MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Góc Chelsea: Một "gã thợ hàn" thôi là chưa đủ

    06:33 Thứ năm 13/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea chuẩn bị bước vào mùa giải mới với biết bao nỗi lo. Nhưng có phải vì vậy mà xem họ là đối tượng không có nhiều tham vọng trước các đối thủ khác?

    Chưa bao giờ người ta lại thấy một bầu không khí u ám bao trùm Stamford Bridge kể từ khi tỷ phú người Nga Roman Abramovich mua lại Chelsea năm 2003. Người đứng đầu đội bóng có nhiều vấn đề với nước Anh. Ngôi sao số một Eden Hazard đã ra đi. Và sắp tới đây là HLV Maurizio Sarri. Bên cạnh đó là lệnh cấm chuyển nhượng đầy tai hại. Vậy tương lai nào đang chờ đón nhà ĐKVĐ Europa League?

     - Bóng Đá

    Ngôi sao số 1 của Chelsea là Eden Hazard đã rời khỏi CLB. 

    Đầu tiên, câu hỏi mà bất kỳ CĐV nào của Chelsea cũng muốn biết đó chính là ai sẽ thay thế Sarri? Một loạt cái tên đã được liệt kê ra, từ cựu huyền thoại Frank Lampard đến HLV vĩ đại nhất trong kỷ nguyên mới của Chelsea là Jose Mourinho, hay thậm chí người từng bị cho là thất bại ở đây, Rafael Benitez cũng nằm trong danh sách mà các nhà cái đặt cược sẽ ngồi vào ghế nóng Stamford Bridge. Nhưng vấn đề của Chelsea bây giờ là họ muốn tìm “một gã thợ hàn” hay nuôi mộng sẽ có được một “Pep Guardiola mang thương hiệu Chelsea”?

    Nói vậy không có nghĩa Chelsea sẽ chọn Claudio Ranieri - một "thợ hàn" thứ thiệt hay tìm cách chèo kéo người đang dẫn dắt Man City đến hai chức vô địch Premier League gần nhất. Đây chỉ là cách ví von khi người ta quá quen với việc Ranieri đi "trục vớt những con tàu đắm" còn Pep Guardiola là tiêu biểu cho mẫu HLV trẻ thành công từ đội bóng mình gắn bó thời còn thi đấu.

    Đầu tiên hãy nói về Jose Mourinho. Sáu năm, hai nhiệm kỳ, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha mang về cho Chelsea nhiều danh hiệu, nổi bật nhất là 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh - nhiều hơn bất kỳ HLV nào từng dẫn dắt Chelsea. Sở trường của ông tất nhiên là khả năng sắp đặt đội hình cũng như biết cách giành chiến thắng.

    Tuy nhiên đừng quên rằng ông đã bị Chelsea sa thải 2 lần, cộng thêm lần tại Man United nữa là 3. Liệu Chelsea có cùng quẫn đến mức quay lại với con người đang bị cho là lỗi thời và bị chính mình đẩy ra đường những hai lần hay không? Hơn nữa Jose Mourinho nổi tiếng một phần khi được các CLB tạo điều kiện mua sắm, giờ đây Chelsea đã bị cấm chuyển nhượng thì dù Mourinho có tài ra sao thì kết cục nhiều khả năng cũng như tình cảnh tại Man United mà thôi.

     - Bóng Đá

    Liệu Mourinho và Benitez có còn thích hợp với Chelsea? 

    Kế đến là Rafael Benitez - người từng giúp Chelsea có được danh hiệu Europa League năm 2013 nhưng trong mắt CĐV Chelsea ông vẫn là kẻ thất bại. Dù rất giỏi trong khả năng “liệu cơm gắp mắm” (như hoàn cảnh của Chelsea mùa tới) nhưng nếu vì vậy mà Chelsea quay lại với Benitez bất chấp sự phản ứng mạnh mẽ từ CĐV thì đó mới là sự thất bại.

    Nhưng có phải tình cảnh của Chelsea bây giờ bi đát đến nỗi phải cậy nhờ đến những biểu tượng cũ hay "chuyên gia chữa cháy"?

