MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Giúp Việt Nam thăng hoa, thầy Park trở thành "anh hùng dân tộc" ở Hàn Quốc

    18:59 Thứ hai 16/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trong chuyến trở về Hàn Quốc mới đây, HLV Park Hang-seo đã được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam.

    Chức vô địch SEA Games 30 vừa qua khiến cho bóng đá Việt Nam và cả HLV Park Hang-seo được truyền thông trong khu vực hết sức quan tâm. Mới đây, trong chuyến trở về quê nhà Hàn Quốc cùng các học trò với mục đích rèn luyện, chiến lược gia 60 tuổi đã được hoan nghênh một cách nồng nhiệt.

    Cụ thể, tờ Sport Chosun đã có một bài viết về HLV tài ba xứ kim chi được dantri trích dẫn:

    "Sức hút của HLV Park ở Hàn Quốc là rất lớn. Khi biết tin ông sẽ có mặt ở Tongyeong, rất nhiều CĐV đã đến ở sân bay từ 6h sáng để chào đón. Nhiều người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc đã có mặt lúc 7h30 để chứng kiến, bắt tay và chụp ảnh cùng vị HLV này.

    Giúp Việt Nam thăng hoa, thầy Park trở thành

      HLV Park Hang-seo trở thành trung tâm của người hâm mộ ở Hàn Quốc.

    Nhiều người hâm mộ đã hô vang từ 'anh hùng dân tộc' khi ông Park xuất hiện. Thành công của ông ấy ở Việt Nam đã khiến chiến lược gia này trở thành thần tượng của đám đông ở đây.

    Vì không có nhiều thời gian nên HLV Park cũng không trả lời quá nhiều câu hỏi của các phóng viên Hàn Quốc. Ông khẳng định bản thân không muốn nhắc đến thành công trong quá khứ mà chỉ muốn tập trung vào các nhiệm vụ hiện tại như Vòng chung kết U23 châu Á và Vòng loại World Cup 2022.

    Sau sự ồn ào với đám đông, ông lặng lẽ rời sân bay cùng các cộng sự và học trò để lập tức chuẩn bị cho giải đấu ở Thái Lan sắp tới gần. HLV này tin rằng bầu không khí trong lành ở Tongyeong sẽ rất tốt cho các học trò."

    Ở Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ có các trận đấu với CLB của trường Đại học Yeungnam (18/12) và CLB Busan thuộc K-League 3 (21/12).

    Dương Quang | 19:00 16/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...