MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Góc BLV Vũ Quang Huy: Ngả mũ trước Ibra; Man City dư sức cản Chelsea

    12:21 Thứ ba 20/12/2016 | 2

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, Bình luận viên kỳ cựu, hiện là Giám đốc kênh VTC3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC nhìn nhận, với những gì đang thể hiện, M.U đang cho thấy mình đang trên đường trở lại cuộc đua vào Top đầu. Trong khi với Man City, thầy trò Pep Guardiola dư sức để ngăn cản Chelsea xưng vương ở mùa giải này.

    . Manchester City đã có màn ngược dòng ấn tượng trước Arsenal, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 (trước khi trận Everton-Liverpool diễn ra). Có lẽ Man City là đội có tiềm lực tốt nhất để ngăn cản Chelsea vô địch ở Ngoại hạng Anh mùa này chăng?

    mancity

     

    + Như từ đầu tôi đã nói, tôi rất tin tưởng vào khả năng Pep Guardiola sẽ vực dậy Man City. Và với những gì mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đang làm với đội bóng của mình đã chứng minh cho điều này.

    Hiện tại khoảng cách giữa Chelsea và Man City đã được rút ngắn còn 7 điểm. Với điểm số này, cùng với lực lượng hiện có, nói Man City là đội có tiềm lực để ngăn cản Chelsea vô địch ở mùa này là không quá.  

    . Khi NHM kỳ vọng nhất, Arsenal lại liên tiếp gây thất vọng. Theo chuyên gia, chu kỳ buông của Pháo thủ có lại tiếp diễn sau trận thua Man City?

    arsenal

     

    + Những gì mà Arsenal đang thể hiện, nó khiến cho tôi có một chút thất vọng. Ngay từ đầu, khi nhìn vào công tác chuẩn bị lực lượng cùng những gì mà họ thể hiện, tôi rất tin tưởng vào một sự lột xác của thầy trò Wenger. Sự chắc chắn, vững chãi,… là những gì mà tôi nhìn thấy ở Pháo thủ mùa này. Không những thế, khi chứng kiến cái cách mà thầy trò Wenger vượt qua tháng 11 “ám ảnh”, nó càng khiến cho tôi hết mực tin tưởng vào họ. Nhưng đúng là người ta hay nói, “trong bóng đá thì không thể nói trước được chuyện gì”. Thôi thì, chúng ta cùng nhau cầu mong họ không phải tiếp tục trượt nữa sau trận thua Man City.   

    . Manchester United vừa giành được chiến thắng 2-0 trước đối thủ khó nhằn West Brom. Đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã thực sự trở lại hay chưa và cơ hội nào cho họ trong cuộc đua vào Top 4 mùa giải năm nay?

    manunited

     

    + Những gì mà Quỷ đỏ đang thể hiện đã chứng minh điều mà Sir Alex Ferguson từng nói là không sai: “Mùa giải bắt đầu một cách hoàn hảo khi vào tháng 1”. Và với những gì mà tôi nhìn thấy, M.U đúng là đang trở lại.

    Tuy nhiên, để san bằng khoảng cách 13 điểm hiện tại giữa họ với Chelsea, tôi cho là rất khó, thậm chí là không thể. Song, nếu cái đích là Top 4 vào cuối mùa, tôi nghĩ là hoàn toàn trong tầm tay của Mourinho và các học trò.

    . Zlatan Ibrahimovic liên tục ghi bàn, vừa qua là cú đúp vào lưới West Brom. Ở tuổi 35, có vẻ như Ibrahimovic vẫn chưa chịu dừng lại. Chuyên gia đánh giá thế nào về màn trình diễn ấn tượng của chân sút người Thụy Điển khi lần đầu thi đấu ở Ngoại hạng Anh?

    + Không phải bàn cãi gì nữa, chân sút người Thụy Điển đang cho thấy những gì mà người ta hay nói, “gừng càng già càng cay” là hoàn toàn đúng đắn. Như chúng ta đã biết, Premier League là giải đấu thường không dành cho những người như Zlatan Ibrahimovic. Vì thế, những gì mà cựu tiền đạo của PSG đang thể hiện, có thể nói, chúng ta chỉ có thể là… ngả mũ chào.

    . Chelsea gặp không ít khó khăn nhưng vẫn có được điều mình cần là 3 điểm trước Crystal Palace. Theo chuyên gia, khi nào thì mạch trận bất bại của Chelsea mới bị chặn đứng?

    chelsea

     

    + Nếu điều này xảy ra, tôi nghĩ đó sẽ là vòng 23, khi thầy trò Antonio Conte có chuyến làm khách trên sân của Liverpool. Chiều sâu lực lượng cùng phong độ (nếu không sa sút), tôi cho rằng The Kop đủ sức hạ bệ tất cả.

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Chia sẻ

    Loading...