MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Góc BLV Vũ Quang Huy: Nếu hạ Đức, Pháp sẽ lên ngôi vô địch

    18:07 Thứ hai 04/07/2016 | 8

    BongDa.com.vn Chia sẻ với Bongda.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, BLV kỳ cựu, hiện đang là Trưởng Ban thể thao Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC – Vũ Quang Huy nhận định, ở trận bán kết sắp tới, nếu khuất phục được tuyển Đức, thầy trò HLV Didier Dechamps sẽ lên ngôi vô địch của VCK EURO năm nay.

    ZFrance

     BLV Vũ Quang Huy cho rằng Pháp thắng dễ Iceland vì bàn thắng sớm và ngày thăng hoa của các chân sút. Ảnh: Internet.

    * Chúng ta hãy nói một chút về chiến thắng của tuyển Pháp trước Iceland, theo ông, đây có phải là kết quả tất yếu khi trình độ giữa hai bên quá chênh lệch hay là lý do nào khác?

    - Trình độ của Iceland thấp hơn Pháp là điều không phải bàn cãi. Song, trận thua vừa rồi của thầy trò HLV Largerback, theo tôi có mấy nguyên nhân sau đây: Thứ nhất là do họ để thủng lưới quá sớm, dẫn đến đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nên bị hở sườn và bị trả giá. Thứ hai, đó là sự nhạy bén có phần bất ngờ của các chân sút trên hàng công của tuyển Pháp, đặc biệt là tiền đạo Giroud và tiền vệ Pogba.

    Có thể nói, nếu không để thủng lưới sớm và trong một ngày mà các chân sút bên phía chủ nhà Pháp chạm vào đâu cũng thành “vàng”, khả năng Iceland sẽ không bị đánh bại một cách dễ dàng như thế.

    * Trong bốn trận tứ kết vừa diễn ra, đâu là trận đấu để lại cho ông nhiều ấn tượng nhất, tại sao?

    - Theo tôi, đó là cuộc chạm trán giữa Đức và Italia. Bởi lẽ, bên cạnh tính lịch sử, duyên nợ của cả hai, xuyên suốt trận đấu là những cảm xúc mà tôi và chắc có lẽ nhiều người cũng sẽ không bao giờ quên. Ở đó là cuộc đối đầu của hai trường phái khác nhau, với Đức là sự đa dạng ở các miếng đánh, trong khi với Italia là sự toan tính, kiên trì và rình rập để chực chờ cơ hội. Rồi đó là khi hai đội phải giải quyết nhau bằng nhiều loạt sút trên chấm luân lưu 11m…

    Có thể nói, trận đấu giữa Đức và Italia là hội tụ của bóng đá đỉnh cao mà nếu ai không thể chứng kiến thì giống như bị… mất mát lớn.

    * Bồ Đào Nha, Xứ Wales, Đức và chủ nhà Pháp là 4 đội góp mặt ở bán kết, theo ông đâu là cái tên có khả năng giành ngôi vô địch cao nhất?

    - Tôi đánh giá cao hai cái tên Đức và Pháp sẽ là những người đứng trên bục cao nhất của VCK EURO kỳ này. Để ý kỹ một chút, thường Đức “kỵ rơ” Italia và Pháp thì “kỵ rơ” Đức, thế nên, nếu đội nào vượt qua cuộc chạm trán này ở vòng bán kết sắp tới thì khả năng đội đó sẽ lên ngôi vô địch cao hơn.

    ZFrance1

     Đức cùng chủ nhà Pháp là hai ứng viên vô địch tại kỳ EURO 2016. Ảnh: Internet.

    * Nếu để tìm ra một đội bóng có thể gây bất ngờ trong số các đội còn lại của giải, theo ông đó là đội nào?

    - Tôi cho đó là Xứ Wales. Bên cạnh những “vũ khí” mà mình đang có là lối chơi ám sát nhanh, tranh cướp quyết liệt, không ngại va chạm, đặc biệt là tinh thần thi đấu mạnh mẽ, đội bóng của HLV Chris Coleman còn sở hữu những cá nhân có khả năng gây đột biến cao, rất biết cách để tạo lợi thế cho mình, đặc biệt là ngôi sao Gareth Bale.

    * Hiện danh hiệu Vua phá lưới đang là sự cạnh tranh quyết liệt của của những cầu thủ như Griezmann (4 bàn), Giroud (3 bàn), Payet (3 bàn), Gareth Bale (3 bàn), Ronaldo, Nani (2 bàn), Hal Rodson – Kanu (Xứ Wales - 2 bàn), Gomes (Đức - 2 bàn). Trong cuộc đua này, ông đánh giá cầu thủ nào có khả năng giành chiến thắng cao nhất

    - Tôi cho rằng những cầu thủ của Pháp như Griezmann, Giroud, Payet sẽ là những người về đích cho danh hiệu kể trên và trong số này, tôi đánh giá Griezmann cao nhất. Anh ta có bản năng sát thủ, cái duyên ghi bàn. Ngoài ra xung quanh chân sút hiện thuộc biên chế của câu lạc bộ Atletico còn có nhiều vệ tinh tốt, có thể hỗ trợ cho anh ta.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    z

     

    Thể thao việt Nam | 18:10 04/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...