MỚI NHẤT :
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Góc Arsenal: Xin Unai Emery đừng là "tiến sỹ gây mê"

    13:30 Thứ bảy 14/09/2019

    BongDa.com.vn Nhiều ngón đòn là tốt, thế nhưng có lẽ nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang quá bài vở.

    Dưới thời Unai Emery, đội hình của Pháo thủ được biết đến với những sự thay đổi liên tục, cả về sơ đồ chiến thuật lẫn nhân sự. Vào thời điểm mà đội bóng bắc London thi đấu thuận lợi với chuỗi trận bất bại ấn tượng mùa trước, người ta gọi đó là những sự thay đổi nhằm để đối thủ không thể bắt bài Arsenal.

    Thế nhưng bây giờ, mọi chuyện rõ ràng là không thuận lợi cho Arsenal và có vẻ như nhà cầm quân người Tây Ban Nha lại quá bài vở. Trong những phát biểu mới nhất của mình, huyền thoại Alan Smith đã có những chia sẻ khiến các CĐV Pháo thủ thực sự cảm thấy lo ngại:

    "Yếu tố nào cấu thành hàng tiền vệ hay nhất của Emery? Ông ta có kiên trì với tuyến giữa ba người hay thay đổi một chút để đưa Dani Ceballos hay Mesut Ozil vào vai trò "số 10" không?"

    Lãnh đạo Arsenal ra lệnh, Emery phải thay đổi chiến thuật - Bóng Đá

    Có thông tin cho rằng một số cầu thủ thậm chí không hiểu Emery muốn gì.

    "Tôi đã nghe thấy như nhiều lời thì thầm rằng một số cầu thủ cảm thấy những chỉ dẫn của huấn luyện viên quá khó hiểu, họ không thực sự biết ông ấy muốn làm gì."

    Rõ ràng, việc Emery sở hữu nhiều "ngón nghề" trên lý thuyết là một điều tốt, thế nhưng quan trọng hơn, là các cầu thủ - những người trực tiếp đá trên sân, cần hiểu những gì mà ông thầy của mình muốn truyền đạt. Và dĩ nhiên, hiểu thôi là chưa đủ, họ còn cần thấm nhuần nó, biến nó thành bản năng của mình. Nhưng khi mà Emery cứ liên tục thay đổi xoành xoạch như vậy, thật khó để điều ấy xảy ra, bởi đơn giản các học trò "chạy theo" không kịp thầy.

    Bài vở nhiều là tốt, nhưng phải chăng Emery đang quá bài vở?

    Tất nhiên, còn quá sớm để nói điều gì, và thực sự là chúng ta cũng cần công nhận những điểm tích cực mà Unai Emery đã mang đến. Tuy vậy nhìn vào thực tế những gì đang diễn ra, Arsenal đang làm không tốt, và ở trận derby bắc London gần nhất, họ đã thoát thua nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi Lacazette, Aubameyang.

    Ở các giảng đường đại học, nhiều bạn trẻ thường gọi vui những thầy cô giáo của mình là "tiến sỹ gây mê", tức là mệnh thầy thầy giảng, mệnh trò nghe hay không, hiểu hay không thì là việc của trò. Tại Arsenal, dĩ nhiên còn rất xa mới đến tình trạng như thế. Nhưng nếu như những thông tin mà Alan Smith mang đến, rằng có những cầu thủ thậm chí chẳng rõ ông thầy của mình muốn mình làm gì, thì có vẻ như kịch bản này đang bắt đầu có nguy cơ nhen nhóm mầm mống. Và việc mà Pháo thủ cần làm, đó là dìm chết nguy cơ ấy từ trong trứng nước.

    Theo dõi buổi tập đầu tiên của Kieran Tierney tại Arsenal:

    Anh Tú | 10:50 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...