MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Góc BLV Quang Huy: "Thua Hàn Quốc có gì phải xấu hổ?"

    09:09 Thứ năm 30/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, BLV kỳ cựu Quang Huy đánh giá trận thua của Olympic Việt Nam trước đối thủ Hàn Quốc đẳng cấp hơn không có gì đáng xấu hổ cả.

    . Phải chăng HLV Park Hang-seo đã cho học trò tiếp cận trận đấu sai?

    + Tôi không nghĩ ông thầy người Hàn Quốc đánh giá đối phương và tiếp cận sai trận đấu. Cái chính là trong tay ông thiếu những phương án nhân sự có thể đáp ứng cách chơi của ban huấn luyện.

    Góc BLV Quang Huy: “Thua Hàn Quốc có gì phải xấu hổ?” - Bóng Đá

     

    Chẳng hạn, chấn thương của tiền vệ phòng ngự Hùng Dũng buộc ông phải kéo Đức Huy các trận trước đá biên nhiều hơn vào giữa chơi với Xuân Trường. Đây là một giải pháp khả dĩ nhất của ông Park Hang-seo vì hai cầu thủ này đã từng chơi tốt ở vòng chung kết U-23 châu Á. Hơn nữa, có thể ông muốn tận dụng Xuân Trường bởi sự hiểu biết của anh sau thời gian chơi bóng ở Hàn Quốc.

    Một điều quan trọng khác là các sắp xếp đội hình ấy còn giải quyết cho ông Park bài toán đẩy Quang Hải chơi nhô cao hơn, chờ phát huy sự khéo léo và cái duyên ghi bàn vào lưới đối thủ lớn của tiền vệ Hà Nội này. Tuy nhiên, như tôi đã từng nói, Xuân Trường ở giải Asiad có thể do quá tải hoặc ảnh hưởng chấn thương đã chơi chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, hai bàn thua quá sớm đã khiến mọi toan tính của ông Park gặp khó.

    . Nguyên nhân chính của thất bại theo ông là gì??

    + Ba bàn thua đều bị đánh vỗ mặt trung lộ theo một kịch bản cho thấy lỗ hổng ngay ở những chốt chặn từ xa. Rõ ràng Xuân Trường và Đức Huy chưa làm tròn nhiệm vụ, kéo theo sự lúng túng của hàng phòng ngự liên tiếp để sổng các chân sút nhạy bén của Hàn Quốc.

    Góc BLV Quang Huy: “Thua Hàn Quốc có gì phải xấu hổ?” - Bóng Đá

     

    Nhưng suy cho cùng, các cầu thủ Olympic Việt Nam đã nỗ lực hết sức mình rồi. Hàn Quốc chơi bóng quá đẳng cấp. Các vị trí của họ đều nhỉnh hơn hẳn chúng ta. Vấn đề nữa là nền tảng thể lực của cầu thủ Hàn Quốc quá mạnh mẽ. Có thể thấy mỗi lần họ tăng tốc, học trò ông Park đều bị bỏ lại phía sau và rơi vào tình thế rượt đuổi mệt mỏi. Ý chí và tinh thần của Olympic Việt Nam dù rất cao vẫn chưa thể bù đắp cho sức lực bị bào mòn sau trận tứ kết kéo dài 120 phút trước Syria.

    . Cầu thủ Việt Nam nào là điểm sáng ở trận cầu khó này?

    + Tất nhiên bàn thắng tuyệt vời từ pha sút phạt của Minh Vương là dấu son sáng nhất trong thế thua toàn diện của Olympic Việt Nam. Tình huống cố định cho thấy cũng là một cách giải quyết bàn thắng cho đội tuyển không chỉ ở trận đấu với Hàn Quốc.

    Cá nhân tôi vẫn luôn ấn tượng với cách thay người của HLV Park Hang-seo. Hãy xem Văn Quyết vào sân tạo ra tình huống đá phạt cho một cầu thủ ra sân từ ghế sự bị khác là Minh Vương. Hay như Công Phượng thay người cũng có vài lần tạo ra cơ hội cho mình lẫn đồng đội, tiếc là bàn thắng không đến. Dù sao, đội tuyển Olympic đã chơi một trận quá tốt và chẳng có gì phải xấu hổ cả!

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Tiểu Lam | 10:07 30/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...