MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Góc Arsenal: Oezil, Sanchez và tham vọng của Pháo Thủ

    16:38 Thứ năm 08/12/2016 | 9

    BongDa.com.vn Việc có giữ chân được những Mesut Oezil và Alexis Sanchez hay không sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho tham vọng của Arsenal trong việc chinh phục những danh hiệu.

    watermarked-3a1

     Arsenal đang gặp khó khăn trong việc gia hạn với Oezil và Sanchez.

    Tuy vẫn đang cống hiến hết mình cho Arsenal mỗi khi vào sân thi đấu kể, nhưng trên bàn đàm phán, cả Oezil lẫn Sanchez đều đang có những bất đồng không hề nhỏ với lãnh đạo của Pháo Thủ. Chính việc này đã khiến cho quá trình gia hạn hợp đồng của bộ đôi cầu thủ này với Arsenal diễn ra vô cùng khó khăn.

    Theo rất nhiều nguồn tin uy tín như GOAL, ESPN,... vấn đề lớn nhất vào thời điểm này giữa Oezil, Sanchez và Arsenal đó chính là những điều khoản về mức lương mới trong bản hợp đồng mới. Cụ thể mức lương đề nghị của Arsenal dành cho Oezil và Sanchez vào thời điểm này đang là 200.000 bảng/tuần, một con số tương đối cao so với mức lương hiện tại của cả 2 đó lần lượt là 140.000 bảng/tuần và 130.000 bảng/tuần.

    Mặc dù vậy, cả Oezil lẫn Sanchez đều cho rằng họ xứng đáng nhận được nhiều hơn sau những gì đã cống hiến cho đội bóng trong những năm qua. Cụ thể, Oezil và Sanchez đều muốn Arsenal phải đáp ứng cho họ mức lương lên tới 290.000 bảng/tuần, mức lương mà Man Utd đang dành cho Paul Pogba, một cầu thủ chơi không có nhiều đóng góp nổi bật và tạo được sức ảnh hưởng cho Quỷ Đỏ kể từ đầu mùa.

    Hiện đang có rất nhiều ý kiến trái chiều về đòi hỏi 'trắng trợn' của Oezil lẫn Sanchez. Trong đó, nhóm phản đối thì cho rằng cả 2 cầu thủ này đang quá ham tiền, và Arsenal không nên giữ chân những con người chơi bóng mà chỉ biết nghĩ đến tiền như thế. Nhưng ở chiều ngược lại, nhóm ủng hộ thì lại cho rằng Oezil và Sanchez xứng đáng nhận mức lương này, khi họ chính là nguồn sống, những cầu thủ 'gánh team' mà đội bóng đã thiếu trong nhiều năm qua.

    Ở mùa này, tầm quan trọng trong lối chơi của Oezil lẫn Sanchez đều đã gia tăng đáng kể. Với Oezil, anh đã không còn là một cầu thủ không chỉ biết chuyền và chuyền, mà lối chơi của tiền vệ người Đức đã được 'nâng cấp' thêm một bước nữa với việc thường xuyên xâm nhập vào vòng cấm và trực tiếp ghi bàn. Chính bản thân Wenger cũng đã phải thừa nhận rằng Oezil hoàn toàn có khả năng tiệm cận với trình độ của Dennis Bergkamp, một trong những 'số 10' vĩ đại nhất trong lịch sử của Arsenal.

    Còn với Sanchez, sức ảnh hưởng của cầu thủ người Chile đối với Arsenal còn ấn tượng hơn nữa khi được HLV Wenger kéo vào trung lộ bố trí đá như một tiền đạo cắm. Ở vị trí này, bản năng săn bàn của Sanchez càng được thể hiện rõ với 14 bàn trong 20 lần ra sân từ đầu mùa. Bên cạnh đó, trang Squawka còn đánh giá Sanchez là tiền đạo có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với đội bóng tại Ngoại Hạng Anh mùa này. Sở dĩ có điều này, đó đều là nhờ khả năng di chuyển thông minh và nhãn quan chiến thuật tốt của Sanchez. Cụ thể theo thống kê của Squawka, cứ sau 90 phút thi đấu thì Sanchez lại tạo ra 2.67 cơ hội và 0.31 pha kiến tạo cho các đồng đội.

    Oezil thì khá im lặng trong thời gian qua, nhưng Sanchez đã từng hùng hồ tuyên bố rằng: “Tôi nghĩ mình đã vươn lên đến đẳng cấp của những cầu thủ hàng đầu thế giới (World Class). Tôi không còn cảm thấy thua thiệt trước bất kỳ ai nữa.” Rõ ràng Sanchez đang cảm nhận rất rõ của mình, do đó việc anh muốn được hưởng mức lương như các cầu thủ World Class khác cũng là điều rất bình thường.

    watermarked-3a2

     Cả Ozil lẫn Sanchez đều đang rất quan trọng với Arsenal.

    Nếu Arsenal vẫn khăng khăng không chập nhận mức lương mà Oezil và Sanchez đề ra, đương nhiên họ sẽ không ký tiếp hợp đồng và sẽ lùng sục những phương án thay thế. Tới lúc này, Pháo Thủ lại một lần nữa đi vào 'vòng lập' của chính họ trong gần 10 năm qua, điều đã khiến cho họ phải chia tay rất nhiều ngôi sao như Van Persie, Fabregas... Đổi lại việc tiết kiệm quỹ lương, tất cả những gì mà Arsenal nhận được là chuỗi những năm dài không thể giành nổi một danh hiệu lớn, và nhanh chóng bỉ đẩy ra khỏi những cuộc đua vô địch tại Ngoại Hạng Anh hay Champions League.

    Chỉ khi nào có được nhiều cầu thủ World Class như Oezil và Sanchez trong đội hình, cơ hội vô địch trong các giải đấu lớn của Arsenal mới thật sự mở ra. Nhưng để làm điều này, Arsenal cần phải thay đổi tư duy và sẵn sàng chi nhiều hơn nữa để giữ chân những nhân tài ở lại đội bóng. Như người xưa vẫn hay nói: 'Của rẻ là của ôi', và cầu thủ giỏi thì không thể nào hưởng mức lương bèo bọt được.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 16:40 08/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...