    Đúng là Chelsea mùa tới sẽ không còn Eden Hazard và lệnh cấm chuyển nhượng khiến họ không thể nào mang về thêm các cầu thủ mới. Nhưng bên cạnh các tên tuổi tại đội hình một hiện tại như Kepa Arrizabalaga, N’Golo Kante, Ruben Loftus - Cheek, Callum Hudson - Odoi… thì vẫn còn đó tân binh sáng giá Christian Pulisic hay nhiều ngôi sao được đem cho mượn như Alvaro Morata, Tiemoue Bakayoko, Michy Batshuayi, Kurt Zouma…

    Tập hợp họ lại thì lực lượng của đội chủ sân Stamford Bridge đâu phải dạng vừa. Rõ ràng với một đội vừa giành Europa League và tốp 3 Ngoại hạng Anh, dù mùa tới vắng đi ngôi sao số 1 của mình cũng không dễ gì rơi vào hoàn cảnh chẳng có gì để hy vọng. Thậm chí nếu so với một đội đang muốn mua cả thế giới như Man United thì không ít giới chuyên môn vẫn đánh giá tính ổn định của Chelsea cao hơn.

     - Bóng Đá

    Nhiều dự đoán Frank Lampard sẽ thay thế HLV Maurizio Sarri. 

    Đó là lý do vì sao một lượng lớn CĐV của Chelsea hy vọng Frank Lampard sẽ về dẫn dắt đội bóng sau mùa giải ông rất thành công cùng Derby County. Với tiềm năng đó, có lý do để người ta kỳ vọng Lampard có thể thành Pep Guardiola hay Zinedine Zidane phiên bản của Chelsea, hơn cả sự kỳ vọng đặt vào HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United.

    Đây không phải là nước đi kém khôn ngoan. Với tình cảnh của Chelsea bây giờ thật sự khó tìm một HLV danh tiếng. Chẳng phải vô tình mà người ta tính tới những Jose Mourinho, Rafael Benitez hay Frank Lampard. Họ nếu không là HLV trẻ thì cũng là kẻ đang thất nghiệp hay người đang đánh vật cùng đội bóng nhỏ. Chỉ cần đừng gây sức ép thành tích quá lớn cho họ thì họ sẵn sàng ngồi vào ghế nóng. Và với Lampard - một huyền thoại của sân Stamfod Bridge - thì đây là cơ hội để anh và đội bóng cũ bước vào một chặng đường mới, vinh quang hơn.

    Nhưng cũng có khi là điểm kết đầy cay đắng. Đừng quá kỳ vọng rằng sẽ ngày có càng nhiều những Pep Guardiola hay Zinedine Zidane. Ngoài tài năng có thể nói là thiên bẩm ra thì một may mắn của họ là được dẫn dắt những cá nhân ưu tú cùng nhau đánh thiên hạ. Thử hỏi nếu Pep Guardiola không có Lionel Messi còn Zidane không có Cristiano Ronaldo thì họ đã tạo nên những chiến công hiển hách ngay những ngày đầu cầm quân hay không? Với một Chelsea không được đánh giá quá cao về lực lượng liệu có đủ cho Lampard làm nên chuyện ?

     - Bóng Đá

    Massimiliano Allegri là lựa chọn thích hợp cho Chelsea vì một tương lai xa. 

    Cho nên điều mà Chelsea cần vào mùa tới không chỉ là một "gã thợ hàn" hay giấc mơ với Pep Guardiola phiên bản cho riêng mình. Họ cần một cá nhân xuất chúng đủ giúp Chelsea vượt qua cơn bĩ cực và đủ sức chèo lái đội bóng này trên một chặng đường xa. Đó có thể là Massimiliano Allegri - người từng đưa Juventus thống trị Serie A nửa thập kỷ qua cùng hai lần vào chung kết Champions League.

    Một khi đã no nê danh hiệu tại Ý thì cơ hội Chelsea thuyết phục ông đến với nước Anh là không hề nhỏ. Nếu có Allegri, Chelsea không chỉ có được một “kỹ sư hàn đẳng cấp cao” mà còn là một nhà chiến lược có tầm nhìn cho một tương lai lâu dài.

    Benitez có chăng chỉ là tạm bợ. Mourinho giỏi nhưng khó thành công trong hoàn cảnh này, ngược lại có khi làm hỏng lứa cầu thủ trẻ tiềm năng của Chelsea. Lampard cũng tài nhưng có tới độ chín chưa vẫn là một canh bạc. Và khi đó Allegri có thể là lựa chọn vừa an toàn vừa là tính toán dài hơi cho ngày Chelsea lại thống trị nước Anh.

    Cát Tường | 04:33 13/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...