến lược gia luôn đòi hỏi quá nhiều như Mourinho.

    Kỳ Anh | 15:35 12/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...